Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Bệnh viện dã chiến số 2 được xây dựng bên trong Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Giang với quy mô 620 giường bệnh. Hàng chục công nhân đang chạy đua với thời gian, gấp rút xây dựng đảm bảo kịp thời kích hoạt, đưa bệnh viện vào hoạt động ngày 22/5.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Ngày 19/5, Bệnh viện Bạch Mai được Bộ Y tế phân công hỗ trợ Bắc Giang thành lập Bệnh viện dã chiến với quy mô dự kiến 600 giường tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong chiều ngày 21/5, hàng chục công nhân đang chạy đua với thời gian, gấp rút xây dựng đảm bảo kịp thời kích hoạt, đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động vào ngày 22/5.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) là nhà thi đấu đa năng hiện đại, có sức chứa mở rộng tới hơn 3.000 chỗ ngồi. Nơi đây được lựa chọn là địa điểm thi đấu bộ môn cầu lông tại SEA Games 31 vào tháng 11/2021.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Quang cảnh bên trong nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang hiện đang được thi công, chuyển đổi công năng tạm thành bệnh viện dã chiến.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Các khu điều trị của bệnh viện dã chiến xây dựng tạm trên nền Nhà thi đấu được bố trí theo nguyên tắc một chiều, tách biệt, phòng chống lây nhiễm chéo, thuận tiện cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều người bệnh Covid-19.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Bệnh viện được thiết kế phục vụ công tác cách ly, chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19 theo phân tuyến của Bộ Y tế, gồm 14 khu cơ bản: Khu điều hành, hành chính; Khu tiếp đón và phân loại người bệnh; Khu chuẩn đoán hình ảnh; Khu xét nghiệm; Khu hồi sức cấp cứu; Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ, trung bình; Khu cách ly chờ ra viện...

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Hàng chục công nhân tất bật trên công trường xây dựng bệnh viện dã chiến.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Được biết, nhóm công nhân phải chia nhiều ca làm việc 24/24h, đảm bảo kịp tiến độ.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Vật liệu dựng vách chắn phòng bệnh liên tục được chuyển vào bên trong sàn nhà thi đấu để lắp ghép.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Đường điện được chạy dây tới từng phòng điều trị, đảm bảo độc lập, thông suốt trong suốt quá trình vận hành.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Với kinh nghiệm từng xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), đoàn công tác của TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó Giám Đốc Trung tâm Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai) đang triển khai xây dựng một cách nhanh chóng, khoa học, dự kiến chỉ sau 03 ngày sẽ hoàn thành công trình.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Hệ thống buồng/giường bệnh, xử lý nước thải, ánh sáng, vách ngăn,… được thiết kế, lắp đặt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế đối với Bệnh viện dã chiến.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Được lắp ráp bằng các vật liệu nhẹ, Bệnh viện dã chiến tại Nhà thi đấu Bắc Giang có thiết kế đạt các tiêu chuẩn an toàn theo yêu cầu của Bộ Y tế như: Khoảng cách an toàn cho cách ly bệnh truyền nhiễm; Thông gió tự nhiên; Tổ chức mặt bằng và phân luồng đi để tránh lây nhiễm chéo; Lắp đặt biển chỉ dẫn chi tiết đến từng buồng bệnh.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Ngoài ra, từng buồng bệnh được trang bị đầy đủ tiện nghi với giường y tế, tủ đầu giường, quạt, móc treo đồ, công tắc, ổ cắm, đèn chiếu sáng phục vụ thăm khám, đặc biệt có nút nhấn khẩn cấp báo đến trung tâm chỉ huy.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến với 620 giường trong Nhà thi đấu Bắc Giang

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các ca bệnh tăng cao kỷ lục tại Bắc Giang lên đến hơn 600 người, hàng chục nghìn ca nghi nhiễm..., việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang sẽ giảm tải cho các bệnh viện, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Theo Đỗ Linh/Dantri

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!