Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (15/5) dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Tĩnh về Đề án đề nghị công nhận TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.

Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo TP Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh là “trái tim” của tỉnh

Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trình bày tại buổi làm việc khẳng định sau hơn 11 năm được nâng lên đô thị loại III, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ của các đơn vị liên quan, TP Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trình bày tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II

Đến nay, kinh tế TP Hà Tĩnh phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện…

Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

Một góc TP Hà Tĩnh

Thời gian qua, TP Hà Tĩnh đã xứng đáng là đô thị trung tâm toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của toàn tỉnh và là đô thị có vai trò quan trọng trong vùng Duyên hải Bắc Trung bộ và cả nước.

Đối chiếu các quy định tại 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, TP Hà Tĩnh đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại II với số điểm 89,67 điểm.

Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng việc đề nghị công nhận TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II là một sự khởi đầu để Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến đề án đề nghị công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II – trực thuộc tỉnh. Theo đó, các đại biểu đồng tình cao với ý nghĩa và sự cần thiết của đề án, đánh giá cao sự nỗ lực của TP Hà Tĩnh trong xây dựng đề án…

Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: "Đến thời điểm này, sự cố gắng của tỉnh và lãnh đạo TP Hà Tĩnh qua các thời kỳ để thay đổi bộ mặt đô thị đã được khẳng định. Đặc biệt, trong thời gian qua, nguồn lực xã hội hóa trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH của thành phố. TP Hà Tĩnh cần đẩy nhanh tiến độ các dự án; kêu gọi dự án, thu hút đầu tư cả về khu vực ngoại thành; những công trình, dự án thành phố đang thiếu thì cần phải tập trung như công viên, bảo tàng.”

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung “hiến kế” để hoàn thiện đề án. Theo đó, TP Hà Tĩnh là “trái tim” của tỉnh nên cần sự vào chung tay góp sức, tập trung cao của toàn thể hệ thống chính trị các cấp để cùng với TP Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng đô thị; các “tư lệnh ngành” đã tính toán, chấm điểm nhưng cần có lộ trình và kế hoạch nâng điểm các tiêu chí, tiêu chuẩn trong thời gian tới; tiếp tục nâng cấp cải tạo các tuyến đường chính, trụ sở xuống cấp và có giải pháp kêu gọi đầu tư một số trụ sở cũ; bố trí nguồn lực hệ thống thoát nước hàng năm; quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa như bảo tàng, nhà hát, khu liên hợp thể thao…

Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Thế nào là văn minh đô thị của người thành phố Hà Tĩnh? Đây là “gốc rễ” bền vững phải chú trọng xây dựng, đồng thời, cần đánh giá sát các tiêu chuẩn, tiêu chí để tiếp tục có sự phấn đấu..."

Hành động mạnh hơn để “nâng hạng” đô thị loại II

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao tính chủ động của TP Hà Tĩnh trong các nội dung liên quan đến xây dựng đề án. Đặc biệt, công tác tổ chức đánh giá, chấm điểm của các ngành liên quan là khách quan, dân chủ, sát với thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy: Hành động mạnh hơn để nâng hạng đô thị TP Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đưa đô thị TP Hà Tĩnh lên đô thị loại II là chủ trương lớn của đại hội BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thành quả hôm nay là sự kế tục của nhiều năm nhưng nhiệm kỳ này có sự tập trung cao độ… Sản phẩm cụ thể được đánh giá bằng số điểm rất cao theo chuẩn của Quốc hội về phân loại đô thị. Nhìn tổng quan đây là sự nỗ lực của thành phố, sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị TP Hà Tĩnh chủ động cùng với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Xây dựng… rà soát thật chắc trên tinh thần đánh giá thực chất các tiêu chí, tiêu chuẩn.

“Rà soát các tiêu chí trên cơ sở đã đạt rồi thì đạt tốt hơn, chưa chạm ngưỡng thì chạm ngưỡng, bởi đường chúng ta đi đang rất dài” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị liên quan rà soát và tạo điều kiện đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND TP Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ nay đến khi trình Chính phủ đề nghị công nhận đạt đô thị loại II, TP Hà Tĩnh cần xác định mốc thời gian để có sự phấn đấu, đồng thời phát động phong trào hành động cách mạng sục sôi để dồn sức “nâng hạng” đô thị.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...