Bờ sông phía ngoài cống Trung Lương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

(Baohatinh.vn) - Vị trí sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười thuộc địa phận phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Tại đây hiện có nhiều vết nứt và khả năng tiếp tục sạt lở.

Video: Sạt lở nghiêm trọng tại di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười.

Bờ sông phía ngoài cống Trung Lương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 50-60m

Theo UBND phường Trung Lương, khoảng 20h30' đêm qua (10/1), tại khu vực bờ sông Minh, phía ngoài cống Trung Lương thuộc địa phận TDP Hầu Đền, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Bờ sông phía ngoài cống Trung Lương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Chiều sâu vị trí sạt lở khoảng 6-7m.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 50-60m, chiều sâu khoảng 6-7m, làm trôi nhiều đất đá, cây cối. Hiện khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt dài và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Vị trí sạt lở đã ảnh hưởng đến một số công trình thuộc di tích lịch sử - văn hóa đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười.

Bờ sông phía ngoài cống Trung Lương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Hiện có nhiều vết nứt dài và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng, phường Trung Lương phối hợp với Ban Quản lý di tích đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười tổ chức di dời một số công trình ra khỏi khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Bờ sông phía ngoài cống Trung Lương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Một số công trình của di tích đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười bị ảnh hưởng.

Hiện UBND thị xã Hồng Lĩnh đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng sạt lở để sớm có phương án ứng phó, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn hành lang đê La Giang đoạn thuộc địa phận phường Trung Lương và di tích đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười.

Bờ sông phía ngoài cống Trung Lương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Ngay trong đêm, UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương di dời một số hạng mục của đền Cả ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào cuối tháng 10/2023, do mưa lớn kéo dài khiến khu vực này đã bị sạt lở làm trôi hàng trăm m3 đất đá và cây cối xuống sông. Dọc điểm sạt lở, rất nhiều cây trồng lâu năm cũng bị nước cuốn trôi hoặc làm bật gốc.

Thời điểm đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh xuất cấp 390 rọ thép và 600 m3 đá hộc từ nguồn vật tư dự trữ phòng chống thiên tai của tỉnh để xử lý sạt lở bờ sông khu vực đền Cả.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast