Xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân: Không thể “lỡ hẹn” với mục tiêu

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ xuống từng địa phương xem xét, có hướng chỉ đạo các xã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong quá trình xây dựng NTM, để không lỡ hẹn với mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân: Không thể “lỡ hẹn” với mục tiêu

Sáng nay (10/4), huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh 3 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Nghi Xuân xây mới, nâng cấp được 2,675 km đường trục xã, 3,039 km đường ngõ xóm; mở rộng hành lang, lề đường 8,425 km; lắp đặt mới 7,65 km điện chiếu sáng.

Năm 2021, Nghi Xuân có 3 xã phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu (Xuân Thành, Xuân Phổ, Xuân Viên) và 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao (Xuân Mỹ, Xuân Giang, Đan Trường, Xuân Yên, Xuân Hồng, Xuân Hải).

Đến nay, xã Xuân Thành đã cơ bản hoàn thành 2/5 nhóm tiêu chí, còn 9/23 chỉ tiêu chưa đạt; Xuân Phổ cơ bản hoàn thành 1/5 nhóm tiêu chí, còn 11/23 chỉ tiêu chưa đạt; Xuân Viên hoàn thành 1/5 nhóm tiêu chí, còn 11/23 chỉ tiêu chưa đạt.

Xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân: Không thể “lỡ hẹn” với mục tiêu

Lực lượng vũ trang Nghi Xuân giúp người dân thôn 2, xã Xuân Hồng làm tuyến đường mẫu

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao: Xuân Mỹ đã hoàn thành 29/33 tiêu chí; Xuân Giang hoàn thành 21/33 tiêu chí; Đan Trường hoàn thành 26/33 tiêu chí.

Những xã còn lại trong nhóm phấn đấu NTM nâng cao còn thiếu giải pháp huy động nguồn lực và phân công trách nhiệm cho cán bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng NTM nên khối lượng tăng thêm chưa nhiều.

Xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân: Không thể “lỡ hẹn” với mục tiêu

Người dân xã Xuân Hội mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Hội Thuỷ

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đại biểu cho rằng: Thời gian tới, các xã phấn đấu đạt chuẩn phải cụ thể hóa mục tiêu thành hành động thực hiện. Đặc biệt, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để có khối lượng tăng thêm lớn, hiệu quả và bền vững trong quá trình xây dựng NTM.

Xây dựng nông thôn mới ở Nghi Xuân: Không thể “lỡ hẹn” với mục tiêu

Đối với cán bộ huyện được phân công phụ trách các xã, cần phối hợp với địa phương làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và bàn giải pháp cụ thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện thời gian tới.

Thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện tại các xã theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh nhấn mạnh, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cũng đồng nghĩa với việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho Nhân dân, nhưng hiện tại thu nhập của người dân Nghi Xuân vẫn còn khá khiêm tốn.

Mặc dù huyện đã ban hành những chính sách, cơ chế sát với thực tiễn nhưng hiệu quả đạt được chưa cao.

Vì vậy, các địa phương phải tăng cường tuyên truyền; rà soát lại từng tiêu chí cụ thể từ đó đưa ra khung kế hoạch thực hiện theo từng mốc thời gian cụ thể. Tới đây, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ đến từng địa phương xem xét, có hướng chỉ đạo, giúp các xã tháo gỡ những “điểm nghẽn”, để các địa phương không lỡ hẹn với mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Đọc thêm

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
Nguy cơ thiếu nước cục bộ: Áp lực lớn cho sản xuất hè thu tại Hà Tĩnh

Nguy cơ thiếu nước cục bộ: Áp lực lớn cho sản xuất hè thu tại Hà Tĩnh

Hiện đang là cao điểm thu hoạch lúa vụ xuân nhưng lịch sản xuất vụ hè thu cũng đã cận kề. Trong điều kiện nhiều công trình thủy lợi vừa và nhỏ, hệ thống kênh tưới bị xuống cấp, tạo ra áp lực cho tiến độ, diện tích và năng suất vụ sản xuất hè thu tại một số địa phương.
Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch lạc xuân

Thạch Hà luôn đứng tốp đầu của Hà Tĩnh cả về diện tích lẫn năng suất lạc vụ xuân. Những ngày này, người dân địa phương đã bắt đầu thu hoạch trên các cánh đồng gieo trỉa sớm.
Chống hạn sớm cho cây chè

Chống hạn sớm cho cây chè

Nông dân Hà Tĩnh đã tập trung áp dụng nhiều giải pháp chống hạn cho hơn 1.200 ha cây chè nguyên liệu nhằm duy trì sản lượng, chất lượng ổn định trong mùa nắng nóng.
Chống hạn cho cây chè Kỳ Anh

Chống hạn cho cây chè Kỳ Anh

Chính quyền huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân khoan giếng, lắp đặt thêm hệ thống tưới tự động... để chống hạn cho cây chè.
Hà Tĩnh - đồng thơm hương lúa mới

Hà Tĩnh - đồng thơm hương lúa mới

Tháng năm về mang theo hương lúa chín lan xa trên khắp cánh đồng ở Hà Tĩnh. Tiếng máy gặt hòa cùng nhịp lao động hối hả của người dân tạo nên bức tranh quê sinh động.
Nông dân Hà Tĩnh vào mùa gặt

Nông dân Hà Tĩnh vào mùa gặt

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch lúa xuân chín sớm. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật nên lúa vẫn phát triển tốt.