Đầy rẫy ổ trâu, ổ voi trên gần 1km đường vào cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngột ngạt vì bụi bẩn, lưu thông khó khăn, tai nạn giao thông luôn rình rập… là hiện trạng của đoạn cuối tuyến Tỉnh lộ 9 vào cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà - Hà Tĩnh).

Đầy rẫy ổ trâu, ổ voi trên gần 1km đường vào cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Đường xuống cấp không chỉ làm chậm phát triển kinh tế của địa phương mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đoạn đường đi qua thôn Xuân Phượng vào Cảng cá Thạch Kim chỉ dài gần 1km nhưng đầy rẫy ổ trâu, ổ voi. Mặt đường bóc tróc, nền đường sụt lún, lề đường hư hỏng khiến người và các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ cao về TNGT.

Đầy rẫy ổ trâu, ổ voi trên gần 1km đường vào cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Ổ voi, ổ trâu xuất hiện dày đặc trên tuyến Tỉnh lộ 9 đoạn vào cảng cá Thạch Kim.

Một trong những đoạn bị hư hỏng nặng nhất là trước cửa ra vào cảng cá Thạch Kim. Do đây là khu vực có nhiều tàu thuyền của ngư dân trong ngoài tỉnh cập cảng nên lượt xe cộ vào, ra cảng đón trả hàng luôn tấp nập.

Đầy rẫy ổ trâu, ổ voi trên gần 1km đường vào cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Mặt đường bị biến dạng...

Đường xuống cấp, hư hỏng nặng nên rất dễ xẩy ra TNGT. Thực tế cho thấy, thời gian qua đã có nhiều vụ va quệt, ngã xe xảy ra, gây thương tích cho người tham gia giao thông khi lưu thông trên cung đường này.

Đầy rẫy ổ trâu, ổ voi trên gần 1km đường vào cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Nhựa đường bị bong tróc...

Ông Nguyễn Văn Phú, một người dân Thạch Kim cho biết: “Nhiều năm nay, chính quyền và người dân đã nhiều lần đề xuất nâng cấp sửa chữa nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có giải pháp nào khắc phục. Không chỉ những người dân địa phương như chúng tôi mà tất cả những ai qua lại trên tuyến đường đều cảm thấy bất an...”.

Đầy rẫy ổ trâu, ổ voi trên gần 1km đường vào cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Để hạn chế bụi người dân sống 2 bên đường thường xuyên tưới nước, do đó làm cho mặt đường càng nhanh xuống cấp hơn.

Để bảo vệ sự an toàn cho chính mình và người qua lại, nhiều hộ dân thôn Xuân Phượng đã dùng xi măng, cát sỏi để chắp vá, sửa những ô trâu ổ gà. Thế nhưng, do việc sửa chữa chắp vá, không đảm bảo kỹ thuật nên một thời gian ngắn đường lại hỏng.

Người dân sống hai bên tuyến đường đang rất bức xúc trước tình trạng bụi bẩn bay mù trời vào ngày nắng nóng; nước ngập, lầy lội trong mùa mưa.

Đầy rẫy ổ trâu, ổ voi trên gần 1km đường vào cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Nhiều hộ gia đình sống 2 bên tuyến đường đã dùng xi măng vá láng những đoạn bị bong tróc nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì đâu lại vào đó

Ông Từ Đức Bé - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim chia sẻ: “Đây là tuyến đường vào cảng cá Thạch Kim nên hàng ngày có hàng trăm lượt xe ô tô vào cảng thu mua thủy hải sản. Đường xuống cấp đồng nghĩa với việc hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiềm ẩn mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Chúng tôi đã nhiều lần có văn bản kiến nghị lên UBND huyện Lộc Hà bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp sửa chữa, nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast