Bước khởi đầu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi được quán triệt dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý sôi nổi.

Chiều 11/11, ngay sau hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do Tỉnh ủy tổ chức, Đảng ủy phường Trần Phú đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh. Với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ, công chức cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghị đã tập hợp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết góp ý cụ thể vào các nhóm nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

bqbht_br_dsdc-1308.jpg
Đảng ủy phường Trần Phú tổ chức hội nghị thảo luận ngay chiều 11/11.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Trần Phú Phạm Hùng Cường cho biết: “Các ý kiến góp ý nhiều nội dung quan trọng trong dự thảo chương trình hành động của tỉnh và kiến nghị những nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I cần bổ sung để phù hợp hơn với định hướng phát triển như: cơ chế chính sách tạo nguồn lực để phát triển các đô thị trung tâm, phát triển các mô hình kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất hoang hóa; phát triển văn hóa, du lịch... Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ủy phường tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh vào cuộc sống.”

bqbht_br_dsdc-1320.jpg
Hội nghị tại phường Trần Phú đã tập hợp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết góp ý cụ thể vào các nhóm nhiệm vụ.

Sôi nổi, dân chủ cũng là không khí diễn ra tại hội nghị thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do Đảng ủy xã Thạch Hà tổ chức với sự tham gia của cán bộ cốt cán toàn xã, từ lãnh đạo các các ban, phòng, ngành, đoàn thể đến bí thư, trưởng thôn trên địa bàn.

bqbht_br_dsc-13d60.jpg
Đảng ủy xã Thạch Hà tổ chức hội nghị thảo luận chương trình hành động.

Tham gia góp ý tại hội nghị, ông Lê Đặng Liệu - Bí thư Chi bộ thôn Đan Trung chia sẻ: “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất kỳ vọng vào các chương trình, cơ chế cụ thể sau Đại hội XX. Chúng tôi mong muốn tỉnh quan tâm hơn đến chính sách phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất, ứng dụng công nghệ để nâng cao thu nhập.”

bqbht_br_dsc-1d374.jpg
Bí thư Chi bộ thôn Đan Trung tham gia góp ý tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạch Hà Bùi Thị Xuân cho biết: “Những ý kiến góp ý của các đồng chí đảng viên sẽ được tổng hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Đồng thời trên cơ sở chương trình hành động của tỉnh và các ý kiến thảo luận, Đảng ủy xã sẽ rà soát, hoàn thiện chương trình hành động của địa phương theo hướng cụ thể, khả thi, bám sát tình hình thực tế và thế mạnh của từng thôn, từng lĩnh vực.”

bqbht_br_da.jpg
bqbht_br_dsr.jpg
bqbht_br_de.jpg
Các cơ quan, sở, ngành cấp tỉnh tổ chức thảo luận góp ý chương trình hành động.

Không chỉ tổ chức thảo luận ở cấp xã, một số đảng ủy xã, phường đã tổ chức thảo luận đến tận các chi bộ; các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức hội nghị thảo luận bài bản, chất lượng. Theo thống kê từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trong chiều 11/11, 73/73 đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động với hơn 1.150 ý kiến phát biểu. Nhiều đơn vị đã tổ chức thảo luận đến các chi bộ như Cẩm Xuyên, Sơn Tiến, Sơn Tây, Tứ Mỹ, Can Lộc, Hồng Lộc…

bqbht_br_dewe.jpg
bqbht_br_duerr.jpg
Trong chiều 11/11, 73/73 đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động.

Cùng với góp ý cho chương trình hành động cấp tỉnh, các địa phương đồng thời xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động của đơn vị mình, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào kế hoạch thực hiện ở cơ sở. Theo đánh giá của nhiều đảng viên, dự thảo chương trình hành động lần này được xây dựng toàn diện, cụ thể, rõ đầu việc, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, thể hiện tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

bqbht_br_dscd-1381.jpg

Để từng bước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, song song với việc tập trung thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đang xây dựng kế hoạch nhằm quán triệt sâu rộng các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XX, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, thấm nhuần tinh thần và mục tiêu nghị quyết. Từ đó chuyển hóa thành hành động cụ thể, chung sức đồng lòng, phát huy ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

bqbht_br_dscd-1273.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương trong việc quán triệt nghị quyết, góp ý dự thảo chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Khẳng định về ý nghĩa quan trọng của việc quán triệt nghị quyết, góp ý dự thảo chương trình hành động, trong hội nghị mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết, thống nhất và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng nhất là nghị quyết của đại hội phải nhanh chóng, khẩn trương đi vào thực tiễn cuộc sống và mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bài bản và khoa học trong toàn tỉnh; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; triển khai kịp thời, cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của từng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.”

Bí thư Tỉnh ủy cũng giao các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hoàn thành trong tháng 11/2025. Nội dung chương trình, kế hoạch phải bám sát chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chỉ đạo, định hướng lớn của Trung ương, phù hợp với thực tiễn của từng cấp, ngành, trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cấp theo thẩm quyền, bao quát tất cả các nội dung công việc không bỏ sót nhiệm vụ; chỉ rõ mục tiêu, nguồn lực, chủ thể thực hiện, sản phẩm cụ thể, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ...

bqbht_br_dsc-126d0.jpg
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức diễn ra sáng 11/11.

Những buổi thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm từ cơ sở tạo khí thế thi đua, niềm tin và quyết tâm mới trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh. Đây là bước khởi đầu quan trọng để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sớm được cụ thể hóa bằng kết quả, sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.