Báo chí trong dòng chảy thúc đẩy chuyển đổi xanh

(Baohatinh.vn) - Tham luận của đại diện Báo Hà Tĩnh và lãnh đạo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đề cập đến những vấn đề tính thời sự, có tính phản biện và đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp hữu ích trong công tác tuyên truyền chuyên sâu về chuyển đổi xanh.

hoi-thao-bao-dang-4.jpg
Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) năm 2024 với chủ đề “Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh”

Sáng 17/8, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) năm 2024 với chủ đề “Báo chí tuyên truyền thúc đẩy Chuyển đổi xanh” do Báo Lâm Đồng đăng cai tổ chức diễn ra tại TP Đà Lạt.

Tham dự hội thảo về phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo 19 báo Đảng trong khu vực và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí trong cả nước.

hoi-thao-bao-dang.jpg
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan, Tổng Biên tập Báo Phú Yên Nguyễn Khánh Minh chủ trì hội thảo.

Chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế

Mở đầu hội thảo, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

hoi-thao-bao-dang-3.jpg
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan đã phân tích rõ bối cảnh và xác định tầm quan trọng của chuyển đổi xanh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

hoi-thao-bao-dang-2.jpg
Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan đề dẫn hội thảo.

Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo Đảng địa phương nói riêng đã thể hiện rõ bản lĩnh trên mặt trận thông tin, tuyên truyền cổ vũ có hiệu quả, lan tỏa động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức, hành động và sự đồng thuận của xã hội trước vấn đề này.

Hội thảo lần này là dịp báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn; những thuận lợi, khó khăn về công tác tuyên truyền chiến lược quốc gia về chuyển đổi xanh nhằm hướng đến một môi trường xanh và phát triển bền vững.

Nhà báo Hồ Thị Lan khẳng định chủ đề và những nội dung được trình bày qua các tham luận tại hội thảo sẽ là sự đóng góp có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn rất lớn, là tài liệu quý đối với công tác tuyên truyền về chủ đề Chuyển đổi xanh của cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

333.jpeg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đánh giá hội thảo rất có ý nghĩa bởi đã chọn một chủ đề rất thời sự hiện nay, đó là chuyển đổi xanh.

hoi-thao-bao-dang-1a.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội thảo.

Đối với Lâm Đồng, chủ đề này càng ý nghĩa, thiết thực hơn trong bối cảnh địa phương bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nắng nóng, thiên tai ngày càng gia tăng. Điều này đã gây không ít khó khăn trong đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Các tham luận đã đề cập đến nhiều khía cạnh và nêu lên đặc trưng của từng địa phương trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu rất có giá trị để các địa phương tham khảo trong quá trình đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chuyển đổi xanh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng mong các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến sát với thực tiễn, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân được tiếp cận, nhận thức đúng về chuyển đổi xanh. Từ nhận thức đúng và đủ thì sẽ có suy nghĩ tích cực, dẫn đến hành động quyết liệt và thiết thực trong đời sống.

Vai trò của báo Đảng địa phương trong thúc đẩy chuyển đổi xanh

Trong khuôn khổ hội thảo, 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực đã cùng có những tham luận khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với chuyển đổi xanh và nêu bật được vai trò, trách nhiệm của báo chí nói chung, của báo Đảng địa phương nói riêng nhằm góp phần thay đổi tư duy, chuyển biến nhận thức, hành động cụ thể trong cộng đồng để cùng chung tay thúc đẩy chuyển đổi xanh một cách bền vững.

Một số tham luận của các báo đã đề cập đến những vấn đề tính thời sự, có tính phản biện và đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp hữu ích trong công tác tuyên truyền chuyên sâu về chuyển đổi xanh.

hoi-thao-bao-dang-012.jpg
Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành khẳng định: Tại Hà Tĩnh, công cuộc chuyển đổi xanh những năm gần đây cũng được chú trọng với sự vào cuộc khá tích cực của các cấp, ngành, cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Với vai trò là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Báo Hà Tĩnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Thông qua các ấn phẩm báo in, báo điện tử và các nền tảng số, mạng xã hội, Báo Hà Tĩnh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyền đề về chuyển đổi số, nông nghiệp - nông dân - nông thôn, tài nguyên và môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu…, với nhiều loại hình, thể loại sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho mọi đối tượng công chúng, bạn đọc.

Từ thực tiễn đó, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông nói chung, nhất là hệ thống báo Đảng các tỉnh, thành phố với vị thế là cơ quan truyền thông chủ lực - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân sở tại - cần xác định việc tuyên truyền về chuyển đổi xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; đa dạng hóa các hình thức, phương thức chuyển tải thông tin đến với mọi đối tượng công chúng, trước hết là cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

90.jpeg
Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Minh Đức tham luận tại hội thảo.

Tổng kết hội thảo, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội thảo. Qua đó, có những kiến nghị, đề xuất đến cấp ủy, chính quyền các địa phương cần có sự quan tâm về cơ chế, chính sách; đầu tư về nguồn lực tài chính, con người, thiết bị để các cơ quan báo Đảng trong khu vực ngày càng làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền về mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Dịp này, lãnh đạo Báo Lâm Đồng cũng đã trao Cờ đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 12 (vòng IV) cho Báo Phú Yên.

hoi-thao-bao-dang-001.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chứng kiến lãnh đạo Báo Lâm Đồng trao cờ đăng cai tổ chức hội thảo lần tới cho Báo Phú Yên

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, thúc đẩy ĐVTN làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.