Xây dựng Đảng

pcm-3518.jpg
tit-bai-1-6511.jpg

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.

unit-do-mm.png
tit-phu-mb-2.jpg

Thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, ông Trần Tuấn Nghĩa được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Linh. Chỉ trong tháng đầu nhận nhiệm vụ, ông đã tiếp nhận 50 đơn thư, ý kiến và vụ việc tồn đọng từ trước ngày 1/7/2025. Ông Nghĩa chia sẻ: “Nhận nhiệm vụ của người đứng đầu ở xã miền núi, điều kiện KT-XH và đời sống Nhân dân thuộc diện khó khăn, trong khi tình hình khiếu nại, khiếu kiện khá phức tạp, tôi đã xuống tận từng địa bàn, tìm hiểu sinh kế, đời sống của người dân và nắm kỹ những việc tồn đọng”.

24.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Linh Trần Tuấn Nghĩa (cầm hồ sơ) trực tiếp gặp gỡ các công dân có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại kéo dài ngay tại hiện trường vụ việc vào ngày thứ 7.

THAY VÌ NGƯỜI DÂN ĐẾN TRỤ SỞ XÃ PHẢN ÁNH, VỚI GIẢI PHÁP NÀY, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY CÙNG LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT VÀ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN TRỰC TIẾP XUỐNG THÔN XÓM, ĐẾN VỚI TỪNG GIA ĐÌNH ĐỂ NẮM TÌNH HÌNH, THÁO GỠ NHỮNG VỤ VIỆC KHÓ, PHỨC TẠP, KÉO DÀI.

Trước tình hình đó, một trong những giải pháp được Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh chủ trì chỉ đạo triển khai đó là mô hình “Ngày thứ 7 không hẹn” ở khối chính quyền và “Tổ công tác cuối tuần về cơ sở” ở khối Đảng. Thay vì người dân đến trụ sở xã phản ánh, với giải pháp này, người đứng đầu cấp ủy cùng lãnh đạo chủ chốt và cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống thôn xóm, đến với từng gia đình để nắm tình hình, tháo gỡ những vụ việc khó, phức tạp, kéo dài.

Hơn 13 năm công tác trong cơ quan dân cử cấp tỉnh, gần 6 năm làm Phó Chánh Văn phòng HĐND rồi Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giúp ông Nghĩa tích lũy kinh nghiệm gần cơ sở, rèn tác phong điều hành quyết liệt, không né việc khó. Khi về làm Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh, những kinh nghiệm ấy được ông nỗ lực chuyển hóa vào thực tiễn, chỉ đạo giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính khi người dân có nhu cầu, kể cả trong ngày nghỉ; xử lý những vụ việc tồn đọng, khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Đến nay, 53/66 vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài từ thời chính quyền địa phương 3 cấp đã từng bước được giải quyết thấu đáo không chỉ bằng hồ sơ, thủ tục pháp lý mà còn bằng trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ. Trong số này có thể kể đến những vụ việc khó đã được xử lý ổn thỏa như trường hợp bà Lê Thị Dung yêu cầu hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; bà Nguyễn Thị Nhung về phân định ranh giới thửa đất để cấp bìa đỏ; ông Nguyễn Văn Đức về lấn chiếm, tranh chấp đất đai…

bqbht_br_20.jpg
Thực hiện mô hình "Ngày thứ 7 không hẹn", cán bộ chuyên môn ở Trung tâm hành chính xã Hà Linh sẵn sàng phục vụ, giải quyết hồ sơ, thủ tục cần thiết của người dân trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Ông Trần Anh Hùng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hà Linh cho biết: “Tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo xã là xử lý công việc sát cơ sở, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đến thời điểm này, các vụ việc phức tạp tồn đọng từ các năm trước đã cơ bản được tháo gỡ, nhất là trên các lĩnh vực do phòng phụ trách và hơn 1 năm nay không để phát sinh vụ việc phức tạp mới”.

Video: Ông Trần Anh Hùng - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hà Linh chia sẻ về tinh thần làm việc "Ngày thứ 7 không hẹn".

