
Thủ khoa “kép” với hành trình bứt phá
Mùa hè năm nay trở thành dấu mốc đặc biệt với Hoàng Lê Tuấn Dũng - học sinh lớp 9A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh). Em là thủ khoa lớp chuyên Tin với 10 điểm ở môn chuyên, đồng thời cũng là thí sinh đạt điểm số cao nhất Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với 55,75 điểm. Hai thành tích này là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, đam mê và tinh thần không ngừng bứt phá của Tuấn Dũng.

“Dù được học Tin học từ lớp 4 nhưng đến giữa năm lớp 8, em mới thực sự cảm thấy hứng thú. Khi bắt đầu lập trình, em nhận ra đây là môn học đòi hỏi tư duy rõ ràng, logic chặt chẽ và cũng rất thú vị. Từ đó, em xác định sẽ thi vào lớp chuyên Tin học và bắt đầu ôn luyện bài bản” - Tuấn Dũng chia sẻ.
Được biết, tại Trường THCS Lê Văn Thiêm, từ lớp 6, học sinh đã được làm quen với ngôn ngữ lập trình C++. Đây là chủ trương của nhà trường nhằm trang bị nền tảng sớm cho những học sinh yêu thích Tin học, giúp các em có thể tham gia các kỳ thi Tin học trẻ, tự tin thi vào trường chuyên.
Thầy Võ Tá Nam - giáo viên Tin học Trường THCS Lê Văn Thiêm, đánh giá: “Tuấn Dũng là một học sinh có năng lực nổi bật, đặc biệt với môn Tin học, em tiếp thu nhanh, ham học. Em không chỉ giỏi mà còn khiêm tốn, chăm chỉ, luôn tìm tòi cách giải mới và chủ động tự học”.
Dù dành nhiều thời gian cho môn chuyên song Tuấn Dũng vẫn học đều các môn văn hóa. Em không học dàn trải mà học có chọn lọc, tập trung hiểu bản chất và luyện kỹ từng phần kiến thức.
Với tổng điểm 55,75, trong đó môn Toán 8,5; Ngữ văn 7,75; tiếng Anh 9,5 và điểm tuyệt đối (10 điểm) môn chuyên Tin (hệ số 3), Tuấn Dũng xuất sắc trở thành thủ khoa lớp chuyên Tin và thủ khoa đầu vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh. Thành tích này không chỉ là kết quả của niềm đam mê mà còn là tinh thần kỷ luật trong học tập. “Em rất vui vì đạt được mục tiêu mình đề ra. Nhưng điều em quý hơn là quá trình học đã giúp em rèn luyện được khả năng tự học, tính kiên nhẫn và sự chủ động trong mọi việc. Em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều” - Tuấn Dũng cho biết.
Hai nữ sinh tỏa sáng với thành tích thủ khoa tiếng Anh và Vật lý
Không chỉ có thủ khoa “kép” Hoàng Lê Tuấn Dũng, Trường THCS Lê Văn Thiêm năm nay còn có hai nữ sinh xuất sắc giành vị trí thủ khoa môn chuyên là: Phan Hà Phương - lớp 9A1 thủ khoa tiếng Anh và Lê Phương Đan - lớp 9A3 thủ khoa Vật lý.


