Xây dựng Đảng

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Ấn tượng về Thành Sen hôm nay là diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Là mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống ngày càng được nâng lên. Và, đó là sức sống mới, niềm tin mới để Đảng bộ và Nhân dân TP Hà Tĩnh khởi động hành trình trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ…

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Thành phố Hà Tĩnh đang ngày càng khẳng định vai trò “hạt nhân” về chính trị, kinh tế, văn hóa của Hà Tĩnh. Thành quả ấy được bắt nguồn từ tiềm lực nội sinh. Song, để khơi thông nguồn lực sẵn có, tất yếu phải bắt đầu bằng tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị mạnh mẽ.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Hà Tĩnh làm theo lời Bác" nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (Ảnh tư liệu).

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

“Thời gian qua, TP Hà Tĩnh đã bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Có tư duy chiến lược, hành động quyết liệt, trách nhiệm, khoa học, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển. BCH Đảng bộ đã cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành chương trình công tác toàn khóa, ban hành 8 nghị quyết, 44 chỉ thị; đồng thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn trao đổi.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh vinh danh 26 tập thể...

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

... và 31 cá nhân xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Nguyễn Oanh

Để nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, từ năm 2016, thành phố là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh áp dụng quy định chấm điểm người đứng đầu. Cũng với cách làm này, mỗi người tự soi vào đó để nhìn nhận, sửa đổi, phát huy, xứng đáng với phương châm “công bộc của Nhân dân”…

Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên thời gian, nguồn lực. Ví như, giữa nhiệm kỳ, nhiệm vụ tăng tốc thực hiện đạt đô thị loại II được dồn sức triển khai. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân như hòa vào nhịp độ gấp gáp nhưng hứng khởi và đầy say mê.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Công tác sáp nhập xã, hình thành xã mới Đồng Môn được thực hiện bài bản, đồng thuận cao

(Trong ảnh: Hoạt động lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã được Nhân dân đồng thuận cao).

Để cụ thể hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, BCH Đảng bộ thành phố đã kịp thời ban hành Nghị quyết 02-NQ/Th.U về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; tổ chức thực hiện Đề án xã hội hoá huy động nguồn lực xây dựng đô thị loại II... Với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân địa phương, Thành Sen đã xứng đáng ghi tên mình vào 1 trong 28 đô thị loại II trên cả nước, với số điểm cao nhất trong số các địa phương đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy Đảng.Thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá kỹ kết quả thực hiện các nhiệm vụ từng năm và nhiệm kỳ 2015 – 2020 để từ đó bổ sung kế hoạch, giải pháp cụ thể…

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Xây dựng Thành Sen “nổi bật lên” bằng sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ và Nhân dân, sau 5 năm nhìn lại, TP Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Tốc độ tăng trưởng bình quân nhiệm kỳ đạt 10,84%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 54 triệu/người/ năm (tăng 16 triệu so với năm 2015); thu ngân sách hàng năm đạt kế hoạch, trung bình gần 900 tỷ đồng/năm; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tập trung cao, đáp ứng yêu cầu phát triển; giáo dục đào tạo đạt kết quả toàn diện, chất lượng giáo dục dẫn đầu toàn tỉnh; một số công trình, dự án tồn đọng từ lâu được hoàn thành làm thay đổi bộ mặt thành phố, tăng niềm tin của Nhân dân vào chính quyền.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở các xã ven đô đang khẳng định bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế của người dân thành phố (ảnh 1). Mô hình dưa lưới công nghệ cao làm phong phú hơn sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn (ảnh 2). Hoạt động xây dựng cơ bản được tập trung để nâng cao chất lượng hạ tầng (ảnh 3, 4).

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Hoạt động xây dựng cơ bản được tập trung để nâng cao chất lượng hạ tầng

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Mô hình dưa lưới công nghệ cao làm phong phú hơn sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở các xã ven đô đang khẳng định bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế của người dân thành phố

“Nhiệm kỳ qua, TP Hà Tĩnh đã huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Theo đó, huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 20.231 tỷ đồng (tăng 65,3% so với giai đoạn 2011-2015). Xã hội hóa nguồn lực đầu tư đạt kết quả tốt, nhất là hạ tầng đô thị, thương mại dịch vụ... Thu hút đầu tư đạt khá, 53 dự án được thu hút với tổng mức đầu tư trên 34.500 tỷ đồng (gấp 3 lần so với giai đoạn 2011-2015)” – Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Văn Ngọc phấn khởi thông tin.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Đặc biệt, nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị chuyển biến tích cực. Công tác CCHC được thực hiện đồng bộ với nhiều mô hình tốt, cách làm hay. Nhờ đó, chỉ số đánh giá CCHC của thành phố liên tiếp 4 năm giữ vị trí “quán quân” khối cấp huyện.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh năm 2019 (Ảnh tư liệu).

Đặc biệt, năm 2019, Thành Sen như trọn niềm vui khi giành “cú đúp” về đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đây là kết quả của những đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của hệ thống chính trị và Nhân dân trong suốt nhiệm kỳ.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Bước vào nhiệm kỳ mới trên cơ sở kế thừa nền tảng vững chắc và những kế hoạch căn cơ, Đảng bộ và Nhân dân Thành Sen quyết tâm vươn tới mục tiêu “Xây dựng TP Hà Tĩnh có kinh tế, văn hóa xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”.

Flycam: Lung linh phố đêm Thành Sen. Video: Huy Tùng

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

Diện mạo đô thị loại II. Ảnh: Huy Tùng

7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chương trình trọng điểm và 3 đột phá chiến lược đã được hoạch định để tạo “đường ray chiến lược”. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã xác định rõ các khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh CCHC; đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải; tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Vững nền tảng, chắc tương lai, xây dựng thành phố Hà Tĩnh thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

“Nhiều mô hình sản xuất mới đang được nghiên cứu nhằm phát triển nông nghiệp đô thị gắn với sinh thái để phát triển du lịch, dịch vụ; lợi thế của những dòng sông cũng đang được “đánh thức” bài bản, quy mô; 100 nghìn cây xanh từ nguồn xã hội hóa là mục tiêu làm dày thêm mảng xanh đô thị vừa được phát động... Dù còn nhiều khó khăn nhưng Thành Sen - với nền tảng vững chắc và các giải pháp căn cơ sẽ tạo ra nguồn xung lực mạnh mẽ, thôi thúc thành phố trẻ tự tin bước vào tương lai mới, đầy rạng rỡ và rất đỗi tự hào!” – Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chia sẻ.

thiết kế: huy tùng

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!