Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

(Baohatinh.vn) - Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, tổ chức đoàn thể và Nhân dân là hoạt động đang được các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung tổ chức thường xuyên, hiệu quả.

Cuối năm 2021, người dân tổ dân phố (TDP) Tân Tiến và Nhật Tân thuộc phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) phấn khởi đón nhận niềm vui khi cầu Cống Miệu - cây cầu nối tuyến đường 2 TDP được xây mới rộng rãi và kiên cố. Cây cầu mới với chiều rộng 5m, dài 40m, có lan can an toàn thay thế cho cầu cống cũ chỉ rộng 1,5m, mặt cống sụt lở nghiêm trọng, không có lan can đã khiến người dân rất phấn khởi.

Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Cầu Cống Miệu hoàn thành cuối năm 2021 mang đến niềm vui cho người dân các TDP Tân Tiến và Nhật Tân (Thạch Linh).

Đó là kết quả từ những buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với Nhân dân. Tại các buổi đối thoại, các vấn đề từ cơ sở đều được người dân giãi bày, kiến nghị, sau đó, cán bộ phường về khảo sát mức độ phản ánh và đề xuất phương án giải quyết.

Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Ông Trần Văn Hòa - Bí thư Chi bộ TDP Tân Tiến (người đứng bên trái) chia sẻ với lãnh đạo phường Thạch Linh về một số kiến nghị của người dân.

Ông Trần Văn Hòa - Bí thư Chi bộ TDP Tân Tiến chia sẻ: “Các ý kiến người dân đề xuất tại buổi tiếp xúc, đối thoại luôn được người đứng đầu trả lời rõ ràng, thấu đáo. Với người dân Tân Tiến, ngoài đề xuất xây mới cây cầu Cống Miệu thành công, bà còn rất phấn khởi vì những khó khăn liên quan đến nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp cũng được lãnh đạo phường lắng nghe và kịp thời giải quyết. Đầu năm 2022, phường đã hỗ trợ kinh phí nâng cấp tuyến kênh mương; mua máy bơm nước để bà con phục vụ tưới tiêu”.

Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của phường, người dân TDP Tân Tiến (Thạch Linh) thuận lợi hơn trong tưới tiêu nông nghiệp.

Bí thư Đảng ủy phường Thạch Linh Phạm Hữu Thao cho biết: “Để buổi tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả, trước khi tổ chức đối thoại, phường đều rà soát lại các kết quả đối thoại lần trước; chuẩn bị nội dung đối thoại lần tới và thông báo qua các tổ dân phố để người dân rõ thời gian, chủ động chuẩn bị nội dung tham gia đối thoại. Đây là cơ hội để chúng tôi nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý và được gần dân, hiểu dân hơn”.

Tăng cường tiếp xúc, đối thọại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, tháng 3/2022, Đảng ủy xã Sơn Tiến (Hương Sơn) tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân xã Sơn Tiến diễn ra vào tháng 3/2022.

Tại buổi đối thoại, người dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới và mong muốn sớm nhận được hỗ trợ vật liệu để làm đường giao thông đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, người dân đề nghị UBND xã thành lập tổ bảo vệ hoa màu; kiến nghị các nội dung liên quan đến đất đai...

Tiếp thu ý kiến của người dân, xã đã nhanh chóng cấp nguồn xi măng hỗ trợ làm đường kịp thời, đồng thời thành lập tổ bảo vệ hoa màu cho người dân.

Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Tiếp thu ý kiến người dân, UBND xã Sơn Tiến đã nhanh chóng cấp nguồn xi măng hỗ trợ làm đường kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến cho biết: “Tất cả các vấn đề người dân kiến nghị đều được chúng tôi tổng hợp và trả lời đầy đủ. Với những nội dung xác đáng và cần được triển khai sớm, xã chỉ đạo làm ngay. Định kỳ hàng tháng, tại các buổi chào cờ, triển khai nhiệm vụ đầu tháng, xã rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện và chưa thực hiện để có giải pháp kịp thời. Với nội dung vượt thẩm quyền, xã tiếp thu kiến nghị lên phòng, ngành chuyên môn cấp huyện. Ngoài ra, cũng tại buổi đối thoại, chúng tôi cung cấp thêm chủ trương, chính sách mới để người dân nắm bắt, thực hiện”.

Không dừng lại ở đối thoại giữa người đứng đầu cấp xã với Nhân dân, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp huyện với Nhân dân, MTTQ, các tổ chức hội đoàn thể cũng được các địa phương chú trọng thực hiện hiệu quả.

Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện Hương Khê với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn diễn ra đầu tháng 6/2022.

Đã hơn 1 tháng kể từ thời điểm được trực tiếp tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp huyện, chị Phan Thị Chiều - đoàn viên Chi đoàn thôn 2, xã Hương Liên (Hương Khê) vẫn chưa hết xúc động.

“Tham gia đối thoại, những trăn trở, băn khoăn của chúng tôi đều được các đồng chí lãnh đạo huyện lắng nghe, chia sẻ. Hơn thế, việc tổ chức đối thoại thể hiện rất rõ sự quan tâm của lãnh đạo huyện đến đoàn viên, thanh niên, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy rất vinh dự”, chị Chiều chia sẻ.

Đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh gần dân, hiểu dân hơn

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đối thoại với cán bộ, hội viên Hội Nông dân về các vấn đề nổi cộm trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân (31/5/2022). Ảnh: Tiến Phúc

Theo thống kê từ Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 170 cuộc tiếp xúc, đối thoại; trong đó cấp tỉnh 2 cuộc, cấp huyện 15 cuộc, cấp xã 153 cuộc. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đều được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết làm rõ tại hội nghị; đối với các ý kiến, kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành chưa được trả lời tại hội nghị, đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền ban hành thông báo phân công các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết trả lời bằng văn bản. Tiêu biểu trong đó là các địa phương như: Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!