Bám nắm cơ sở để đồng hành cùng huyện Hương Khê hoàn thành nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Các thành viên đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo huyện Hương Khê tiếp tục bám nắm cơ sở để theo dõi, phối hợp, giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội...

Chiều 4/11, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Hương Khê tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác chủ trì cuộc họp.

Bám nắm cơ sở để đồng hành cùng huyện Hương Khê hoàn thành nhiệm vụ

Cùng dự có các đại diện các ban, ngành là thành viên đoàn công tác BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Hương Khê và lãnh đạo địa phương.

Từ đầu năm đến nay, các thành viên đoàn công tác đã dành thời gian bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đồng thời có những cách làm, biện pháp giúp huyện Hương Khê tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, đoàn tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn và quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, củng cố các đoàn thể quần chúng.

Làm tốt công tác kiểm tra giám sát cơ sở liên quan đến xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung kêu gọi, thu hút các chương trình, dự án để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Kêu gọi hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cho cán bộ và Nhân dân.

Bám nắm cơ sở để đồng hành cùng huyện Hương Khê hoàn thành nhiệm vụ

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Hoài Nam tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. Phát động nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị cũng như tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hương Khê.

Thường xuyên phối hợp với lãnh đạo huyện, tập trung hướng dẫn những vấn đề cụ thể trên từng lĩnh vực, tham gia, đôn đốc giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và giải quyết các tranh chấp xảy ra trên địa bàn.

Bám nắm cơ sở để đồng hành cùng huyện Hương Khê hoàn thành nhiệm vụ

Tại cuộc họp, các thành viên trong đoàn công tác đã thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trong chỉ đạo, hỗ trợ huyện Hương Khê theo kế hoạch phân công, chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ huyện Hương Khê có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Kết luận cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các thành viên trong đoàn cần tập trung nghiên cứu, thảo luận để sớm ban hành quy chế làm việc, thông tin báo cáo… để hoạt động của đoàn công tác có tính khoa học, hiệu quả hơn.

Bám nắm cơ sở để đồng hành cùng huyện Hương Khê hoàn thành nhiệm vụ

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các thành viên đoàn công tác phát huy trách nhiệm để nâng cao chất lượng chỉ đạo.

Các thành viên trong đoàn công tác phát huy hơn nữa trách nhiệm để nâng cao chất lượng chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ tại địa phương được phân công.

Thời gian tới, thành viên đoàn công tác tiếp tục bám nắm cơ sở để theo dõi, phối hợp, giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư, khiếu nại, không để vụ việc tồn đọng kéo dài trong Nhân dân…

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.