Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kỳ vọng, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, TX Hồng Lĩnh sẽ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng nay (28/7), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đánh giá: Nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ TX Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng địa phương phát triển các mặt khá toàn diện, rõ nét.

Chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Phân tích thêm những kết quả toàn Đảng bộ đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề nghị đại hội tập trung, thảo luận rõ để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong định hướng phát triển chiến lược của tỉnh đến năm 2030, TX Hồng Lĩnh được xác định là hạt nhân, gắn với thị trấn Nghi Xuân, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) để hình thành thành phố phía Bắc của tỉnh. Điều đó đòi hỏi địa phương phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao trong nhiệm kỳ tới.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TX Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng tình với phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ thị xã cần thường xuyên quan tâm, chăm lo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quan tâm công tác cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng, qua đó tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Đẩy mạnh cải cách hành chính với những giải pháp cụ thể, thiết thực; chú trọng đầu tư và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Tập trung quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; chú trọng quy hoạch phát triển dịch vụ logistics, quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, gắn với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng lãnh đạo TX Hồng Lĩnh thăm Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Ảnh tư liệu)

Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, lấy phát triển các ngành công nghiệp nhẹ làm động lực chính của nền kinh tế, cùng với tăng cường bảo vệ môi trường đô thị, ưu tiên xử lý vấn đề rác thải đô thị, nước thải cụm công nghiệp.

Đi đôi với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cần chú trọng phát triển dịch vụ vận tải đường bộ vốn là thế mạnh lâu nay của thị xã Hồng Lĩnh; quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại, từng bước hình thành các cơ sở bán buôn, các chợ đầu mối cung cấp hàng hóa cho Nhân dân 6 huyện phía Bắc của tỉnh.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Người dân tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng đóng góp tiền của rải thảm tuyến đường Phan Đình Giót

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; nỗ lực huy động nguồn lực trong Nhân dân để cùng với nguồn ngân sách đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị loại 3, đô thị văn minh, xây dựng xã Thuận Lộc sớm phát triển thành phường.

Đồng thời, quan tâm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và công tác an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đại biểu đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất đạo đức, để bầu vào cấp ủy khóa mới và dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Sau đại hội, BCH Đảng bộ thị xã cần sớm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo để đưa Nghị quyết Đại hội phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân TX Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!