Các đơn vị, địa phương Lào thăm, chúc Tết cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và TP Hà Tĩnh, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn và huyện Pạc Xăn mong mối quan hệ giữa hai bên càng bền chặt, thắm tình hữu nghị.

Chiều 14/1, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, đoàn lãnh đạo huyện Pạc Xăn, tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào do Bí thư, Huyện trưởng Sẻng A Lun Sẻng A Phon làm trưởng đoàn sang thăm và chúc Tết cán bộ và Nhân dân TP Hà Tĩnh.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo UBND và các ban, ngành thành phố đón tiếp đoàn.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Pạc Xăn, Bí thư - Huyện trưởng huyện Pạc Xăn Sẻng A Lun Sẻng A Phon gửi lời chúc tốt đẹp và chúc Đảng bộ, Nhân dân TP Hà Tĩnh đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Bí thư - Huyện trưởng huyện Pạc Xăn Sẻng A Lun Sẻng A Phon gửi lời chúc tốt đẹp và chúc Đảng bộ, Nhân dân TP Hà Tĩnh đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Bí thư - Huyện trưởng huyện Pạc Xăn Sẻng A Lun Sẻng A Phon gửi lời chúc tốt đẹp và chúc Đảng bộ, Nhân dân TP Hà Tĩnh đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Bí thư - Huyện trưởng huyện Pạc Xăn Sẻng A Lun Sẻng A Phon cũng thông tin về tình hình phát triển KT - XH của huyện trong thời gian qua và gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Tĩnh đã giúp đỡ Đảng bộ và Nhân dân huyện Pạc Xăn trên một số lĩnh vực.

Thời gian tới, đồng chí Sẻng A Lun Sẻng A Phon mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vun đắp tình hữu nghị giữa huyện Pạc Xăn và TP Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Tĩnh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng bày tỏ vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Pạc Xăn đã dành cho TP Hà Tĩnh.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QPAN của TP Hà Tĩnh trong năm 2024.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QPAN của TP Hà Tĩnh trong năm 2024.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cũng đã thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QPAN của TP Hà Tĩnh trong năm 2024, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh khẳng định, TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng huyện Pạc Xăn vun đắp tình hữu nghị keo sơn giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước. Trên cơ sở biên bản Hội đàm thường niên giữa hai địa phương đã được ký kết tháng 4 năm 2023, hai địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung theo chương trình đã ký kết.

Hai bên chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn cán bộ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Tĩnh và huyện Pạc Xăn hợp tác, giúp đỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị, giáo dục….

Đoàn cán bộ huyện Pạc Xăn chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Tĩnh.

Đoàn cán bộ huyện Pạc Xăn chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Tĩnh.

Chiều 14/1, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn, CHDCND Lào do Đại tá Bún Lợt Búp Phả Văn - Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đón tiếp, làm việc với đoàn.

a3.jpg
Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn tặng hoa và chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Bún Lợt Búp Phả Văn chúc mừng những kết quả mà LLVT Hà Tĩnh đạt được trong năm qua; chúc cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, LLVT hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt, giữ vững ổn định tuyến biên giới giữa hai nước; góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt – Lào.

Trong không khí thân tình, cởi mở, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với LLVT và nhân dân các dân tộc Lào nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn nói riêng. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy phát triển sự gắn kết không thể tách rời giữa cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân 2 địa phương, vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

a1.jpg
Trong không khí thân tình, cởi mở, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với LLVT và nhân dân các dân tộc Lào nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn nói riêng.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng mong muốn thời gian tới, bộ CHQS hai tỉnh tiếp tục phối hợp hiệu quả để cùng nhau thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, chia sẻ thông tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào để công tác quy tập hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào đạt được nhiều kết quả.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn đã tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, chúc mối quan hệ giữa hai nước và bộ CHQS hai tỉnh ngày càng bền chặt, thắm tình hữu nghị.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.