Agribank Cẩm Xuyên - Đối tác tin cậy của nhà nông

(Baohatinh.vn) - Tổng dư nợ 6 tháng đầu năm đạt 850 tỷ đồng với 13.000 khách hàng và 1.100 tỷ đồng tiền gửi, Ngân hàng No&PTNT (Agribank) Chi nhánh Cẩm Xuyên đang là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về dư nợ và số lượng khách hàng…

Tại Phòng giao dịch (PGD) Cẩm Trung khi chưa bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, tuy nhiên, trên bàn giao dịch, các cán bộ ngân hàng đã sẵn sàng tiếp đón khách. “Cán bộ ở đây không nghỉ trưa quen rồi. Hết giờ làm việc buổi sáng, họ lại sắp xếp, giải quyết các chứng từ còn tồn đọng, chuẩn bị sẵn giấy tờ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến giao dịch. Thế là vừa kịp đến giờ làm việc buổi chiều”. Ngay sau lời tâm sự của bà Trần Thị Trung - Trưởng PGD Cẩm Trung ít phút thì bà con đã đến ngồi chật các ô cửa giao dịch. Người gửi tiền, người nhận tiền, người làm thủ tục vay vốn… Khác với những PGD ở các trung tâm đô thị, nhu cầu giao dịch của bà con nhân dân ở đây có khi rất nhỏ, chỉ vài ba triệu đồng nhưng các giao dịch viên vẫn nhiệt tình, chu đáo.

agribank cam xuyen doi tac tin cay cua nha nong

Trang trại lợn nái quy mô 500 con của bà Thiều Thị Triết (Cẩm Lạc) được Agribank Cẩm Xuyên đầu tư 4 tỷ đồng.

Đóng trên địa bàn xã Cẩm Trung, PGD phụ trách tín dụng ở 8 xã: Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Hà, Cẩm Lạc, Cẩm Minh, Cẩm Trung, Cẩm Lĩnh và Cẩm Lộc. Địa bàn hoạt động rộng, nhiều địa hình phức tạp, khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ phải năng động, linh hoạt và tâm huyết để đi đến tận xóm, gõ cửa tận nhà để phát triển mạng lưới tín dụng. Bà Trần Thị Trung cho biết thêm: “Đến thời điểm này, dư nợ tại PGD là 240 tỷ đồng với 4.000 khách hàng. Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nhưng PGD cũng tạo điều kiện hết mức cho khách hàng, nhất là khách hàng vay vốn. Hiện nay, chúng tôi đã thực hiện cho vay 100 triệu đồng không cần thế chấp, vừa giảm nhẹ các thủ tục, vừa tạo điều kiện để bà con có nguồn vốn phát triển sản xuất”.

Chúng tôi theo chân 2 cán bộ tín dụng về Cẩm Lạc, vùng đất một thời gian khó thì nay lại có nhiều mô hình kinh tế lớn nhất nhì huyện. Đến đâu cũng nghe người ta bàn về chuyện vay tiền tỷ làm trang trại. Ông Nguyễn Văn Thuấn - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Một mặt xã khuyến khích, hỗ trợ bà con xây dựng phương án sản xuất nhưng quan trọng là có sự đồng hành của

Agribank, nhất là nguồn vay hỗ trợ lãi suất. Thẩm định kỹ, chính xác, thủ tục đơn giản nên bà con tiếp cận nguồn vốn nhanh mà vẫn đảm bảo giữ tỷ lệ nợ xấu rất thấp”. Trong số 55 tỷ đồng dư nợ từ tín dụng thì trên 30 tỷ đồng là dư nợ của Agribank. Riêng hỗ trợ lãi suất đạt 13-14 tỷ đồng, không ít nông dân đã mạnh dạn vay tiền tỷ để phát triển sản xuất như: Thiều Thị Triết (thôn Yên Lạc) vay 4 tỷ đồng đầu tư trang trại lợn nái; Võ Kim Duy (thôn Lạc Thọ) 800 triệu đồng; Nguyễn Thị Hoa (thôn Nam Hà) 500 triệu đồng… Đặc biệt, Chi nhánh Agribank Cẩm Xuyên đã thực hiện cơ chế “mở” hết mức khi cho vay tín chấp đến 200-300 triệu đồng/hộ. Một người làm, vạn người theo, động lực này đã tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Ở địa bàn xa trung tâm, điều kiện kinh tế chưa phải là nhiều lợi thế nhưng có đến 16 mô hình trang trại lớn, thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm.

agribank cam xuyen doi tac tin cay cua nha nong

Sự thân thiện, tận tình của cán bộ Agribank đã góp phần xây dựng sự gắn kết lâu bền của khách hàng

Không chỉ chú tâm vào những khách hàng lớn, Chi nhánh Agribank Cẩm Xuyên còn nối cánh tay tín dụng đến tận những hộ dân nhỏ nhất. Ông Nguyễn Văn Thanh (xóm 1, Cẩm Trung) cho biết: “Tôi bắt đầu vay vốn của Ngân hàng No&PTNT từ vài chục năm trước, từ việc mua con gà, đàn lợn, đến chuyện xây dựng cuộc sống cho 5 đứa con đều nhờ đến ngân hàng. So với trước, bây giờ thủ tục đơn giản hơn nhiều nên tiện lắm. Không chỉ cho vay, ngân hàng còn tạo điều kiện cho nông dân chúng tôi làm ăn nữa”. Cách đây 5 năm, ông được ngân hàng tạo điều kiện mua máy cày theo chương trình hỗ trợ lãi suất của tỉnh, bây giờ không chỉ trả hết nợ, ông Thanh còn có thể đổi máy tốt hơn, tăng hiệu quả kinh tế.

Với trên 18.000 khách hàng có tiền gửi, 13.000 khách hàng vay vốn, Agribank Cẩm Xuyên là đơn vị có số khách hàng lớn nhất tỉnh hiện nay. Tổng dư nợ lên đến 850 tỷ đồng, chỉ đứng sau Chi nhánh Đức Thọ, Agribank Cẩm Xuyên nhiều năm nay thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân. Ông Đặng Xuân Hải - Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của ngân hàng tỉnh, mục tiêu trọng tâm vẫn là tăng trưởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh cho vay theo các gói hỗ trợ lãi suất thì Chi nhánh Cẩm Xuyên mạnh dạn mở rộng cho vay tín chấp. Lấy phương án sản xuất làm hàng đầu, ngân hàng tạo điều kiện để người dân vay không cần đảm bảo thế chấp lên đến 200-300 triệu đồng”.

Xu hướng mà Agribank Cẩm Xuyên hướng tới là một ngân hàng hiện đại, thân thiện và phát triển bền vững. Mỗi cán bộ ngân hàng không ngừng hoàn thiện tư cách, đạo đức, năng lực chuyên môn nhằm chuyên nghiệp hóa tác nghiệp tín dụng.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.