203.725 trường hợp vi phạm ATGT bị xử lý trong 4 năm

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/11, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu dẫn đầu có buổi làm việc với Công an tỉnh để nghe báo cáo tình hình và kết quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

203 725 truong hop vi pham atgt bi xu ly trong 4 nam

Từ 1/7/2013 đến 31/8/2017, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã xử lý 202.568 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt: thu nộp số tiền 152,8 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng CSGT cũng đã ra quyết định xử lý 1.157 trường hợp vi phạm, thu số tiền phạt hơn 2,1 tỷ đồng.

203 725 truong hop vi pham atgt bi xu ly trong 4 nam

Thượng tá Lưu Văn Tiến - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt: Đề nghị tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nhìn chung, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy đảm bảo đúng quy định pháp luật và hiệu quả. Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh ngay những vi phạm.

203 725 truong hop vi pham atgt bi xu ly trong 4 nam

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương – Thành viên ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Vấn đề đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, cần có sự phối kết hợp với các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người vi phạm cố tình đối phó với lực lượng chức năng, trốn tránh việc xử lý, trong khi việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế còn khó khăn do thiếu các điều kiện cần thiết. Đặc biệt, trên địa bàn Hà Tĩnh chưa có âu tạm giữ phương tiện đường thủy vi phạm, chưa có quy định cụ thể về lệ phí tạm giữ phương tiện thủy nên công tác xử lý vi phạm của lực lượng CSGT đường thủy gặp nhiều khó khăn.

203 725 truong hop vi pham atgt bi xu ly trong 4 nam

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Cần có sự phối hợp, phân định thẩm quyền thật tốt, tránh chồng chéo trong xử phạt vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và giải trình về những vấn đề liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính; hiệu quả và tác động của hoạt động này đối với trật tự an toàn giao thông nói riêng và tình hình an ninh chính trị nói chung. Đặc biệt là những thuận lợi, khó khăn và hiệu quả bước đầu việc thực hiện xử lý “phạt nguội” người vi phạm an toàn giao thông đường bộ.

203 725 truong hop vi pham atgt bi xu ly trong 4 nam

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trọng Nhiệu đánh giá cao kết quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông thời gian qua. Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của ngành, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và các giải pháp cần tập trung khắc phục. Lãnh đạo HĐND tỉnh cho rằng, điều quan trọng nhất trong xử lý vi phạm hành chính là phải đúng quy trình luật định, bảo đảm pháp luật được thực thi đồng thời với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

203 725 truong hop vi pham atgt bi xu ly trong 4 nam

Đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra hệ thống quản lý “phạt nguội”

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!