Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/2, tại TX. Cửa Lò, Bộ GTVT phối hợp cùng 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức Lễ ra quân xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn dự án gồm: 450 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Phối cảnh tổng thể dự án

Dự án có tổng chiều dài 5,271 km, gồm phần cầu chính và phần đường dẫn 2 đầu phía Hà Tĩnh và Nghệ An. Riêng điểm cuối dự án khớp nối tuyến đường ven biển do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, cách vị trí nút giao với QL8B khoảng 200m, thuộc xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân.

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Các nhà thầu ký cam kết thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Theo thiết kế được phê duyệt, phần cầu chính Cửa Hội dài 1,728 km, bề rộng cầu chính 18,5m và bề rộng cầu dẫn 16m. Tĩnh không thông thuyền đáp ứng cho tàu biển có tải trọng đến 2.000 DWT, khổ giới hạn thông thuyền 120m x 20,5m, riêng phạm vi từ tim luồng ra mỗi bên 40m có chiều cao tĩnh không 24,5m.

Phần đường của dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m, bao gồm hai làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp, tốc độ thiết kế 80km/h.

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt dự án

Phát biểu tại lễ ra quân, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, công trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ đối với lĩnh vực giao thông, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu Cửa Hội được đầu tư lớn, là cây cầu có tuổi thọ cao, có thể chịu tải trọng lớn và đảm bảo an toàn trong bão lũ. Công trình cầu đường bộ được xây dựng đảm bảo an toàn đối với các phương tiện đường thủy lưu thông trên sông Lam, đồng thời không ảnh hưởng tới hệ thống thoát lũ.

Bên cạnh đó, 2 đầu cầu được đầu tư xây dựng các tuyến đường gom, đảm bảo cho hoạt động giao thông và đời sống dân sinh. Đây cũng là công trình được thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ, có thể phục vụ các hoạt động văn hóa của các địa phương.

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Chính thức ra quân xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị đơn vị quản lý dự án (Ban QL dự án 6) giám sát chặt chẽ các công đoạn, hạng mục thi công của các nhà thầu. Công trình phải đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế. Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch triển khai từng hạng mục công việc cụ thể, chú trọng đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động.

Các địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh tạo điều kiện tốt cho đơn vị quản lý, các nhà thầu thực hiện dự án; phối hợp phấn đấu cao, hoàn thành công trình đúng chất lượng, tiến độ.

Đặc biệt, Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới nhân dân 2 tỉnh vì sự nghiệp chung của đất nước, địa phương đã đóng góp đất đai, tài sản, tạo điều kiện để xây dựng cây cầu kết nối 2 bờ sông Lam. Do đó, chính quyền địa phương cần ghi nhận các kiến nghị của nhân dân, xem xét các chính sách nhà nước để hoàn thành GPMB, sớm bàn giao mặt bằng để công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An
Bộ GTVT ra quân xây dựng cầu Cửa Hội nối Hà Tĩnh - Nghệ An

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể (ảnh trên) và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng quà công nhân các đơn vị tham gia thi công cầu Cửa Hội.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.