(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ấn tượng với hoạt động của Nhà máy đốt rác phát điện Meguro tại Tokyo (Nhật Bản), không chỉ xử lý rác thải mà còn góp phần cung cấp năng lượng.
Tham gia chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 4/12, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đã đi tham quan Nhà máy đốt rác phát điện Meguro (Tokyo, Nhật Bản).
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và các đại biểu nghe giới thiệu tổng quan Nhà máy đốt rác phát điện Meguro.
Đoàn công tác của Việt Nam đã được nghe ông Matsuzawa - Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản giới thiệu về chính sách quản lý chất thải đô thị và hoạt động của Nhà máy đốt rác phát điện Meguro.
Nhà máy nằm tại quận Meguro (Tokyo) là một trong những cơ sở xử lý rác thải hiện đại nhất của Nhật Bản hiện nay. Nhà máy hiện đang sử dụng công nghệ đốt tiên tiến “JFE hyper 21 - Đốt liên tục” để xử lý rác thải sinh hoạt, giúp giảm thiểu lượng rác chôn lấp và tận dụng nhiệt lượng sinh ra để phát điện. Nhà máy hoạt động theo nguyên lý: nghiền - ép - đốt. Quá trình này đảm bảo khí thải được xử lý để không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.
Nhà máy được đặt ngay trong khu dân cư và là một trong 20 nhà máy đốt rác tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tỷ lệ xử lý, đốt của nhà máy hiện có thể đạt đến 99% lượng rác thải đầu vào, qua đó chỉ còn khoảng 1% rác thải được đưa ra môi trường, tiết kiệm đáng kể quỹ đất và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Ở Việt Nam, Tập đoàn JFE Nhật Bản đã đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng với công suất 500 tấn/ngày đêm, công suất phát điện từ 11-13MW tại tỉnh Bắc Ninh.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng tìm hiểu quy trình hoạt động của Nhà máy đốt rác phát điện Meguro.
Thứ trưởng Matsuzawa cho biết, đây là một phần trong chiến lược tổng thể của Tokyo nhằm xây dựng một hệ thống quản lý rác thải hiệu quả và bền vững, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.
Qua nghe giới thiệu và tìm hiểu, Bộ trưởng TN&MT Đỗ Đức Duy và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận và ấn tượng với công nghệ xử lý rác thải Nhà máy đốt rác phát điện Meguro.
Nhà máy đốt rác Meguro không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý rác thải mà còn góp phần cung cấp năng lượng thông qua việc phát điện từ nhiệt lượng sinh ra trong quá trình đốt rác.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Thứ trưởng Matsuzawa chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác.
Trong những năm qua, Hà Tĩnh và các đối tác Nhật Bản đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Một số dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản triển khai hiệu quả tại Hà Tĩnh như: Dự án Nhà máy sản xuất, xuất khẩu dăm gỗ làm nguyên liệu giấy; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.
Nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh hợp tác xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp của Nhật Bản như: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt - Nhật; Công ty Trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Haviha; Công ty CP May xuất khẩu MTV; Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh.
Nguồn vốn ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho tỉnh Hà Tĩnh hơn 720 tỷ đồng với các chương trình, dự án.
Tình hình hợp tác của Hà Tĩnh trong lĩnh vực giáo dục với Nhật Bản cũng ngày càng phát triển. Bên cạnh nguồn đầu tư của Chính phủ Nhật Bản, một số tổ chức, hiệp hội tại Nhật Bản đã có các chương trình trao học bổng cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
Qua tham quan, làm việc tại Nhà máy đốt rác phát điện Meguro của Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, các đối tác phía Nhật Bản và Hà Tĩnh sẽ có sự hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt; doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tìm hiểu, khảo sát đầu tư dự án về điện rác và các dự án năng lượng vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khác.
Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh ngày 2/9/1970 tại Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ xúc tác lọc hóa dầu.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bộ Nội vụ đề xuất nhiệm kỳ Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là 5 năm, số thành viên được xác định theo dân số, đặc điểm và tình hình thực tế của địa phương.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026).
Các bộ, ngành liên quan được giao tổng kết, đánh giá toàn diện chính sách tiền lương để xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, trình Hội nghị Trung ương 5 vào đầu năm 2027.
Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân được triển khai tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) với 890 căn nhà ở xã hội và 165 căn nhà ở thương mại.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và Trường Đại học FPT hợp tác xây dựng chiến lược nội dung số giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động báo chí.
Các trường học ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hoàn thành việc thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ, góp phần kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo trong trường học.
Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Cùng với cả nước, Hà Tĩnh có hơn 970 điểm cầu, điểm theo dõi trực tiếp trong tỉnh với hơn 51.000 đại biểu tham gia học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc quán triệt các văn kiện không được dừng ở nhận thức hay ban hành kế hoạch, mà phải nhanh chóng chuyển thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn.
Từ 8h sáng nay, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, người dân Hà Tĩnh luôn trân trọng những giá trị được hun đúc qua các thế hệ, tiếp bước cha anh bằng những việc làm thiết thực.
195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước.
Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, Huân chương Độc lập hạng Ba là sự tri ân, tôn vinh những gia đình có nhiều hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!