15 nạn nhân Hà Tĩnh trong vụ cháy xe khách đang điều trị tại Bình Thuận

Trong số trên 50 nạn nhân thương vong trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), bước đầu xác định có 15 người Hà Tĩnh...

Trước đó, vào rạng sáng 22/5, xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang mang BKS 51B -11224 chạy hướng Quảng Ngãi đi TP.HCM, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm của hãng Sơn Quý mang BKS 38N - 5577 chạy theo chiều ngược lại. 

15 nan nhan ha tinh trong vu chay xe khach dang dieu tri tai binh thuan

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết tại Bình Thuận. (Ảnh: VnExpress)

Cú va chạm cực mạnh khiến cả hai xe bốc cháy tại chỗ. Vừa lúc này, chiếc xe tải mang BKS 86C-053.88 chạy hướng TP.HCM - Phan Thiết lao tới, không thắng kịp đã tông thẳng vào xe khách 38N – 5577, khiến phần đầu xe tải này cũng bị cháy nghiêm trọng.

Được biết, xe khách BKS 38N- 5577 là của nhà xe Sơn Quy, có địa chỉ tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Trong số 12 nạn nhân tử vong, đến thời điểm này cơ quan chức năng mới xác định được danh tính 2 người là Phan Như Thảo, tỉnh Bình Định (tài xế xe Phương Trang) và Võ Thị Xuân, quê Bình Định.

40 người bị thương đang được điều trị tại Bình Thuận; trong đó có ngoài 15 người Hà Tĩnh, 11 người Quảng Ngãi, 4 người trú tại TP. Hồ Chí Minh, còn lại ở một số địa phương khác.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo địa phương vào chiều nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu tỉnh Bình Thuận khẩn trương xác định ADN các nạn nhân tử vong, chậm nhất phải hoàn thành trong ngày 23/5 và kiểm tra kết quả đối chiếu; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nạn nhân tử vong nhận thi thể và làm thủ tục tang lễ theo truyền thống.

15 nạn nhân người Hà Tĩnh đang điều trị tại Bình Thuận:

  1. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 31 tuổi

  2. Nguyễn Thị Ánh, 28 tuổi

  3. Nguyễn Anh Tuấn, 25 tuổi (Đức Thọ)

  4. Võ Công Tuấn, 35 tuổi (Can Lộc)

  5. Nguyễn Lương, 42 tuổi (Đức Thọ)

  6. Nguyễn Thị Bé, 48 tuổi (Đức Thọ)

  7. Phan Thị Thắm, 45 tuổi (Can Lộc)

  8. Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi

  9. Trần Thị Huyên, 38 tuổi (Đức Thọ)

  10. Vũ Trường Giang, 9 tuổi

  11. Nguyễn Thị Liên, 53 tuổi

  12. Đặng Thị Châu, 59 tuổi

  13. Lê Thị Loan, 56 tuổi (Can Lộc)

  14. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 71 tuổi (Vũ Quang)

  15. Nguyễn Thị Ngọc Phương, 18 tuổi (Vũ Quang)

(Tổng hợp)

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast