Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Sáng 28/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX tiếp tục các chương trình còn lại và tiến hành phiên bế mạc. (Ảnh Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc)

Mở đầu phiên bế mạc, đại hội được nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX.

Theo đó, ngoài đồng chí Bí thư Huyện ủy đã được bầu trực tiếp tại đại hội tham gia vào Ban Thường vụ Huyện ủy, phiên họp thứ nhất đã bầu 12 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXX; bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Việt Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Các đại biểu tham dự đại hội

Hội nghị cũng bầu 7 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Huy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXX.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX.

Trong buổi làm việc sáng nay, các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên; giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, bền vững; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội...

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Trưởng phòng Nội vụ Lê Thị Phương Thủy đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Điền Nguyễn Sỹ Quý trình bày về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu dân cư kiểu mẫu bền vững.

Đại biểu cũng thảo luận, góp ý sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết.

Cụ thể: chỉ tiêu về giá trị trên một đơn vị diện tích là 115 triệu đồng/ha, phấn đấu đạt 130 triệu đồng/ha; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người của huyện Thạch Hà đạt 65 - 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 1,5%; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, bền vững, tiến tới huyện NTM kiểu mẫu.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Đại biểu Nguyễn Văn Sáu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện: Chỉ tiêu về giá trị trên một đơn vị diện tích ở mức 115 triệu đồng/ha là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; biểu quyết và thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXIX không tái cử.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân khẳng định: “Đại hội đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, đoàn kết nhất trí, dân chủ, kỷ cương và quyết tâm to lớn của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện nhà.

Với khí thế mới, lòng quyết tâm sâu sắc, Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà sẽ khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, đưa Thạch Hà sớm trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, bền vững, tiến tới huyện NTM kiểu mẫu”.

Sớm triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đi vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX thành công tốt đẹp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định quyết tâm mới trong tiến trình phát triển của Thạch Hà nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Bí thư Huyện ủy đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, khẩn trương triển khai chương trình hành động; bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân huyện nhà tiếp tục đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Qua đó, tạo đà thuận lợi phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã thông qua, đưa Thạch Hà phát triển nhanh, vững chắc, cơ bản trở thành huyện NTM nâng cao, bền vững, tiến tới huyện NTM kiểu mẫu.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!