Cân nhắc việc bãi bỏ quy định lao động nữ nuôi con được nghỉ 60 phút/ngày

(Baohatinh.vn) - Điều 155 - Bộ luật Lao động quy định: “Lao động nữ trong kỳ kinh nguyệt được nghỉ mỗi ngày 30 phút; nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động".

Đây được coi là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn đối với phụ nữ và trẻ em, phù hợp với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đang đưa ra đề xuất bãi bỏ quy định này và đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các bên liên quan.

Chị Lê Thị Trang (công nhân Nhà máy May – Mitraco Hà Tĩnh) tâm sự: “Con trai tôi được 8 tháng và cháu rất hay quấy khóc về đêm. Ngày đi làm vất vả, về đến nhà là con đòi bồng, đêm lại phải thức giấc nhiều lần để dỗ dành và cho con bú. Đó là chưa kể lúc ốm đau, tôi gần như kiệt sức, luôn trong tình trạng thèm một giấc ngủ hoặc được nghỉ ngơi chút ít. Với những bà mẹ như tôi, được nghỉ 60 phút mỗi ngày là vô cùng quý giá”.

can nhac viec bai bo quy dinh lao dong nu nuoi con duoc nghi 60 phut ngay

Nhà máy May – Mitraco Hà Tĩnh đa phần công nhân là nữ nên việc đảm bảo quyền lợi cho lao động là hết sức cần thiết

Cùng chung tâm trạng như chị Trang, chị Đặng Thị Thanh Huyền (nhân viên một cơ quan nhà nước) cũng đang trải qua những ngày tháng nuôi con mọn vất vả. Là nhân viên văn phòng, dù không phải trực tiếp sản xuất trong nhà máy, nhưng chị Huyền phải làm việc liên tục tại văn phòng 4 tiếng/buổi. Nếu theo quy định hiện hành, chị có thể được đi muộn hoặc nghỉ sớm hơn để kịp cho con bú, chuẩn bị thức ăn dặm cho con.

“Với người khác, có thể 1 tiếng mỗi ngày không có nhiều ý nghĩa, nhưng với chúng tôi, đó là quãng thời gian tranh thủ việc nhà, chăm con và nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Nếu quy định này bị bãi bỏ, lao động nữ đang nuôi con nhỏ đã vất vả sẽ càng vất vả hơn và nguy cơ stress là rất cao.” - chị Huyền chia sẻ.

Những lao động như chị Trang, chị Huyền, việc áp dụng các ưu đãi như giảm thời gian làm việc, bố trí vị trí công việc phù hợp, không phân công công tác xa nhà, dài ngày… đã được quy định rõ trong Bộ luật Lao động. Đó là những điều khoản tiến bộ, mang tính nhân văn, phù hợp với thực tế và chính sách phát triển con người của nhà nước ta. 60 phút/ngày mà người mẹ được nghỉ làm là dành cho việc cho con bú, chăm sóc con, góp phần vào việc khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, đảm bảo quyền được bú sữa mẹ của trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời.

Tuy nhiên, đứng ở vị trí của các doanh nghiệp, sẽ thấy được những “cái khó” mà họ gặp phải trong quá trình áp dụng các điều luật này. Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Công ty CP Sao Mai cho rằng: “Ưu tiên cho lao động nữ trong quá trình làm việc là đúng đắn và công bằng. Tuy nhiên, với quy định lao động nữ được nghỉ 60 phút mỗi ngày như hiện nay sẽ làm cho DN khó khăn trong bố trí kế hoạch, tăng chi phí sản xuất. Công ty chúng tôi có 35% lao động nữ thì sự ảnh hưởng đó không quá lớn và nằm trong khả năng tự điều chỉnh, sắp xếp của DN, nhưng với các công ty giày da, dệt may… khi lao động nữ chiếm gần 100% thì đó là cả một vấn đề không hề nhỏ. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh nhân văn, quan điểm của cá nhân tôi vẫn là ủng hộ việc duy trì quy định trên.”

can nhac viec bai bo quy dinh lao dong nu nuoi con duoc nghi 60 phut ngay

Khó khăn trong việc sắp xếp lao động nữ nghỉ theo chế độ nhưng ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Công ty CP Sao Mai vẫn ủng hộ việc duy trì quy định trên

Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Bình, Trưởng ban Nữ công - Liên đoàn Lao động tỉnh bày tỏ quan điểm: “Người phụ nữ sau khi sinh đẻ sức khỏe giảm sút rất nhiều, vừa phải làm việc, vừa chăm con tạo nên những áp lực cả thể chất lẫn tinh thần cho họ. Vì vậy, việc duy trì chế độ này là cần thiết. Hơn nữa ưu đãi này cũng chỉ diễn ra trong một giai đoạn không quá dài (khoảng 6 tháng, từ sau khi hết chế độ thai sản tới lúc con họ được một tuổi), tôi cho rằng, nó sẽ không tác động nhiều tới hoạt động của doanh nghiệp. Kể cả có khó khăn trong việc bố trí kế hoạch sản xuất, thì doanh nghiệp cũng nên thông cảm và tạo điều kiện cho lao động. Khi lao động ở hoàn cảnh khó khăn, doanh nghiệp chia sẻ thì ngược lại, lúc doanh nghiệp khó khăn lao động cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ. Đó cũng là một trong những cách khuyến khích, động viên để họ cống hiến nhiều hơn nữa cho công việc, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp”.

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước thực hiện chế độ thai sản cho lao động nữ khá tốt so với các nước trong khu vực. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng, đã có quá nhiều ưu đãi trong thời kỳ thai sản thì không cần ưu đãi đối với người nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi. Bởi nếu ưu tiên quá vô hình trung lại trở thành rào cản cho lao động nữ vì các DN sẽ tìm cách cắt giảm nhân công hoặc không tuyển nữ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận ở khía cạnh khác, dù chế độ thai sản một số nước có thể thấp hơn nước ta nhưng bù lại điều kiện làm việc, chế độ tiền lương cao hơn, dịch vụ chăm sóc sức bà mẹ, trẻ em của họ cũng tốt hơn. Với việc kiến nghị bãi bỏ quy định trên, các chủ doanh nghiệp hy vọng họ sẽ có thêm một giờ làm việc của phụ nữ, nhưng sự mệt mỏi về thể xác, căng thẳng về tinh thần, nỗi niềm lo lắng cho con nhỏ ở nhà thì liệu một tiếng đồng hồ đó có cho phép người phụ nữ làm việc hiệu quả hơn không?!

Hiện, dự án luật đã gần hết thời gian lấy ý kiến. Dự kiến, tháng 3/2017 Chính phủ sẽ trình cơ quan thẩm tra Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tháng 4 trình Quốc hội dự án luật. Hy vọng rằng, các nhà làm luật cân nhắc dựa trên cơ sở khách quan, khoa học, tiến bộ, nhân văn và đảm bảo quyền lợi công bằng cho các bên liên quan.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!