Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

(Baohatinh.vn) - Dù người dân đã chuyển đến sinh sống khá lâu nhưng hiện nay, nhiều khu tái định cư ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, một số khu đã xuống cấp. Thực tế này đang gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

Từ năm 2008 - 2009, người dân các xã: Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh và một phần xã Kỳ Lợi di dời lên các vùng tái định cư để nhường đất triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 10 năm trôi qua, một số hạng mục cầu, đường, mương máng... tại một số khu tái định cư vẫn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh sống của người dân.

Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

Đã hơn 10 năm, khu tái định cư phường Kỳ Liên đưa vào sử dụng, song đến nay, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn vẫn chưa được hoàn thiện.

Ông Trần Phố Huế - Chủ tịch UBND phường Kỳ Liên cho biết: “Mặc dù người dân đã lên đây sinh sống một thời gian dài, song đến nay, trên địa bàn phường vẫn còn các tuyến đường Hoàng Ngọc Phách, Nguyễn Thiếp, Võ Liêm Sơn chưa được nhà đầu tư hoàn thành thi công, bàn giao sử dụng. Người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương đã phản ánh nhưng chưa có phương án xử lý”.

Tại các tuyến đường chưa hoàn thiện của phường Kỳ Liên, người dân thường xuyên phải đối mặt với những tác động xấu như bụi bẩn về mùa nắng, nước đọng gây mất an toàn về mùa mưa.

Tại phường Kỳ Long, cầu Khe Vĩnh được đầu tư với quy mô 2 làn cầu nhưng đến nay, mặt cầu chưa được thảm nhựa, 2 bên chưa có lan can, khe nối tiếp giữa cầu và đường lên cầu trơ trọi các thanh sắt...

Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

Thép trơ trọi ở 2 bên mép cầu Khe Vĩnh, tiềm ẩn mất an toàn.

Hằng ngày, có khá đông phương tiện lưu thông qua cầu Khe Vĩnh nên việc công trình này chưa hoàn thiện đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm và khi thời tiết có mưa.

Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

Gờ nối tiếp giữa cầu và đường lên cầu Khe Vĩnh đã xuống cấp

Tại TDP Trường Sơn (phường Kỳ Thịnh) đang tồn tại tình trạng hàng trăm hố ga thoát nước mất nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn với trẻ em và vật nuôi thả rông.

Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

Hàng loạt hố ga tại TDP Trường Sơn (phường Kỳ Thịnh) không nắp đậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Ảnh: Trương Minh.

Thời gian qua, hàng ngàn hộ dân các thôn 1, thôn 2 và thôn 3 - xã Kỳ Lợi được bố trí sinh sống tại khu tái định cư Tân Phúc Thành (phường Kỳ Trinh) cũng đang phải chịu tác động bởi hạ tầng vừa dở dang, vừa xuống cấp.

Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

Hạ tầng khu tái định cư Tân Phúc Thành còn ngổn ngang đất, đá.

Trong đó, tình trạng mất an toàn xuất hiện tại nhiều tuyến đường với các hố ga bật nắp, mặt đường xuống cấp, lớp nhựa bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, sống trâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân.

Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

Nhiều hố ga dọc các tuyến đường thôn 2 và thôn 3, khu tái định cư Tân Phúc Thành không có nắp đậy.

Bên cạnh đó, một số tuyến đường tại các thôn 1, thôn 2, thôn 3 vẫn đang thi công dang dở, chưa hoàn thiện và bàn giao sử dụng. Bà Nguyễn Thị Hoài - người dân ở khu tái định cư Tân Phúc Thành chia sẻ: “Nhiều hạng mục đường, điện, mương máng còn dang dở gây cản trở lớn trong việc đi lại, nhất là mỗi khi trời mưa gió”.

Hạ tầng một số khu tái định cư ở TX Kỳ Anh dang dở, xuống cấp

Tuyến đường qua thôn 2 tại khu tái định cư Tân Phúc Thành chưa hoàn thành thi công.

Được biết, hạ tầng các khu tái định cư trên do Công ty CP Tập đoàn Xuân Thành làm tổng thầu thiết kế, thi công. Người dân mong muốn BQL Khu kinh tế tỉnh, chính quyền thị xã Kỳ Anh sớm có các giải pháp đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho người dân vùng tái định cư yên tâm sinh sống...

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast