Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 năm rưỡi triển khai, việc thực hiện “liên thông” cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã về kiêm nhiệm tại thôn ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đạt được những kết quả thiết thực.

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Nhà văn hóa thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang trước ngày được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (27/10/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tháng 10/2019, xã vùng biển Kỳ Khang triển khai tăng cường 3 đồng chí cán bộ không chuyên trách cấp xã về kiêm nhiệm ở các thôn khó khăn.

“Sau hơn 1 năm triển khai, chủ trương này đã đạt được kết quả trên nhiều phương diện. Không chỉ đạt được mục đích tinh gọn bộ máy, giảm được nhiều chức danh, việc đưa người hoạt động không chuyên trách cấp xã về kiêm nhiệm ở thôn còn phát huy tốt vai trò, đưa phong trào của thôn phát triển nhanh và vững chắc” - Đồng chí Hồ Xuân Trính, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang cho biết.

Thôn Tiến Thành là một trong ba thôn khó khăn (Vĩnh Long, Đầu Giang, Tiến Thành) được Kỳ Khang đưa cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách về kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo thôn.

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Trưởng thôn Tiến Thành Tô Minh Lành chăm sóc hàng cây được người dân tặng trồng tại nhà văn hóa thôn

Đầu năm 2019, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tô Minh Lành được điều động về kiêm nhiệm chức Trưởng thôn Tiến Thành. Mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng Trưởng thôn Tô Minh Lành cùng Ban cán sự thôn cũng đặt mục tiêu và quyết tâm phấn đấu hoàn thành 10 tiêu chí khu NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

“Mặc dù phải gánh hai trọng trách, nhưng nhờ sắp xếp hợp lý công việc giữa xã và thôn, mọi việc rồi cũng đi vào ổn định; đặc biệt nhờ nắm bắt trực tiếp các chủ trương của xã, việc lãnh đạo, chỉ đạo ở thôn cũng được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn” - Trưởng thôn Tô Minh Lành chia sẻ.

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Thôn Tiến Thành đã được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Nhờ huy động được sự đồng lòng, chung sức của người dân, thôn Tiến Thành đã hoàn thành 10/10 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch. Người dân đã hiến gần 5.500 m2 đất làm NTM, hơn 4,7 km đường đã được bê tông hóa; nhà văn hóa vừa được xây dựng với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu/năm…

Ở vùng thượng, xã Kỳ Thượng là địa phương đi đầu của huyện Kỳ Anh trong thực hiện Nghị quyết số 18 của TW kể cả số lượng cán bộ được điều động cũng như hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ tại cơ sở, với 7 đồng chí cán bộ không chuyên trách; tham gia lãnh đạo, chỉ đạo đưa 6 đơn vị thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong tháng 11/2020.

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Thôn Phúc Môn mạnh dạn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2020 và trở thành một trong 6 thôn đạt chuẩn đúng kế hoạch.

Tháng 10/2019, đồng chí Lê Đức Bậm, Phó Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kỳ Thượng được điều động về kiêm nhiệm chức Bí thư chi bộ thôn Phúc Môn. Mặc dù triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu khá sớm (2017) nhưng tại thời điểm có chức danh kiêm nhiệm, thôn mới hoàn thành được 3/10 tiêu chí.

Có chủ trương đúng đắn, phù hợp, luôn nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, năng động, sáng tạo trong cách làm, tập hợp, huy động được người dân vào cuộc, đồng chí Bí thư chi bộ mới đã khơi dậy được sự đồng lòng của mỗi người dân, cùng chung tay hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đúng kế hoạch trong chồng chất khó khăn.

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Hàng rào xanh - tím, một “đặc sản” trong xây dựng NTM của xã Kỳ Thượng

Ông Lê Văn Lãm - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng cho biết: “Phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020 trong thời điểm thực hiện nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của TW, bên cạnh những khó khăn ban đầu, Kỳ Thượng cũng coi đây là cơ hội để thực hiện lộ trình tinh giản bộ máy từ xã đến thôn; tạo điều kiện để các cán bộ, đặc biệt là cán bộ không chuyên trách được lăn lộn và rèn luyện, trưởng thành tại địa bàn cơ sở. Cùng với đó, bổ sung được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm giúp các thôn đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Chị Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Lâm Hợp kiêm Trưởng thôn Nam Hà

Tại thôn Nam Hà (xã Lâm Hợp), Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Tuyết được phân công kiêm Trưởng thôn từ đầu năm 2020.

Là một cán bộ nữ trẻ gánh 2 trọng trách, Trưởng thôn Nguyễn Thị Tuyết luôn cố gắng sắp xếp công việc khoa học và tranh thủ mọi thời gian để gần gũi, động viên bà con làm NTM. Với sự đồng lòng của người dân, năm 2020, thôn Nam Hà đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Cán bộ xã về làm lãnh đạo thôn, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở Kỳ Anh

Trưởng thôn Nguyễn Thị Tuyết luôn cố gắng sắp xếp công việc khoa học và tranh thủ mọi thời gian để gần gũi, động viên bà con xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đến thời điểm này, toàn huyện Kỳ Anh đã có 17/20 xã, thị trấn thực hiện điều động cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã về kiêm nhiệm các chức danh ở thôn, với trên 40 cán bộ được điều động. Trong đó, riêng 6 xã vùng thượng (Lâm Hợp, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Tây, Kỳ Trung) đều có cán bộ tham gia kiêm nhiệm chức danh ở thôn với tổng số 22 đồng chí.

Theo đánh giá bước đầu, đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm này đã làm tốt chức năng “hai vai” trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đã nắm bắt được cơ hội để họ cống hiến và khẳng định mình.

Việc kiêm nhiệm khiến mức phụ cấp tăng lên, cũng đã khuyến khích được tinh thần hăng say làm việc của cán bộ; giải được bài toán thiếu cán bộ cơ sở, đặc biệt là tại các xã vùng thượng.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!