Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

(Baohatinh.vn) - Nằm ở vùng trũng, mỗi khi mùa mưa bão về, Trường Tiểu học Trung Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) lại xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Video: Trường Tiểu học Trung Lộc ngập cục bộ sau trận mưa lớn đêm 26/9.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Mưa lớn đêm 26/9 vừa qua khiến Trường Tiểu học Trung Lộc (thôn Bình Minh, xã Trung Lộc) bị ngập úng cục bộ, nước ngập sâu hơn 0,5m.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Trong sáng 27/9, học sinh toàn trường phải nghỉ học chờ nước rút. Toàn bộ giáo viên được huy động để dọn dẹp vệ sinh tại các phòng học, sân trường.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Theo thầy Nguyễn Huy Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lộc, nhiều năm nay, trường thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, gây ảnh hưởng đến công tác dạy và học. Nhiều lần học sinh phải nghỉ học do ngập úng. Đặc biệt, năm 2021, trường ngập sâu 1,5m gây hư hỏng nhiều tài sản. Trong ảnh: Khu để nhà xe Trường Tiểu học Trung Lộc ngập gần 1m sau trận mưa đêm 26/9.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Trường Tiểu học Trung Lộc nằm ở vùng trũng, nền trường thấp hơn nền Tỉnh lộ 548 gần 1m, lại nằm cạnh đập Khố Nội.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Hệ thống thoát nước của trường được thiết kế đổ ra đập Khố Nội. Vào mùa mưa, mực nước ở đập dâng cao, nước từ đập chảy ngược theo hệ thống mương thoát vào khuôn viên nhà trường. Cộng thêm việc nền trường học thấp hơn nền đường nên nước đọng lại, không thể thoát gây ngập cục bộ.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Trước thực trạng trên, nhà trường đã nhiều lần xử hệ thống mương thoát để hạn chế nước tràn vào trường nhưng không hiệu quả. Hiện, Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc đã đề xuất chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ xử lý các vị trí cống thoát nước để chống ngập úng cho trường. Trong ảnh: Nước từ đập Khố Nội chảy vào vị trí mương thoát nước của trường.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Nước rút để lại bùn đất, đá, ảnh hưởng đến môi trường.

Ngôi trường hễ mưa là... ngập!

Theo lãnh đạo UBND xã Trung Lộc, để chấm dứt tình trạng trên phải có biện pháp sửa chữa, nâng nền khuôn viên trường lên cao bằng mặt đường. Song, vấn đề này cần nguồn vốn lớn, địa phương đã báo cáo lên UBND huyện để sớm có phương án giải quyết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast