42 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

(Baohatinh.vn) - 42 nhà giáo của 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tham gia trình giảng theo các chuyên ngành tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Chiều 13/4, Sở LĐ-TB&XH tổ chức khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh lần thứ VII, năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh tới dự.

42 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Đại biểu dự lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh lần thứ VII, năm 2021.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh lần thứ VII thu hút sự tham dự của 42 thí sinh là giảng viên, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại 6 trường cao đẳng và 12 trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh đã đạt giải tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở.

42 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc mong muốn, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp sẽ trở thành ngày hội truyền thống của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nơi thầy và trò cùng chung một ý, một tấm lòng vì sự nghiệp phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh diễn ra từ ngày 13 - 16/4, các thí sinh sẽ thực hiện trình giảng theo các chuyên ngành đã đăng ký với Ban tổ chức gồm: Kỹ thuật điện, điện tử; điện, điện công nghiệp; kỹ thuật cơ khí; công nghệ ô tô; dịch vụ, du lịch; thanh nhạc, dân ca ví, giặm.

Tại hội giảng, các giáo viên được lựa chọn thực hiện trình giảng một bài lý thuyết (45 phút) hoặc bài thực hành (60 phút) hoặc bài giảng tích hợp (60 phút). Nội dung bài giảng liên quan đến các nghề đào tạo, nằm trong chương trình môn học, mô đun mà nhà giáo được phân công giảng dạy.

42 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khuyến khích, động viên nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện cho nhà giáo có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảng dạy; phát hiện phương pháp dạy học, thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các nhà trường.

42 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao chứng nhận Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghiệp cấp Quốc gia

Hội giảng cũng là dịp đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo, trên cơ sở đó giúp các cấp quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên.

42 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH trao cờ lưu niệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh.

Kết thúc hội giảng, Ban tổ chức sẽ trao giải và lựa chọn những giáo viên đạt giải cao dự thi Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 dự kiến diễn ra tháng 9/2021 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

42 thí sinh Hà Tĩnh tranh tài Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Giờ trình giảng “Chế biến thịt lợn thăn chiên xù” của giáo viên Trần Danh Thành - Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!