Sơn Kim 2 nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Là xã miền núi với nhiều khó khăn, nhưng Sơn Kim 2 (Hương Sơn - Hà Tĩnh) vẫn mạnh dạn đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2016. Cả hệ thống chính trị đến từng người dân đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch đặt ra, trước mắt là đạt 15 tiêu chí vào cuối năm 2015.

Sơn Kim 2 nỗ lực xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Người dân xã Sơn Kim 2 làm đường giao thông nông thôn.

Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 Cao Kỷ Vỵ chia sẻ: “Mặc dù là xã miền núi, đất sản xuất nông nghiệp ít, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn… nhưng Đảng bộ và nhân dân Sơn Kim 2 vẫn trên dưới một lòng, quyết tâm về đích NTM vào năm 2016. Để đạt kế hoạch đề ra, thời gian qua, chúng tôi đã tận dụng tối đa, phát huy có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, huy động nội lực nên đã đạt 8/18 tiêu chí (không quy hoạch chợ). Hiện tại, nhiều tiêu chí đang được tập trung xây dựng, phấn đấu đạt 15 tiêu chí vào cuối năm nay”.

Ông Vỵ cho biết thêm, bắt tay xây dựng NTM, Sơn Kim 2 đã thành lập đầy đủ các ban chỉ đạo, quản lý, tổ giúp việc cấp xã, tiểu ban ở các thôn; cử cán bộ, thành lập các tổ phụ trách thôn để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Tổ phụ trách phối hợp chặt chẽ với các thôn rà soát hiện trạng các tiêu chí, hướng dẫn lập kế hoạch, xác định nguồn lực, cách thức, thời gian hoàn thành từng tiêu chí. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương, thời gian qua, Sơn Kim 2 còn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành cũng như các tổ chức, cá nhân khác bằng vật chất và tinh thần, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng 563. Mặc dù, đời sống còn khó khăn, nhưng người dân Sơn Kim 2 luôn nhận thức đúng đắn về xây dựng NTM nên đã đồng sức, đồng lòng cùng chính quyền phát huy nội lực. Người dân tình nguyện hiến hàng chục nghìn m2 đất, hàng nghìn cây cối, đóng góp tiền và hàng nghìn ngày công để giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, thủy lợi…

Bên cạnh các tiêu chí đã đạt, Sơn Kim 2 xác định lộ trình từng tiêu chí đạt trong năm 2015 và tổ chức chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể. Theo Chủ tịch UBND xã Cao Kỷ Vỵ, cả hệ thống chính trị sẽ tập trung quyết liệt để đạt các chỉ tiêu đề ra, trong đó, chú trọng các tiêu chí khó như: hình thức tổ chức sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo… Về hình thức tổ chức sản xuất, hiện đã có 1 tổ hợp tác, 11 hộ trồng chè và cây ăn quả, 1 tổ chăn nuôi lợn quy mô 20-50 con/lứa. Từ nay đến cuối năm, xã sẽ thành lập thêm 1 tổ chăn nuôi lợn với 10 hộ tham gia, quy mô mỗi hộ 20-50 con/lứa tại thôn Thượng Kim và Làng Chè; thành lập 1 HTX tín dụng, 1 HTX thương mại - dịch vụ, nâng tổng số HTX lên 5. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng mỗi thôn ít nhất 2 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nâng tổng mô hình toàn xã đến cuối năm lên con số 286, cho thu nhập từ 100-500 triệu đồng/năm, trong đó, có 6 mô hình trên 1 tỷ đồng/năm. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã đang xây mới 1 nhà văn hóa và cải tạo, nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng.

Chúng tôi về các khu dân cư, từ già trẻ, gái trai đều bày tỏ sự phấn khởi, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Bí thư Chi bộ thôn Chế Biến - Lê Văn Dũng cho biết: “Nhận thức được việc xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu là làm đẹp cho chính thôn mình, người dân trực tiếp hưởng lợi nên khi cấp ủy, chi bộ, mặt trận thống nhất, tổ chức họp dân, 100% hộ phấn khởi, đồng tình. Hiện nay, hồ sơ quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu đã làm xong, đang trình cấp trên phê duyệt. Nhân dân sẵn sàng đồng loạt ra quân chỉnh trang vườn tược và các hạng mục liên quan”.

Ông Nguyễn Trí Thức (thôn Chế Biến) chia sẻ: “Vườn nhà tôi rộng 5.000 m2, trước đây, chủ yếu trồng cây ăn quả và rau các loại. Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, tôi đăng ký xây dựng vườn mẫu và tiến hành cải tạo, đầu tư theo tiêu chuẩn quy định. Tôi vừa phá bỏ vườn cây ăn quả để quy hoạch vườn mẫu, gồm 500 m2 vườn lưới trồng rau sạch, 1.000 m2 trồng cam V2, 1.000 m2 chuồng trại và cỏ nuôi hươu quy mô 20 con; trên 2.000 m2 nuôi gia cầm… với tổng kinh phí đầu tư cải tạo trên 100 triệu đồng”.

Cùng chúng tôi đi trên con đường liên thôn Quyết Thắng - Hạ Vàng rộng thênh thang đang được đổ bê tông, Chủ tịch UBND xã Cao Kỷ Vỵ hồ hởi: “Làm con đường này, 50 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 6.000 m2 đất vườn và hàng nghìn cây cối các loại, trị giá hàng trăm triệu đồng. Chủ trương đúng, cán bộ tâm huyết, nhân dân đồng tình ủng hộ, các cấp, ngành, tổ chức quan tâm giúp đỡ, chúng tôi tin chắc sẽ đạt các tiêu chí và về đích NTM đúng kế hoạch”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast