Xuân ấm trong những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán năm nay, hơn 2.500 hộ nghèo ở Hà Tĩnh thêm ấm lòng khi được đón xuân mới trong những ngôi nhà được xây dựng từ chủ trương, chính sách nhân văn của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội.

Những ngôi nhà ấm từ nguồn Quỹ Cứu trợ

Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1953) cùng con gái là chị Nguyễn Thị Loan (SN 1983), trú thôn Minh Đình - xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) đang sửa soạn những đồ dùng thiết yếu, quét dọn, trang hoàng căn nhà mới để đón tết.

Xuân ấm trong những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân

Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Phượng (ngoài cùng bên phải) đã được đón tết trong căn nhà mới.

Mang lá cờ đỏ sao vàng trang trọng treo trước hiên nhà, bà Phượng chia sẻ: “Tết năm nào, mẹ con bà cháu chúng tôi cũng mơ ước có một căn nhà khang trang, một chỗ đón tết đàng hoàng nhưng khó khăn quá không thể làm được. Tết năm nay thì khác rồi, nhờ ơn Đảng, Nhà nước, gia đình đã có nhà mới để đón tết. Không gì có thể diễn tả niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi lúc này”.

Cùng chung niềm vui được đón tết trong căn nhà vừa khánh thành chưa lâu, ông Nguyễn Hoài Đức (trú thôn Hạ - xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) vui mừng cho biết: “Khi biết tin được nhận hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ của tỉnh để xây nhà mới, tôi vui mừng vô cùng. Giờ đây, khi sắp sửa đón cái tết đầu tiên ở nhà mới, tôi vẫn không dám tin đó là sự thật. Sự quan tâm của các cấp, ngành đã mang đến cho người nghèo chúng tôi một cái tết ấm áp và cuộc sống ổn định về sau”.

Gia đình bà Phượng, ông Đức là hai trong số 757 gia đình được hưởng lợi từ chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về phương án sử dụng gần 53 tỷ đồng nguồn Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh để xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng thường xuyên bị thiên tai trên toàn tỉnh.

Ngay sau khi chủ trương được phê duyệt và ban hành, ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai rà soát, khởi công, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân nguồn quỹ; đồng thời, thường xuyên sâu sát, kiểm tra để đảm bảo công trình được xây dựng đúng tiến độ, đáp ứng các yếu tố an toàn, kỹ thuật.

Xuân ấm trong những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự lễ khánh thành nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Cẩm Xuyên.

Là một trong những địa phương được phân bổ số lượng lớn nhà ở từ nguồn Quỹ cứu trợ, đến nay, 150 hộ dân của huyện Kỳ Anh đã được bàn giao nhà, sẵn sàng tâm thế đón mừng năm mới trong những căn nhà khang trang.

Ông Ngô Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh cho biết: “Từ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, địa phương đã hoàn thành chủ trương đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Càng ý nghĩa hơn khi những công trình đó hoàn thành kịp cho bà con Nhân dân đón tết, vui xuân. Đây cũng là nỗ lực để góp phần thực hiện thành công mục tiêu hoàn thành cơ bản việc kiên cố nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong năm 2023”.

Xuân ấm trong những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân

Một trong những căn nhà mới xây dựng từ nguồn Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh.

Theo báo cáo từ Ủy ban MTTQ tỉnh, trong thời gian gần nửa năm kể từ khi triển khai, các địa phương trên toàn tỉnh đã hoàn thành 757 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng thường xuyên bị thiên tai từ nguồn Quỹ Cứu trợ. Công tác phân bổ được tiến hành công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần củng cố niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân vào hệ thống chính trị.

Chăm lo chốn an cư cho người nghèo từ nguồn xã hội hóa

Bên cạnh những ngôi nhà ấm áp được xây dựng từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh, các cấp, ngành cũng đã linh hoạt huy động nguồn xã hội hóa, tạo dựng thêm chốn an cư cho người nghèo.

Xuân ấm trong những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân

Thượng tướng Lương Tam Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bàn giao nhà mới được xây dựng từ nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động cho người dân huyện Hương Khê.

Chung tay cùng tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, tháng 6/2023, Bộ Công an đã triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn vận động, kêu gọi Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank tài trợ kinh phí.

Đón nhận niềm vui này, Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản kịp thời triển khai chủ trương. Các địa phương, đơn vị liên quan đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, triển khai đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Đến nay, chương trình đã hoàn thành bàn giao 1.000 căn nhà cho các hộ dân sử dụng.

Xuân ấm trong những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân

Ông Nguyễn Minh Cử và bà Nguyễn Thị Châu hân hoan khi được đón tết trong căn nhà mới khang trang.

Vui mừng khi được dọn vào ở trong căn nhà do Bộ Công an tài trợ trước thềm năm mới, vợ chồng ông Nguyễn Minh Cử (SN 1963) bà Nguyễn Thị Châu (SN 1964) - trú thôn Bắc Trung Sơn - xã Gia Hanh (Can Lộc) chia sẻ: “Tết năm nay, không chỉ có chỗ ở khang trang, ấm áp, chúng tôi còn được đón lãnh đạo các cấp, ngành, bà con lối xóm đến chung vui. Món quà này có ý nghĩa quá lớn lao, thỏa một đời mong ước về nơi an cư của gia đình tôi”.

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Cộng đồng giúp đỡ - Nhân dân làm nhà”, năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Thọ đã chủ trì, phối hợp kêu gọi các nguồn lực để xây mới, nâng cấp nhà ở cho 150 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xuân ấm trong những ngôi nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân

Xuân này, tết của người nghèo trên khắp các miền quê Hà Tĩnh sẽ thêm phần ấm áp, an vui trong những căn nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ cho biết: “Đến nay, 150 ngôi nhà đại đoàn kết của năm 2023 đã bàn giao, đưa vào sử dụng. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo niềm tin đối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho người nghèo trong những năm tiếp theo, từng bước nâng cao tiêu chí về nhà ở dân cư, góp phần đưa Đức Thọ sớm đạt huyện NTM nâng cao”.

Những ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây nên từ chính sách nhân văn của Đảng bộ, chính quyền, từ tinh thần sẻ chia của các tầng lớp Nhân dân. Xuân này, tết của người nghèo trên khắp các miền quê Hà Tĩnh sẽ thêm phần ấm áp, an vui trong những căn nhà thắm nghĩa Đảng, tình dân.

Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái luôn được cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh phát huy. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy, chính quyền; sự chung tay của cộng đồng xã hội đã giúp người dân nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Đây cũng là kết quả góp phần quan trọng để Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Trần Nhật Tân
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...
Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên) được tổ chức vào ngày 14/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá "chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", “gốc vững, thân chắc, cảnh uyển chuyển” (“Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!”), thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.