Nếu cách làm của xã Hà Linh cho thấy hiệu quả của việc gần dân, gỡ từng vụ việc tồn đọng thì bối cảnh ở xã Hồng Lộc lại đòi hỏi người đứng đầu khả năng giải quyết điểm “nóng”. Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm sau hơn 10 năm hoạt động và việc triển khai Nhà máy xử lý chất thải rắn Hồng Lộc khiến nhiều người dân bức xúc. Cả hệ thống chính trị địa phương đứng trước bài toán phải tạo được sự đồng thuận trước ngày toàn dân bỏ phiếu lựa chọn đại biểu cơ quan dân cử.

bqbht_br_1235.jpg
bqbht_br_12.jpg
Ông Trần Danh Vinh cùng lãnh đạo cốt cán xã Hồng Lộc đối thoại với Nhân dân thôn Yến Giang

“Thời điểm đó, sau nhiều đêm trăn trở, tôi đã chọn cách đối thoại, gặp gỡ Nhân dân. Trên cơ sở đó, lãnh đạo xã chỉ đạo các phòng, ban tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo cấp trên các nội dung vượt thẩm quyền và thông tin rõ cho bà con”, ông Trần Danh Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Lộc chia sẻ.

Với kinh nghiệm của người từng nhiều lần được huyện Thạch Hà cũ điều động, luân chuyển về làm bí thư đảng ủy tại các xã, ông Trần Danh Vinh đã trực tiếp chủ trì, chỉ đạo, đôn đốc chính quyền, thôn xóm tổ chức 100 cuộc đối thoại, gặp gỡ, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và dân vận khéo. Có cuộc đối thoại thu hút hơn 300 người tham gia. Những bức xúc về môi trường, rác thải, thu hồi đất… được lắng nghe, thông tin, giải đáp. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền được báo cáo cấp trên; thông tin được truyền đạt đầy đủ đến người dân.

bqbht_br_14.jpg
Xã Hồng Lộc và đại diện các sở, ban, ngành thông tin, đối thoại với người dân về dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Hồng Lộc (vào ngày 8/1/2026).

ĐỐI THOẠI KHÔNG CHỈ LÀ “NGHE CHO HẾT Ý KIẾN”. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ, PHÂN ĐỊNH RÕ VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN ĐỂ GIẢI QUYẾT VÀ VIỆC CẦN KIẾN NGHỊ CẤP TRÊN XỬ LÝ.

Kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Hồng Lộc với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 98,3%, nhiều thôn hoàn thành bỏ phiếu trong buổi sáng là một trong những minh chứng cho hiệu quả của công tác vận động, đối thoại và tạo đồng thuận từ cơ sở.

Thực tiễn ở Hồng Lộc cho thấy, đối thoại không chỉ là “nghe cho hết ý kiến”. Người đứng đầu phải nhận diện vấn đề, phân định rõ việc thuộc thẩm quyền để giải quyết và việc cần kiến nghị cấp trên xử lý. Lắng nghe, đối thoại đã trở thành giải pháp quản trị từ cơ sở; niềm tin giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân trở thành “chìa khóa” ổn định tình hình.

bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_11.jpg
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hồng Lộc lắng nghe các vấn đề bức xúc do cử tri, Nhân dân phản ánh để xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp nhận, báo cáo đầy đủ, kịp thời lên cấp những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cách làm đó cũng chính là cụ thể hóa tinh thần xuyên suốt trong công tác tiếp công dân của tỉnh: người đứng đầu trực tiếp lắng nghe, đối thoại, nắm tình hình; các ngành, địa phương rõ trách nhiệm, phối hợp xử lý đúng pháp luật, trả lời thấu đáo và giải quyết những kiến nghị chính đáng. Năm qua, trong các phiên tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ tranh chấp đất đai kéo dài 9 năm giữa bà Lê Thị Khuyên với ông Nguyễn Văn Phương ở xã Hương Xuân; giải quyết quyền lợi cán bộ sau sáp nhập đối với ông Trần Viết Quyết và bà Trần Thị Thảo ở xã Yên Hòa; xử lý phản ánh của ông Bùi Quốc Thắng về việc cán bộ xã Gia Hanh chậm giải quyết thủ tục hành chính đất đai và hành vi gây phiền hà cho dân…

bqbht_br_22222.jpg
bqbht_br_tranh-chap-dat-dai-8.jpg
bqbht_br_tranh-chap-dat-dai-7.jpg
Thửa đất tranh chấp rộng hơn 1.800 m2 giữa ông Nguyễn Văn Phương và bà Nguyễn Thị Phúc (xã Hương Xuân) tranh chấp hơn 9 năm đã được giải quyết hợp lý, hợp tình sau phiên tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm. (Ảnh tư liệu).
33333.jpg

