Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ bừa bãi trên tuyến đê hữu Sông Lam và đê Hội Thống ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn cho tuyến đê và ảnh hưởng đến mỹ quan.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Đi dọc tuyến đê hữu Sông Lam (đi qua thị trấn Xuân An, Tiên Điền và xã Xuân Giang), dễ dàng bắt gặp tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ ngổn ngang trên thân đê, mái đê.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Từ rác thải sinh hoạt, xác chết động vật…

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

… đến những mảng lớn vật liệu xây dựng chất thành từng đống.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Rác, phế thải xây dựng đổ bừa bãi trên thân đê, mái đê vi phạm quy định của Luật đê điều, gây mất an toàn cho tuyến đê và cảnh quan môi trường. Tình trạng đổ trộm rác thải, vật liệu xây dựng hư hỏng trên tuyến đê diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để. (Ảnh chụp đoạn qua xã Xuân Giang).

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Nằm ngay bên bờ sông Lam, tuyến đường đê này được nhiều người dân chọn là nơi tập thể dục, song rác thải bốc mùi hôi thối khiến người rất khó chịu, bức xúc với tình trạng rác vứt bừa bãi.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - người dân thị trấn Tiên Điền cho biết: “Tôi thường xuyên đạp xe thể dục ở tuyến đê vào buổi chiều muộn nhưng mỗi lần đi qua những đống rác là như phải nín thở vì mùi hôi bốc lên, sợ nhất là khi có xác chết động vật. Mong là chính quyền địa phương sớm thu gom sạch sẽ cũng như xử phạt những trường hợp vứt rác sai quy định để trả lại môi trường sạch đẹp". Ảnh chụp đoạn qua xã Xuân Giang.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Một số người dân cho rằng ngoài tình trạng vứt trộm rác thì điểm tập kết rác nằm ngay trên đường đê cũng rất phản cảm, mất vệ sinh và cản trở giao thông, nhất là những thời điểm rác bị ứ đọng, không được đưa đi xử lý kịp thời. Trong ảnh: Một điểm tập kết rác trên đê hữu Sông Lam.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Theo ông Bùi Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An: "Thời gian qua, mặc dù địa phương đã nhắc nhở, cắm biển cấm đổ rác và đã xử phạt vi phạm hành chính một vài trường hợp vứt rác nơi công cộng nhưng vẫn diễn ra tình trạng đổ trộm rác. Mới đây, UBND huyện có văn bản yêu cầu các xã, thị trấn có tuyến đê đi qua thu gom rác thải, vật liệu xây dựng, địa phương cũng đã ra quân tổ chức thu gom, dọn dẹp và giao lực lượng công an thường xuyên tuần tra kiểm soát dọc tuyến đê để ngăn chặn tình trạng vứt rác bừa bãi".

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Không chỉ đê hữu Sông Lam, trên tuyến đê Hội Thống (qua xã Xuân Hải, Đan Trường, xuân Phổ) cũng xuất hiện tình trạng rác thải, phế thải “nằm chình ình” 2 bên đường. Trong ảnh: Phế thải xây dựng chất thành đống ở ven đê Hội Thống đoạn qua xã Đan Trường.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Từng bao rác vứt vương vãi 2 bên đê Hội Thống đoạn thuộc xã Xuân Hải.

Rác, phế thải xây dựng ngổn ngang trên các tuyến đê ở Nghi Xuân

Để giải quyết dứt điểm tình trạng đổ rác thải bừa bãi, bên cạnh sự quản lý của chính quyền cơ sở, cần tăng cường công tác tuần tra của cơ quan chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm với những trường hợp vi phạm.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast