Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 94 học viên đối tượng 3

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các học viên tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập, làm cơ sở sau khóa học trở lại công tác tại đơn vị đạt kết quả cao nhất.

3.JPG
Các đại biểu tham dự khai mạc.

Sáng 13/3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, Khóa 101, năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đại biểu các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Trong thời gian 16 ngày (từ ngày 13 – 28/3), 94 học viên là phó ban, ngành cấp huyện; phó bí thư, phó chủ tịch cùng trưởng đầu ngành cấp xã trong toàn tỉnh được nghiên cứu, học tập các nội dung chính như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QP-AN và hoạt động đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

Nghiên cứu về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; học tập một số nội dung về hệ thống văn kiện, thứ tự các bước chuyển hoạt động của LLVT, của cơ quan, tổ chức địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng.

2.JPG
Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thông qua các quyết định và chương trình, nội dung khóa bồi dưỡng.

Đặc biệt, khóa bồi dưỡng đi sâu vào nghiên cứu về chiến lược quốc phòng, quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nghiên cứu về phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, sự cố hóa chất, độc xạ, xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Ngoài các nội chính, các học viên còn được thực hành tập bắn bài 1b bằng súng ngắn K54; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ khóa bồi dưỡng đề ra.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu, cơ quan thường trực cần tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý chặt chẽ quân số, đồng thời duy trì nghiêm túc các quy định cũng như thời gian huấn luyện.

4.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu giao nhiệm vụ.

Cán bộ, giáo viên cần phát huy năng lực, trình độ sư phạm, quá trình giảng dạy phải gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn địa phương cơ sở. Cuối khóa phải đánh giá thực chất kết quả học tập, rèn luyện của học viên gửi lên cơ quan cấp trên làm cơ sở đánh giá, nhận xét công tác cán bộ.

Học viên phải khắc phục mọi khó khăn, bố trí bàn giao công việc cá nhân, dành thời gian cao nhất tập trung huấn luyện; tích cực, tự giác, ra sức nghiên cứu, học tập, nắm chắc từng nội dung làm cơ sở sau khóa học trở lại công tác tại từng địa phương cơ sở đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.