Sau hơn 1 năm, các cấp ở Hà Tĩnh đã tổ chức hàng nghìn cuộc tiếp công dân, đối thoại, tiếp xúc cử tri. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh tiếp 2.506 lượt công dân với 1.776 vụ việc, trong đó người đứng đầu cấp ủy tỉnh và các xã, phường thực hiện 803 cuộc đối thoại, tiếp công dân với 757 lượt người; tổ chức 24 cuộc tiếp xúc với hơn 4.000 cử tri, tiếp nhận 434 lượt ý kiến; tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.763 đơn của công dân. Đằng sau những con số ấy đặt ra yêu cầu ngày càng rõ đối với bộ máy chính quyền sau sắp xếp: địa bàn có thể rộng hơn, nhưng trách nhiệm với người dân thì không thể xa hơn.

tc.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8.
tit-phu-mb-3.jpg

Sau sáp nhập, cải cách hành chính và chuyển đổi số (CĐS) trở thành những điều kiện để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, đồng thời giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, thuận tiện hơn. Ở Sơn Tiến, bài toán ấy đặt trực tiếp lên người đứng đầu một xã được hợp nhất từ 5 đơn vị cũ. Ông Phan Tiến Hùng từ Trưởng phòng Nội vụ huyện Hương Sơn (cũ) được điều động về cơ sở gánh vác trọng trách người đứng đầu chính quyền. “Trước khối lượng công việc rất lớn đặt ra, cùng với tập trung giải quyết những việc tồn đọng, tôi đã cố gắng phát huy kinh nghiệm ở lĩnh vực nội vụ để xây dựng chính quyền số, vận hành nền hành chính công hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời vận hành trôi chảy mô hình quản trị mới”, ông Phan Tiến Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến chia sẻ.

bqbht_br_1.jpg
Ông Phan Tiến Hùng thường xuyên xuống kiểm tra, đôn đôn đốc cán bộ làm việc ở Trung tâm giao dịch một cửa xã Sơn Tiến.

Xác định CĐS là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị, xã Sơn Tiến đầu tư nâng cấp trung tâm giao dịch một cửa, mua sắm trang thiết bị, số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số, đào tạo cán bộ và hướng dẫn người dân tiếp cận. Từ đó, tạo nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của xã với kết quả xếp thứ 8/69 xã, phường (tháng 6/2026), tăng 7 bậc so với năm 2025; hồ sơ được xử lý nhanh hơn, thời gian và số lần đi lại được rút ngắn.

bqbht_br_3.jpg
Ông Trần Học ở thôn Hòa Bình (ngồi giao dịch đầu tiên) hài lòng với thái độ phục vụ và tiến độ xử lý hồ sơ của đội ngũ cán bộ xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Trần Học (68 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Sơn Tiến) cho biết: “Mới đây, tôi làm thủ tục tách thửa đất ở cho con, chỉ 3 ngày là xong hồ sơ; trước đây thủ tục này phải mất hơn 2 tháng. Đến Trung tâm Hành chính công xã bây giờ, chúng tôi rất hài lòng vì cơ sở vật chất khang trang, hồ sơ được hướng dẫn cẩn thận; lãnh đạo xã, nhất là đồng chí Chủ tịch UBND xã, thường xuyên có mặt giám sát hoạt động và trò chuyện với người dân”.

Video: Ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến chia sẻ về kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Không chỉ ở cấp xã, tinh thần “số hóa” để nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ Nhân dân cũng đã lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ cán bộ thôn nhập cuộc để làm chủ mô hình quản trị mới. Một trong những lãnh đạo thôn đi đầu trên lĩnh vực này là ông Trần Ngọc Lý - Trưởng thôn Hải Bằng (xã Lộc Hà).

Ông Lý chia sẻ: “Khối lượng công việc sau sáp nhập rất lớn, yêu cầu cao, nhiều việc phải giải quyết ngay. Làm thủ công, theo cách cũ thì khó bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng. Vì vậy, tôi vận dụng kiến thức, kỹ năng CNTT, sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để làm sổ sách, văn bản, xây dựng kế hoạch, đề án sản xuất, phương án phòng chống thiên tai; rà soát hộ nghèo, quảng bá du lịch biển, giới thiệu sản phẩm OCOP… Đồng thời hướng dẫn cán bộ thôn ứng dụng CNTT, chung tay thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” để phục vụ Nhân dân tốt hơn, nhanh hơn”.

bqbht_br_dsc-8264.jpg
Ông Trần Ngọc Lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết công việc chung của thôn.

