Xây dựng Đảng

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

“Đảng bộ và Nhân dân thị xã đặt quyết tâm tập trung mọi nguồn lực xây dựng Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc của tỉnh” - Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải khẳng định mục tiêu này trước thềm Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

PV: Thưa ông, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp một số khó khăn nhưng TX Hồng Lĩnh đã vươn lên giành được những kết quả ấn tượng, trong đó, phát triển kinh tế theo hướng đô thị đã cán nhiều đích mới. Xin ông chia sẻ thêm về nội dung này?

Ông Đặng Thanh Hải: TX Hồng Lĩnh được coi là hạt nhân đô thị phía Bắc của tỉnh, chính vì vậy, trong các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chúng tôi luôn chú trọng phát triển theo hướng đô thị. Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 8,7%; cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/năm (tăng 21 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng lãnh đạo T.X Hồng Lĩnh thăm Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Trong đó, ngành công nghiệp từng bước trở thành động lực chủ yếu của sự phát triển. Trong nhiệm kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân hằng năm tăng 11,3%; thu hút đầu tư vào lĩnh vực CN-TTCN đạt kết quả khá.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Phố phường rực rõ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, trên địa bàn có hơn 60 doanh nghiệp và 610 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực CN-TTCN, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 3.000 lao động. Hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CCN) ngày càng được hoàn thiện; trong nhiệm kỳ thành lập mới 2 CCN, hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa; thu hút mới 34 dự án phát triển công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 1.950 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy các CCN trên 70%.

Bên cạnh đó, thương mại - dịch vụ (TM-DV) phát triển đa dạng về loại hình và không ngừng nâng cao chất lượng. Bình quân hằng năm tăng trên 7,54% tổng mức bán lẻ hàng hóa và tăng 11,5% doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Hiện có trên 2.800 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực TM-DV, giải quyết việc làm cho trên 3.800 lao động.

...

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 4.000 lao động Hà Tĩnh

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Ca làm việc của công nhân Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh. Ảnh: Huy Tùng

Ngoài ra, hoạt động tài chính, tín dụng đáp ứng yêu cầu phát triển; thu hút đầu tư có bước đột phá (có thêm 64 dự án với tổng vốn đăng ký trên 2.950 tỷ đồng); các thành phần kinh tế phát triển đa dạng, vững chắc hơn…

P.V: Quá trình xây dựng đô thị loại III của TX Hồng Lĩnh thời gian qua đang gặp một số khó khăn nhất định, nhiệm kỳ tới được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội để Hồng Lĩnh về đích đô thị loại III. Xin ông cho biết, chiến lược của thị xã để thực hiện mục tiêu này là gì?

Ông Đặng Thanh Hải: Những năm qua, nhận thức của Nhân dân về xây dựng đô thị loại III đã thay đổi, đến cuối năm 2019, phong trào xây dựng đô thị loại III ở một số nơi đã thành cao trào. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2020 được đánh giá là thời kỳ đỉnh cao.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh đang trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc của tỉnh. (Ảnh tư liệu)

Mặc dù vậy, TX Hồng Lĩnh vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện một số tiêu chí. Trong đó, 4 tiêu chí liên quan đến dân số là khó nhất. Đó là: Dân số toàn thị xã; dân số nội thị; mật độ dân số toàn thị xã; mật độ dân số nội thị. Để khắc phục khó khăn này, thời gian tới, TX Hồng Lĩnh sẽ tập trung thu hút đầu tư, nhất là phát triển công nghiệp nhẹ.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Hồng Lĩnh được đánh giá là điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 6 dự án về sản xuất công nghiệp nhẹ được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, có 5 dự án về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao đã hoàn thiện hồ sơ. Trên đà đó, thị xã sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút các nguồn vốn. Chủ động kêu gọi những dự án công nghiệp nhẹ, thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động.

Đến cuối năm 2020, nhà máy HAIVINA giai đoạn 1 và nhà máy bia đi vào hoạt động sẽ có trên 2.000 lao động; trong nhiệm kỳ tới, thị xã sẽ kêu gọi một số dự án lớn đầu tư trên địa bàn, là cơ hội thu hút trên 1 vạn lao động, cùng với đó, các nghành dịch vụ cũng phát triển và cần một lượng lớn nhân lực. Thực tế đó sẽ giúp thị xã giải quyết được khó khăn về các tiêu chí liên quan đến dân số kể trên.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

TX Hồng Lĩnh tập trung chỉnh trang đường phố, nỗ lực về đích đô thị loại III

Ngoài ra, để về đích đô thị loại III, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp, huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thiện một số tiêu chí khó như: mật độ đường giao thông nội thị; mật độ vận tải công cộng…

P.V: Nhiệm kỳ tới, TX Hồng Lĩnh đã xác định nhiều mục tiêu cụ thể, vậy xin ông cho biết, mục tiêu lớn nhất, bao trùm nhất trong nhiệm kỳ này là gì?

Ông Đặng Thanh Hải: Cùng với mục tiêu về đích đô thị loại III, chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc của tỉnh.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Muốn vậy, phải tập trung phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng đô thị; đẩy mạnh thu hút đầu tư, từng bước đưa TX Hồng Lĩnh trở thành trung tâm công nghiệp nhẹ của tỉnh. Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ đề xuất tỉnh thành lập thêm ít nhất 2 CCN; trong nhiệm kỳ, phấn đấu lấp đầy các CCN đã có.

Trong sản xuất nông nghiệp, phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, gắn với cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống chợ đầu mối, các đại lý cấp I, siêu thị... Từng bước phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp hàng hóa, dịch vụ khu vực phía Bắc Hà Tĩnh.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Di tích danh thắng chùa Hang (thị xã Hồng Lĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là điểm du lịch

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh

Lễ hội Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Trung Lương) hằng năm thu hút hàng ngàn du khách thập phương

Về văn hóa xã hội, Hồng Lĩnh tiến hành khôi phục các lễ hội văn hóa truyền thống, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cấp thị xã và cấp tỉnh. Tới đây, chúng tôi tiếp tục thu hút nguồn lực xã hội hóa, đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân; trùng tu, tôn tạo các khu di tích trên địa bàn gắn với phát triển du lịch. TX Hồng Lĩnh cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cả về cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực, từng bước hình thành một số trung tâm đào tạo ngoại ngữ, các bộ môn năng khiếu… cho học sinh trên địa bàn và khu vực lân cận; xây dựng trung tâm khám chữa bệnh tin cậy thứ 2 của tỉnh.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao; tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử…

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

ảnh, video: pv - ctv

thiết kế: THÀNH NAM

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.
Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Học Bác để tận hiến suốt đời

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.