Các trường học ở Hà Tĩnh linh hoạt chuyển trạng thái trước thiên tai, dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện mục tiêu duy trì việc học cho học sinh, thời gian qua, các trường học ở Hà Tĩnh đã linh hoạt hình thức giảng dạy để thích ứng với diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thời tiết những ngày qua.

Những ngày qua, trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, sân trường bị ngập, một số trường học ở thành phố Hà Tĩnh đã linh hoạt cho học sinh (HS) dừng đến trường; hoạt động dạy học được chuyển sang hình thức trực tuyến.

Các trường học ở Hà Tĩnh linh hoạt chuyển trạng thái trước thiên tai, dịch bệnh

Học sinh nghỉ học nhưng giáo viên Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) vẫn đến trường thực hiện hình thức dạy học trực tuyến.

Cô Nguyễn Thị Tâm Tư - Hiệu Trưởng Trường THCS Lê Bình (TP Hà Tĩnh) cho biết: 4h30 phút sáng 16/10, qua hệ thống camera thấy sân trường ngập nước, tôi lập tức thông báo cho các giáo viên về việc chuyển sang trạng thái học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho các em. Dù vắng bóng HS nhưng trong mỗi lớp học, thầy cô giáo vẫn duy trì việc lên lớp, vẫn hăng say với từng bài giảng qua màn hình máy tính. Nhờ đó, HS vẫn có thể tiếp cận được kiến thức của bài học.

“Chúng tôi đã quen với việc thay đổi hình thức dạy học. HS không đến trường nhưng tất cả giáo viên vẫn theo thời khóa biểu, lên lớp bình thường. Với việc vận dụng phương pháp dạy học mới, phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS, tăng cường sự tương tác giữa thầy và trò, không khí hào hứng vẫn được duy trì trong mỗi giờ học”, thầy Nguyễn Huy Sơn - giáo viên Trường THCS Lê Bình chia sẻ.

Các trường học ở Hà Tĩnh linh hoạt chuyển trạng thái trước thiên tai, dịch bệnh

Học sinh vẫn tiếp thu được kiến thức cơ bản qua từng bài giảng.

Tại xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh), kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế thôn Phú Long do có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (ngày 12/10), 272 HS của Trường Tiểu học Kỳ Phú, THCS Kỳ Phú trong địa bàn thôn không thể đến trường. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và duy trì việc học cho các em, ban giám hiệu 2 trường đã chuyển hình thức dạy học trực tuyến cho HS F2 và các HS nằm trong vùng phong tỏa.

Các trường học ở Hà Tĩnh linh hoạt chuyển trạng thái trước thiên tai, dịch bệnh

Giáo viên Trường THCS Kỳ Phú duy trì song song 2 hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Thầy Nguyễn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Phú cho biết: “Khi thôn Phú Long bị phong tỏa, HS, phụ huynh trên địa bàn rất hoang mang, lo lắng. Để trấn an tinh thần cho các em và quyết tâm không để HS vùng cách ly bị bỏ lại phía sau, chúng tôi đã triển khai song song phương án dạy học trực tiếp và trực tuyến trong mỗi tiết học. Với những HS chưa có phương tiện học tập, giáo viên sẽ giao bài tập cho các em qua nhóm zalo, facebook của phụ huynh hoặc qua 2 giáo viên trong vùng cách ly”.

Để thực hiện cùng lúc 2 hình thức dạy học, các trường đã lắp đặt thêm mạng internet, camera ở mỗi lớp nhằm giúp các giáo viên vừa duy trì việc dạy trực tiếp cho các học sinh ở trường, vừa dạy trực tuyến cho những học sinh vùng cách ly. Giáo viên cũng phải nỗ lực gấp đôi để chuyển tải kiến thức một cách hiệu quả nhất đến HS.

Các trường học ở Hà Tĩnh linh hoạt chuyển trạng thái trước thiên tai, dịch bệnh

Giờ dạy của cô Minh Phương giáo viên Trường THCS Kỳ Phú.

Cô Hoàng Thị Minh Phương - giáo viên Trường THCS Kỳ Phú thông tin: “Việc tương tác với HS vùng dịch rất khó khăn vì nếu bật micro sẽ ồn ào, ảnh hưởng đến các bạn học trực tiếp. Để khắc phục tình trạng này, trường đã tăng cường thêm 1 giáo viên để hỗ trợ giáo viên bộ môn trong việc đọc tin nhắn tương tác của các em, điều chỉnh góc máy để các em xem bài giảng được rõ ràng. Thời tiết xấu, đường truyền nhiều lúc không ổn định nên chúng tôi phải phát wifi từ máy cá nhân và tranh thủ thêm giờ ra chơi để hệ thống lại kiến thức cho học sinh”.

Từ sự quan tâm của nhà trường, tâm huyết của giáo viên, HS ở vùng cách ly cũng đã khắc phục khó khăn để tiếp cận kiến thức bài học.

Các trường học ở Hà Tĩnh linh hoạt chuyển trạng thái trước thiên tai, dịch bệnh

Em Trần Công Thành - lớp 6C Trường THCS Kỳ Phú vẫn duy trì việc học trong những ngày địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Qua điện thoại, em Trần Công Thành - học sinh lớp 6C Trường THCS Kỳ Phú chia sẻ: “Tuy phải học trực tuyến nhưng các thầy cô giáo tạo điều kiện cho chúng em tương tác nhiều nên em cũng dễ dàng nắm được kiến thức cơ bản của bài học”.

Tại Trường Tiểu học Kỳ Phú, 145 học sinh trong vùng cách ly y tế cũng đang được duy trì việc học trực tuyến với sự hỗ trợ của các phụ huynh. “Trong thời gian HS cách ly y tế, chúng tôi sẽ trển khai dạy học trực tuyến cho các em. Sau khi học sinh trở lại, chúng tôi sẽ hệ thống lại kiến thức để bù đắp cho các em những phần thiếu hụt”, thầy Trần Nguyên Hoàng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Phú thông tin.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, các trường học ở Hà Tĩnh đã bắt đầu làm quen với hình thức dạy học trực tuyến. Việc đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và sự chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất đã là điều kiện thuận lợi để các trường linh hoạt hình thức dạy học phù hợp.

Thực hiện phương châm dừng đến trường nhưng không dừng việc học, thời gian qua, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chủ động xây dựng chương trình, linh hoạt kế hoạch, hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, tất cả các trường trên toàn tỉnh đã thực hiện tốt vấn đề này. Sắp tới, sở sẽ tập huấn thêm cho đội ngũ giáo viên các trường một số kỹ năng để nâng cao cất lượng dạy học trực tuyến.

Thầy Trần Hậu Tú - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.