Được biết, ông Trần Ngọc Lý có 2 bằng đại học và bằng trung cấp lý luận chính trị, 27 năm công tác ở xã, trong đó 10 năm là Thôn trưởng đồng thời là Bí thư Chi bộ thôn Xuân Hải (cũ). Dù đã nghỉ chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025, khi thôn mới thiếu cán bộ cốt cán, ông tự nguyện hoàn trả 270 triệu đồng tiền chế độ để nhận nhiệm vụ trưởng thôn vùng giáo. Sẵn sàng gánh vác trách nhiệm ở cơ sở, chủ động thích ứng với công việc như ông Lý cho thấy yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ trong điều kiện địa bàn rộng hơn, phương thức quản trị mới hơn và mỗi cán bộ phải tự làm mới mình để đáp ứng yêu cầu công việc. Yêu cầu ấy càng rõ khi CĐS trở thành một phần không thể tách rời trong vận hành chính quyền 2 cấp.

Khi bỏ tầng trung gian cấp huyện, 69 xã, phường trở thành đầu mối trực tiếp giải quyết công việc; hệ thống số vì thế phải thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong khi năng lực cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng, thiết bị còn hạn chế, nhiều phần việc kỹ thuật vẫn dồn lên lực lượng trực tiếp vận hành. Ở Phòng CĐS - Sở KH&CN tỉnh, ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng cùng đồng nghiệp vừa quản trị hạ tầng, liên thông dữ liệu, khắc phục sự cố, vừa hỗ trợ, “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ 69 xã, phường. Để đáp ứng yêu cầu công việc, ông Đặng Văn Đức vừa quán xuyến tổng thể, vừa trực tiếp xuống cơ sở xử lý sự cố.

bqbht_br_11-624.jpg
Ông Đặng Văn Đức cùng cán bộ, công chức ở Phòng Chuyển số (Sở KH&CN) ngày đêm miệt mài với công việc để hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số.
b4b88f29-3959-478c-909f-b4668c02fb37.jpg

Ông Phan Văn Giáp - chuyên viên Phòng CĐS nói: “Trưởng phòng luôn sẵn sàng làm việc ban đêm, “quên” ngày nghỉ, trực tiếp cùng cán bộ phòng xuống cơ sở. Tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát ấy lan tỏa trong cả phòng, giúp chúng tôi hoàn thành khối lượng công việc rất lớn”.

Những nỗ lực ấy đã góp phần để hệ thống chính quyền số từng bước vận hành thông suốt. Đến nay, tỷ lệ phủ sóng 4G trong toàn tỉnh đạt 99,8%; 89,2% người dân sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet; hơn 70% gia đình có thuê bao internet băng rộng cố định; 222 cơ sở dữ liệu, nguồn dữ liệu được quản lý; 100% sở, ban, ngành và UBND cấp xã có cổng hoặc trang thông tin điện tử tích hợp cổng dịch vụ công.

bqbht_br_dsc-8621.jpg
bqbht_br_dsc-8573.jpg
bqbht_br_dsc-8535.jpg
Xã Mai Phụ là một trong những địa phương tích cực trong việc đẩy mạnh số hóa và cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Kết quả đạt được chỉ mới là bước đầu, nhiệm vụ CĐS thời gian tới đòi hỏi sự tập trung cao của các lực lượng. “Chúng tôi sẽ chuyển từ mục tiêu giúp hệ thống “chạy được” sang khai thác hiệu quả dữ liệu, giảm thời gian cán bộ cơ sở phải thao tác, xử lý việc kỹ thuật để tập trung giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân” - ông Đặng Văn Đức cho biết.

Thực tiễn cho thấy, những cuộc đối thoại ở Hồng Lộc, ngày cuối tuần xuống cơ sở ở Hà Linh, thủ tục được rút ngắn ở Sơn Tiến hay hệ thống số được giữ thông suốt từ tỉnh đến cơ sở đều gặp nhau ở một điểm: trách nhiệm của người cán bộ trước những yêu cầu mới của bộ máy. Phạm vi quản lý rộng hơn, công việc nhiều hơn, nhưng khoảng cách với Nhân dân phải được rút ngắn. Chính trong quá trình ấy, cán bộ được thử thách, rèn luyện; bộ máy vận hành ngày càng thông suốt và sức mạnh của hệ thống chính trị tiếp tục được bồi đắp từ cơ sở.

BÀI, ẢNH: Kiều Minh - Anh Thùy - Tiến Dũng - Phúc Quang
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
(còn nữa)

Chủ đề Điều động, Bổ nhiệm cán bộ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!