Cần phát huy công năng khu dịch vụ hậu cần nghề cá ở Kỳ Hà

(Baohatinh.vn) - Cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được bàn giao đi vào sử dụng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khiến người dân băn khoăn.

Cần phát huy công năng khu dịch vụ hậu cần nghề cá ở Kỳ Hà

Hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 3/2023.

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 22/5/2022.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng diện tích gần 5,5 ha; trong đó khu hậu cần nghề cá 3,26 ha, số diện tích còn lại dành cho khu điều hành phụ trợ, khu xử lý nước thải, rác thải, đất xây dựng trạm biến áp, đất dự trữ phát triển và giao thông nội bộ.

Dự án triển khai nhằm đảm bảo hạ tầng cho ngư dân trong việc neo đậu tránh trú bão. Hình thành khu dịch vụ hậu cần nghề cá đáp ứng nhu cầu hoạt động khai thác trên địa bàn trong giai đoạn hiện tại của địa phương và khu vực.

Cần phát huy công năng khu dịch vụ hậu cần nghề cá ở Kỳ Hà

Hạ tầng cơ sở khang trang tại khu dịch vụ.

Tháng 3/2023, ngư dân xã Kỳ Hà nói riêng, ngư dân thị xã Kỳ Anh nói chung đã có một khu hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà (gọi tắt gọi là khu dịch vụ) khang trang, bề thế. Tuy nhiên, khu dịch vụ này đi vào hoạt động đã có nhiều vấn đề đặt ra nhằm khai thác hết công năng sử dụng.

Xã Kỳ Hà hiện có 306 tàu cá, trong đó có 12 chiếc công suất từ 90CV-250CV, 20 chiếc từ 250CV-400CV và 30 chiếc từ 400CV - dưới 800CV. Theo thiết kế, tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà, chỉ có các tàu nhỏ dài dưới 15m được phép ra, vào cửa lạch, còn đối với tàu cá dài từ 15m trở lên (xã Kỳ Hà hiện có 62 chiếc) phải làm thủ tục xuất nhập cửa lạch tại cảng cá loại 1 là Cảng cá Cửa Sót (huyện Lộc Hà).

Việc phải đi đến Cảng cá Cửa Sót làm thủ tục gây tốn kém thời gian và kinh phí nên nhiều ngư dân mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có sự hỗ trợ để bà con thuận tiện hơn mỗi lần vươn khơi, bám biển.

"Gia đình tôi có tàu công suất 420 CV, dài trên 15m, đánh bắt ở các vùng biển: Hải Phòng, Đà Nẵng, Trường Sa… nhưng mỗi lần xuất nhập cửa lạch để ra khơi đều phải di chuyển tới Cảng cá Cửa Sót, gây bất tiện và đội chí phí di chuyển của ngư dân (mất hơn 2 triệu triệu đồng chi phí đi lại/lần). Mong các cấp, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện để ngư dân được làm thủ tục xuất nhập cửa lạch tại khu dịch vụ Kỳ Hà”, ông Trần Văn Hường (thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà) đề nghị.

Cần phát huy công năng khu dịch vụ hậu cần nghề cá ở Kỳ Hà

Nhiều ngư dân trông đợi có thể thực hiện việc xuất nhập cửa lạch ngay tại khu hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà.

Bên cạnh đó, khu dịch vụ hiện được quy hoạch khang trang, bàn giao sử dụng nhưng đến nay vẫn đang trong trạng thái “nằm im” vì chưa có hoạt động nào. Mong mỏi của hàng trăm ngư dân tại đây là tỉnh sớm có hướng dẫn để người dân được tham gia vào khu dịch vụ, đưa khu dịch vụ sớm vào hoạt động.

Ông Nguyễn Hồng Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: “Hiện đã có hơn 100 hộ ngư dân tại xã đăng ký các nhu cầu ngành nghề để kinh doanh hậu cần nghề cá tại khu dịch vụ nhưng chúng tôi đang chờ hướng dẫn của tỉnh.

Rất mong cấp trên quan tâm hướng dẫn thủ tục và có cơ chế ưu tiên xem xét hỗ trợ cho các cơ sở, hộ dân xã Kỳ Hà sớm được thuê đất trên khu dịch vụ để đầu tư sản xuất, kinh doanh các ngành nghề như: chế biến thủy sản, sửa chữa tàu thuyền và dịch vụ khác...”.

Cần phát huy công năng khu dịch vụ hậu cần nghề cá ở Kỳ Hà

khu hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu - Kỳ Hà cần sớm phát huy hết công năng.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: “Qua nắm bắt nguyện vọng của bà con ngư dân, UBND thị xã đã đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ người dân với các nội dung như: hỗ trợ, tạo điều kiện để ngư dân được làm thủ tục xuất nhập cửa lạch tại khu dịch vụ Kỳ Hà; quan tâm hướng dẫn thủ tục và có cơ chế ưu tiên xem xét hỗ trợ cho các cơ sở, hộ dân xã Kỳ Hà sớm được thuê đất trên khu dịch vụ; tạo điều kiện cho lao động địa bàn xã Kỳ Hà làm việc phục vụ tại khu dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân...

Bên cạnh đó, hiện thị xã có 1.386 tàu thuyền của ngư dân, trong đó hơn 500 tàu thuyền của ngư dân Kỳ Ninh, Kỳ Hà nên rất mong UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm đẩy nhanh thi công giai đoạn 2 khu âu tránh trú bão xã Kỳ Hà để dự án giúp người dân có vị trí tránh trú tàu cá, yên tâm đầu tư khai thác hải sản...”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!