75 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

(Baohatinh.vn) - Sau 12 ngày tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3, có 100% học viên ở Hà Tĩnh đạt yêu cầu, tỷ lệ giỏi chiếm 53%.

Sáng 22/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 khoá 103 cho 75 học viên là trưởng, phó trưởng phòng các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh tham dự lễ bế mạc.

1 (1).jpg
Các đại biểu tại lễ bế mạc.

Trong thời gian 12 ngày, 75 học viên là trưởng, phó trưởng phòng các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được học tập, nghiên cứu tổng 21 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Chiến lược QP-AN một số nước có liên quan đến QP-AN của Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng;

Một số vấn đề phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; thứ tự các bước chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển các hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN.

Ngoài ra, các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; về tình hình biên giới, biển đảo trong tình hình mới; huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên khoá học đã hoàn thành nội dung chương trình, thành công tốt đẹp. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, tỷ lệ giỏi đạt 53%.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao kết quả của công tác giảng dạy và học tập nghiêm túc, chất lượng của lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN lần này.

5.jpg
Đại tá Võ Quang Thiện phát biểu bế mạc.

Đại tá Võ Quang Thiện yêu cầu các học viên tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác QP-AN, vận dụng tốt kiến thức được trang bị với chức trách, nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường QP-AN.

Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân nhận thức sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, làm chuyển biến cả nhận thức và hành động. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến QP-AN. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

3.jpg
Đại tá Võ Quang Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.
4.jpg
Đồng chí Cù Huy Cẩm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao tại khóa học.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.