Lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố

(Baohatinh.vn) - Người đứng đầu huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trực tiếp đối thoại, trao đổi với đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn trên địa bàn về các vấn đề còn bất cập.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố

Chiều ngày 10/11, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn tổ chức đối thoại trực tiếp với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố.

Cuộc đối thoại có khoảng 40 câu hỏi có liên quan đến các lĩnh vực trong đời sống, sản xuất, xây dựng NTM, công tác cán bộ... được đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đưa ra trao đổi.

Trong cuộc đối thoại, từ người đứng đầu cấp huyện đến các cán bộ thôn luôn thể hiện tinh thần xây dựng, đoàn kết, chia sẻ. Các ý kiến trao đổi đều hướng tới mục tiêu tháo gỡ các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để phát triển tốt hơn.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố

Ông Lê Tiến Tân - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Liên Giang (Thạch Mỹ) trao đổi về chế độ phụ cấp cán bộ thôn quá thấp nên người trẻ từ chối, người già làm vì trách nhiệm chung.

Nhiều cán bộ thôn có ý kiến về chế độ chính sách như: Trưởng ban công tác mặt trận thôn hiện do bí thư chi bộ kiêm nhiệm nhưng không có phụ cấp; cần cân đối để tăng phụ cấp, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn; nghiên cứu việc phân loại địa bàn để chi trả chế độ cho cán bộ thôn theo hướng địa bàn rộng, dân cư đông, tình hình phức tạp... thì được hưởng cao.

Ở thôn, ban thanh tra nhân dân không có chế độ, ban giám sát cộng đồng chế độ thấp; hiện nay cán bộ thôn xóm thiếu nguồn kế cận vì những người trẻ, có năng lực trốn tránh không làm (do chế độ thấp), những người già khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc phát triển đảng viên nông thôn khó khăn, nhiều đảng viên đi làm ăn xa vi phạm chế độ sinh hoạt...

Lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố

Bí thư Chi bộ thôn Trung Sơn (xã Hồng Lộc) thông tin, trao đổi một số vấn đề về chuyển đổi ruộng đất, xây dựng NTM.

Về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, nhiều ý kiến cho rằng: huyện, tỉnh, trung ương cần tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ gắn với đảm bảo an toàn trong sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản; tình trạng giá cả vật tư leo thang, chi phí thức ăn tăng cao đang ảnh hưởng đến sản xuất, người chăn nuôi bị thua lỗ nên các lực lượng chức năng cần kiểm soát giá cả, chất lượng sản phẩm.

Sớm đầu tư xây dựng một số tuyến kênh mương thủy lợi, đường nội đồng để phục vụ sản xuất; ngành nông nghiệp cần nghiên cứu để đưa các loại giống tốt nhất vào đồng ruộng, nhất là vụ xuân sắp tới; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cơ giới hóa nông nghiệp...

Lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố

Ông Phan Đình Bé - Trưởng thôn Đồng Xuân (xã Hộ Độ) phản ánh những vấn đề Nhân dân quan tâm như: đường JICA nối từ Mai Phụ xuống Hộ Độ làm lâu chưa xong; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm muối chậm.

Liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều cán bộ thôn đề nghị huyện và các ngành chức năng phải kiểm tra, đôn đốc, xử lý để nâng cấp đê Tả Nghèn và xây cống tiêu úng tại thôn Phù Ích (xã Ích Hậu) đảm bảo thiết kế, đúng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Thạch Kênh - Hồng Lộc; đẩy nhanh tiến độ thi công quốc lộ 281 đoạn qua Tân Lộc và Hồng Lộc.

Sớm lắp đặt hệ thống tín hiệu an toàn giao thông tại một số tuyến đường, ngã tư hay xẩy ra tai nạn trên các trục đường chính; dự án nước sạch ở các xã vùng hạ huyện chậm tiến độ, làm xong không đưa vào sử dụng; nên khuyến khích các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt việc thảm nhựa mặt đường bê tông...

Lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố

Đại diện các phòng, ngành trả lời các vấn đề được đưa ra trao đổi trong cuộc đối thoại.

Các cán bộ thôn ở Lộc Hà cũng đề xuất các vấn đề về xây dựng NTM, đô thị văn minh như: xã Thạch Mỹ đang khó khăn về kinh phí để nâng cấp đường, mong được tạo điều kiện về cơ chế chính sách; thị trấn Lộc Hà hạ tầng chưa đồng bộ, đường thảm nhựa còn ít, xây dựng đô thị gặp khó khăn; tình trạng nghĩa trang của xã Thạch Châu có xu hướng lấn dần đến các khu dân cư của xã Mai Phụ tiềm ân nguy cơ ô nhiễm.

Cần quan tâm bảo vệ môi trường nông thôn; nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng cần được nâng cấp; cần mở rộng mô hình đường điện thắp sáng làng quê...

Lãnh đạo huyện Lộc Hà đối thoại với gần 200 cán bộ thôn, tổ dân phố

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn kết luận buổi đối thoại.

Cùng với trao đổi, thông tin, chia sẻ các vấn đề đang được đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn quan tâm, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn và các phòng, ngành chức năng đã nêu định hướng xử lý một số việc bức thiết, thuộc thẩm quyền.

Cùng với chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương, đơn vị phải quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, hỗ trợ “những cánh tay nối dài” ở cơ sở, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cũng mong muốn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung tay phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đưa đời sống Nhân dân ngày một đi lên...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast