Xin đừng chữa bệnh theo “bí kíp” của bà!

(Baohatinh.vn) - Cháu bé 23 tháng tuổi (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) khóc ngằn ngặt trong vòng tay bà nội. Bà nội thất thần, ôm chặt cháu không ngừng xúy xoa “Bà xin lỗi! Bà xin lỗi! Vì bà, tại bà, cháu ơi!...

Thấy cháu cứ lấy tay bứt, gãi tai và kêu đau, bà nội theo kinh nghiệm của mình “tự chế” đơn thuốc đặc biệt bằng nước vôi sống. Bà thật thà: Mọi hôm tôi cũng bị côn trùng chui vào tai, đổ nước vôi vào tai thấy khỏi nên khi cháu bị như vậy tôi cũng áp dụng. Ai ngờ…

Xin đừng chữa bệnh theo “bí kíp” của bà!

Việc tự lấy ráy tai cho con là điều tuyệt đối không nên làm.

Khi thấy cháu không đỡ, lại đau đớn và quấy khóc nhiều hơn, bà nội và bố mới tất tả bắt xe buýt từ huyện Kỳ Anh ra TP Hà Tĩnh để khám. Khi đến phòng khám chuyên khoa Tai –Mũi – Họng, bác sĩ phải vất vả mới rửa sạch được lớp vôi bột đóng kín nơi ống tai. Sau khi soi tai, thăm khám, cháu bé bị viêm ống tai ngoài và viêm màng nhĩ; phải uống và bôi thuốc dài ngày, cứ 2 ngày phải đến làm sạch tai một lần.

Trường hợp khác, bố mẹ, ông bà tự lấy ráy tai ở nhà cho con là việc làm hoàn toàn không tốt mà hầu hết mọi người không hề hay biết. Được biết, ráy tai sinh ra là để bảo vệ ống tai, lót bên trong lòng ống tai giúp duy trì độ ẩm, ngăn ngừa vi khuẩn và vi nấm phát triển. Nếu lấy đi ráy tai sẽ làm mất hàng rào bảo vệ, làm trầy xước ống tai, thủng màng nhĩ, dễ khiến vi trùng, nấm mốc xâm nhập gây viêm ống tai.

Hơn nữa, khi tự lấy ráy tai không đúng cách ở nhà, bố mẹ vô tình gây tổn thương tai cho con. Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Sang – Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Trung bình mỗi tháng có ít nhất 4 bé bị thủng màng nhĩ khi đến khám tại phòng khám do lấy ráy tai không đúng cách.”

Xin đừng chữa bệnh theo “bí kíp” của bà!

Cần đưa trẻ đến thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa nếu trẻ có dấu hiệu bất thường. Ảnh minh họa Internet

Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Sang khuyến cáo: “Trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng khó hợp tác tác trong điều trị các bệnh nói chung và tai mũi họng nói riêng. Nên khi bé có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay đến các cơ sở y tế, cơ sở chuyên khoa tuyến huyện trở lên để thăm khám và điều trị, tránh những trường hợp đáng tiếc.

Đặc biệt, riêng đối với tai trẻ em, người lớn không nên tự ý đổ nước, dung dịch lạ vào tai khi trẻ kêu đau vì dễ gây bội nhiễm, nhiễm trùng; không nên lấy ráy tai vì dễ gây trầy xước, chảy mủ, rách màng nhỉ.”

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Những điểm mất an toàn trên tuyến ĐT.547

Những điểm mất an toàn trên tuyến ĐT.547

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT.547) đoạn qua xã Kỳ Xuân và phường Sông Trí xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, mặt đường hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Rác thải "bủa vây" bờ sông La

Rác thải "bủa vây" bờ sông La

Dọc tuyến sông La qua địa bàn các xã Đức Thọ và Đức Minh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rác thải dạt về, ùn ứ với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông.
Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ

Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.
Tuyến đường vào các thôn vùng đồi núi của xã Cẩm Hưng

Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường dân sinh ở Cẩm Hưng

Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa

Nỗi bất an khi qua cầu Tân Dừa

Dù có lượng phương tiện lưu thông lớn, tuy nhiên cầu Tân Dừa (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) không có lan can, thiếu đèn đường vào ban đêm nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn...
Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão

Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão

Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!