(Baohatinh.vn) - Thống nhất lộ trình triển khai dự án; hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước ngày 20/5/2018; điều chỉnh tổng mức dự án... là những nội dung quan trọng được đề cập tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) với UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà nhằm ứng phó với BĐKH” diễn ra sáng nay (19/4).
Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và UBND huyện Thạch Hà bàn bạc, thống nhất lộ trình triển khai dự án
Dự án "Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà nhằm ứng phó với BĐKH" được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 879/QĐ-UBND ngày 31/12/2017, với tổng mức đầu tư 459,3 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn cho trên 4.100 ha đất canh tác, trên 10.000 hộ dân, hơn 36.000 nhân khẩu; xây dựng cơ sở hạ tầng cho 6 xã và 3 xã hưởng lợi trực tiếp; giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và các hiện tượng bất thường của thời tiết; là điều kiện cơ bản để xây dựng Thạch Hà có nền kinh tế ổn định.
Dự án gồm 2 hợp phần gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát và chống xói lở; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực.
Dự án ảnh hưởng trực tiếp tới 6 xã (Phù Việt, Thạch Long, Thạch Thanh, Thạch Tiến, Thạch Ngọc, Việt Xuyên) và một phần nhỏ của thị trấn Thạch Hà với tổng diện tích phải thu hồi là 43,03 ha; có 738 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ ước tính 68 tỷ đồng.
Đại diện công ty tư vấn trình bày về tổng quan dự án
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ các công việc đã thực hiện. Theo đó, dự án đã giải ngân nguồn vốn 37.597 triệu đồng (đạt 24,3%); đốc thúc triển khai công tác GPMB đối với các hộ dân liên quan. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, công tác GPMB vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Hộ dân đã đồng ý với phương án được bố trí tái định cư nhưng UBND xã vẫn chưa lập xong quy hoạch cấp đất tái định cư; có 7 hộ được sáp nhập về xã Thạch Ngọc nhưng hồ sơ đất đai chưa chuyển về cho UBND xã nên chưa thể xác minh nguồn gốc đất đai; một số hộ dân chưa đồng tình với mức giá bồi thường...
Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Thạch Hà Nguyễn Anh Tùng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án
Buổi làm việc cũng đã tập trung thảo luận, đưa ra các kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới. Theo đó, huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thành nội dung theo hợp đồng đã ký kết; triển khai thực hiện hợp đồng hợp phần nông nghiệp thông minh ứng phó với BĐKH; thi công hoàn thành hạ tầng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB, bàn giao đất cho 68 hộ dân tái định cư tại Thạch Long trước ngày 10/5/2018; tổ chức khởi công và thi công xây dựng công trình trong quý IV/2018.
Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với AFD quá trình thực hiện dự án trong thời gian tới
Huyện Thạch Hà đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với AFD như: Không phản bác hợp đồng thực hiện hợp phần nông nghiệp thông minh ứng phó với BĐKH do CIRAD thực hiện; xem xét đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; giải ngân nguồn vốn đã bố trí trong năm 2018 và thực hiện dự án đến năm 2020.
Đại diện AFD khẳng định sẽ luôn đồng hành với huyện Thạch Hà để triển khai dự án đúng tiến độ
Ngài Fahide Si Tahar - Trưởng ban dự án nông nghiệp, phát triển nông thôn và đa dạng sinh học hội sở AFD Paris cam kết AFD sẽ tạo mọi điều kiện và luôn đồng hành với huyện Thạch Hà để triển khai dự án đúng tiến độ, kế hoạch đề ra
Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.
Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh tăng trưởng ước đạt 3,7%, tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành các mục tiêu của năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ tạo cơ hội kết nối, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Hà Tĩnh và các tỉnh trong khu vực.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ những khó khăn về vốn, đất đai, thị trường, nhân lực, công nghệ và thủ tục hành chính, qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.
Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.
Hàng trăm sản phẩm đặc trưng của khu vực Bắc Trung Bộ đang hội tụ tại Hà Tĩnh, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhà phân phối và doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương.
Các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ thi công khu vực vỉa hè từ số nhà 111 đến số nhà 125, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá (outlet) tại Việt Nam. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Nhu cầu lưu trú tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tăng nhanh, trong khi việc phát triển các cơ sở lưu trú ở khu vực phía nam còn thiếu định hướng đồng bộ. Sớm hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ không gian và khu vực xây dựng sẽ tạo cơ sở để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng.
Từ lợi thế vườn đồi, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống.
Trang bị kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng quản trị hiện đại giúp các HTX ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
Áp lực từ giá dầu tăng vọt và đồng USD mạnh khiến kim loại quý quốc tế giảm mạnh. Kéo theo đó, giá vàng trong nước tụt dốc, khiến nhà đầu tư mua từ vùng đỉnh chịu khoản lỗ nặng nề.
Giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng xác định 28 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 887.820 tỷ đồng.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Đầu tư hơn 140 tỷ đồng, chợ đầu mối nông sản Bình Hương (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) hiện chỉ có hơn 150/250 ki-ốt hoạt động sau 6 năm đưa vào sử dụng, còn lại vẫn bỏ trống.
Từ hỗ trợ con giống, vốn sản xuất đến hướng dẫn cách làm ăn, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.
Các tập đoàn, doanh nghiệp FDI đầu tư dự án công nghiệp quy mô lớn tại Hà Tĩnh đã mở cơ hội để doanh nghiệp địa phương bước vào chuỗi cung ứng, từ cung cấp vật liệu, thiết bị đến sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và dịch vụ hậu cần.
Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng triển khai, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường để tạo thêm động lực “chặng nước rút”.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!