Trong đó, Phan Hà Phương gây ấn tượng với tổng điểm 54,2, riêng môn chuyên đạt 8,9 điểm. Hà Phương chia sẻ: “Từ năm 6 tuổi, em đã thích xem hoạt hình bằng tiếng Anh trên YouTube. Em thường xuyên nghe đi nghe lại để hiểu nội dung, rồi tự học từ vựng và luyện phát âm theo nhân vật”. Nhờ duy trì thói quen tự học đều đặn, đến lớp 7, em đã đạt IELTS 6.0. Trong năm học 2024-2025, em tiếp tục ghi dấu với giải nhất môn tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.
Chị Đinh Thị Hồng Vân – mẹ của Hà Phương chia sẻ: “Vợ chồng tôi luôn tôn trọng cách học của con, không ép buộc, chỉ đồng hành và tạo điều kiện để con được phát triển theo sở thích. Nhìn con chăm chỉ, tự giác và đạt được kết quả tốt, tôi rất hạnh phúc”.
Tình yêu thương và niềm tin của gia đình đã trở thành động lực để Hà Phương không ngừng vươn lên. Với em, kết quả thủ khoa là một dấu mốc quan trọng, nhưng không phải đích đến cuối cùng. “Vào được lớp chuyên Anh là một niềm vui rất lớn với em nhưng phía trước còn rất nhiều thử thách. Em muốn tiếp tục học tốt hơn nữa, đồng thời tham gia các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm… ” - Hà Phương bày tỏ.
Nếu tiếng Anh mở ra cho Hà Phương một thế giới ngôn ngữ đầy màu sắc thì Vật lý lại “cánh cửa đến với khoa học” của Lê Phương Đan - học sinh lớp 9A3. Với tổng điểm 54,64, trong đó môn chuyên đạt 9,13, em đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa lớp chuyên Lý Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phương Đan chia sẻ: “Ban đầu, em thấy Vật lý khá khó, nhưng càng học càng thấy thú vị vì nó giúp em lý giải nhiều hiện tượng xung quanh. Mỗi lần hiểu được một kiến thức mới, em lại cảm thấy rất vui và có thêm động lực để học tiếp”.

Chính sự tò mò và tinh thần cầu tiến đã giúp Phương Đan từng bước chinh phục môn học được xem là “khó nhằn” này. Em luôn chăm chú lắng nghe giảng bài, cố gắng hiểu rõ bản chất của từng công thức, hiện tượng. Bên cạnh đó, em cũng thường tìm thêm bài tập nâng cao để thử sức, rèn kỹ năng giải nhanh và rút kinh nghiệm từ những lỗi sai. Phương pháp học đều đặn và bài bản cũng đã giúp Phương Đan giành giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2024-2025.
Đánh giá về đề thi năm nay, Phương Đan cho biết: “Đề thi năm nay có nhiều tình huống thực tế, đòi hỏi khả năng phân tích và vận dụng kiến thức. Nhưng với em, đó không phải là trở ngại quá lớn bởi thầy cô đã cho chúng em làm quen với nhiều dạng bài mở nên em khá tự tin khi bước vào phòng thi”.
Thầy Nguyễn Văn Tình - giáo viên dạy Vật lý (Trường THCS Lê Văn Thiêm) cho biết: “Phương Đan có tinh thần tự học tốt, tiếp thu nhanh và luôn cố gắng tìm cách hiểu sâu vấn đề. Em không ngại hỏi khi chưa rõ và luôn nghiêm túc trong học tập. Đó là những tố chất giúp em tiến bộ rõ rệt qua từng năm”.
Dù dành nhiều thời gian cho môn chuyên, song Phương Đan vẫn giữ được sự cân bằng khi học đều các môn còn lại. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường để rèn luyện thêm các kỹ năng mềm. Với em, học tập là một quá trình lâu dài, cần sự bền bỉ, kiên trì và niềm yêu thích thực sự.

Các thầy cô Trường THCS Lê Văn Thiêm chúc mừng thành tích của 3 thủ khoa.
Tại Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường THCS Lê Văn Thiêm có 184 học sinh dự thi. Trong đó, có hơn 70% em đủ điểm vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Năm học 2024-2025 khép lại đầy viên mãn bằng những thành tích rực rỡ mà học sinh nhà trường đạt được trong kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Trong niềm tự hào ấy, nhà trường vinh dự có 3 em đạt thủ khoa các lớp chuyên Anh, chuyên Vật lý và chuyên Tin học cùng nhiều học sinh xuất sắc trúng tuyển vào các lớp chuyên khác. Thành quả đó là kết quả của quá trình chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt của Ban Giám hiệu nhà trường, sự tận tâm, truyền cảm hứng của các thầy, cô giáo trên từng chặng đường học tập và quan trọng hơn cả là ý chí bền bỉ, nghị lực vượt khó, khát vọng chinh phục tri thức của các học sinh thân yêu.