Tín dụng chính sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2025 – 2030, Đảng bộ Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đưa công tác tín dụng chính sách vào chiều sâu.

Là ngân hàng của Chính phủ, thực hiện sứ mệnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được ví là “Ngân hàng của Nhân dân”. Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, mỗi cán bộ, đảng viên Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh người cán bộ ngân hàng thời đại mới: Liêm chính – Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Gần gũi với Nhân dân.

bqbht_br_0567.jpg
Vốn tín dụng chính sách là điểm tựa cho nhiều mô hình kinh tế tiềm năng ở Hà Tĩnh.

Đảng bộ Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà gặp khó khăn do thiên tai, đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống Nhân dân và công tác phát triển tín dụng chính sách. Tuy vậy, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ UBND tỉnh, Ngân hàng CSXH Việt Nam; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình của Nhân dân. Cùng đó, Đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh cho biết: “Đảng bộ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Dưới sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc, chi nhánh triển khai hiệu quả 20 chương trình tín dụng chính sách với tổng nguồn vốn đến 30/4/2025 đạt hơn 7.643 tỷ đồng (tăng 2.922 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tổng dư nợ đạt trên 7.516 tỷ đồng (tăng 2.807,3 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ với 99.795 khách hàng đang thụ hưởng chính sách). Đặc biệt, 5 năm liên tục, Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh là một trong 10 chi nhánh dẫn đầu cả nước về chất lượng hoạt động, 5 năm liền xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự nhận thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Thống đốc NHNN Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH”.

bqbht_br_056.jpg
Mỗi cán bộ, đảng viên Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh luôn trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa nguồn vốn tín dụng tới vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tạo động lực để người dân cải thiện sinh kế.

Ông Lưu Tùng Dương – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc cho biết: “Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tham mưu HĐND huyện chuyển nguồn ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; tham mưu kịp thời cho Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chỉ đạo UBND xã, hội uỷ thác thường xuyên rà soát các đối tượng vay vốn để phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng kịp thời; triển khai hiệu quả các giải pháp tăng trưởng dư nợ gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng. Nhờ vậy, quy mô hoạt động của đơn vị không ngừng gia tăng, đến 31/5/2024, tổng dư nợ trên 694 tỷ đồng (tăng hơn 233 tỷ đồng so với cuối năm 2020, tốc độ tăng trưởng 50,6%), chất lượng tín dụng không ngừng nâng cao”.

Sau nhiều năm mơ ước, gia đình anh Lê Công Hoàng (46 tuổi), trú tại thị trấn Nghèn (Can Lộc) đã có thể xây ngôi nhà mới khang trang.

Anh Hoàng phấn khởi: “Chương trình cho vay nhà ở xã hội với thời hạn vay dài, lãi suất ổn định rất phù hợp với những cán bộ, viên chức như chúng tôi. Tôi đã mạnh dạn vay 800 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc đầu tư xây ngôi nhà mới sau nhiều năm phải sinh sống trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, chật hẹp”.

bqbht_br_0945-2628.jpg
Anh Lê Công Hoàng (bên phải), trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc phấn khởi khi được Ngân hàng CSXH cho vay 800 triệu đồng xây nhà mới.

Không riêng gia đình anh Hoàng mà hàng ngàn khách hàng tại Hà Tĩnh đã được Ngân hàng CSXH tiếp sức để hiện thực hóa khát vọng sản xuất – kinh doanh, xây dựng hạ tầng, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống. 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm cho gần 100.000 ngàn lao động, hơn 7.000 học sinh sinh viên khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 138.000 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn; xây dựng mới và mua 1.543 căn nhà ở xã hội; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Hà Tĩnh từ 3,51% (năm 2020) xuống còn 2,4% (cuối năm 2024).

Đánh giá cao vai trò của tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ngày 30/10/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39/CT-TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới. Đảng bộ Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện sát đúng với thực tiễn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Tiến Thức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh nhận định: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh toàn tỉnh có nhiều thay đổi về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và trực tiếp ảnh hướng đến mô hình, phương thức hoạt động uỷ thác của Ngân hàng CSXH. Cùng đó, công tác tín dụng chính sách tiếp tục đối mặt những thách thức như: Nhu cầu vốn một số chương trình rất lớn trong khi nguồn vốn Trung ương hạn chế, nguồn ngân sách địa phương ủy thác chưa đủ đáp ứng; một số chương trình tại vùng khó khăn đối tượng cho vay bị thu hẹp… Trước bối cảnh đó, Đảng bộ Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tập trung trí tuệ, nguồn lực với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, lãnh đạo chi nhánh thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị”.

bqbht_br_054.jpg
Đến 30/4/2025, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh đạt hơn 7.516 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, quản lý tín dụng chính sách đặc thù của Ngân hàng CSXH phù hợp thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương; tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, phấn đấu hằng năm nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng CSXH tỉnh chiếm 15-20% tăng trưởng dư nợ tín dụng; mục tiêu đến 2030, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh chiếm 15%/tổng nguồn vốn của chi nhánh...

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.
6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách

6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách

Với việc đón 3,045 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, góp phần tạo động lực hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm.
 Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng có thể giảm tiếp tuần này

Giá vàng có thể giảm tiếp tuần này

Theo các chuyên gia, giá vàng có thể giảm tuần này do chịu áp lực từ việc lãi suất cao và đà bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!