Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên nông dân ra quân sản xuất đầu xuân

(Baohatinh.vn) - Sáng nay, (7/2, tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tới động viên bà con nông dân các địa phương tại huyện Lộc Hà sản xuất đầu xuân mới. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên nông dân ra quân sản xuất đầu xuân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đoàn thăm đồng, động viên nông dân sản xuất tại xã Thạch Châu (Lộc Hà).

Xuống tận đồng ruộng chúc Tết, thăm hỏi bà con nông dân Thạch Châu (Lộc Hà) đang tích cực hoàn thành gieo trỉa lạc vụ xuân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ vui mừng khi bà con vui xuân mới bình yên, an toàn và sớm trở lại sản xuất.

Hiện nay, huyện Lộc Hà đang tập trung cao gieo trỉa lạc xuân, trong đó các xã Thạch Châu, Thạch Bằng… ra quân rầm rộ và đã hoàn thành được trên 60% diện tích. Các địa phương đang phấn đấu sẽ hoàn thành tiến độ gieo trỉa vào giữa tháng 2/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên nông dân ra quân sản xuất đầu xuân

Biểu dương bà con toàn xã ăn tết an toàn, bình yên và sớm trở lại sản xuất

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhân dân huyện Lộc Hà cần tranh thủ thời tết thuận lời dịp đầu năm, đẩy nhanh tiến độ gieo trỉa lạc, đảm bảo lịch thời vụ.

Động viên bà con ra quân sản xuất vụ xuân, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng mong muốn bên cạnh gieo trỉa lạc, huyện có thông báo, chỉ đạo cụ thể để bà con tiến hành tỉa dặm, chuẩn bị cho kỳ bón thúc đẻ nhánh của cây lúa.

Cùng với đó, cần theo dõi sát sao tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng; phối hợp với đơn vị thủy nông mở nước kịp thời về đồng ruộng để lúa sinh trưởng, phát triển tốt… đảm bảo vụ xuân thắng lợi toàn diện trên mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên nông dân ra quân sản xuất đầu xuân

Đến thời điểm này, xã Thạch Châu đã hoàn thành gieo trỉa trên 60% diện tích lạc vụ xuân.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là chủ trương mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện ở các địa phương, vì thế, Lộc Hà cần phải quan tâm, đầu tư hơn nữa vấn đề này để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Việc bà con nông dân tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất, ứng dụng các giống mới cho năng suất, chất lượng cao là rất đáng hoan nghênh, biểu dương; cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên nông dân ra quân sản xuất đầu xuân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các thành viên trong đoàn đến động viên sản xuất đầu năm tại HTX Sản xuất nông nghiệp và thủy sản Lộc Hà.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất tại HTX Sản xuất nông nghiệp và thủy sản Lộc Hà ở xã Ích Hậu.

Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương những nỗ lực của HTX trong việc phát triển kinh tế, tận dụng quỹ đất, đa dạng hoá đối tượng nuôi trồng tại địa phương. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, HTX tập trung đầu tư hệ thống máy móc, khu nuôi trồng cá bố mẹ, nhất là cá diêu hồng, cá rô phi đơn tính… từng bước phát triển kinh tế HTX.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!