Chấm thi 2016: Phổ điểm phân hóa tốt

Nhận định của nhiều trường ĐH chủ trì cụm thi THPT quốc gia 2016, phổ điểm năm nay phân hóa khá tốt, thuận lợi cho các trường ĐH, CĐ lựa chọn được thí sinh phù hợp.

cham thi 2016 pho diem phan hoa tot

Các trường ĐH, CĐ sẽ xét tuyển thuận lợi

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng đào tạo ĐH, sau ĐH (Trường ĐH Thủy Lợi) - cho biết: Trường chính thức hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia và gửi điểm lên Bộ GD&ĐT trong ngay hôm nay (15/7). Sau khi Bộ gửi trả lại, trường sẽ công bố điểm thi.

Theo PGS Nguyễn Tuấn Anh, điểm thi tại cụm thi do Trường ĐH Thủy Lợi chủ trì nhỉnh hơn so với năm trước, riêng môn Ngữ văn thấp hơn một chút.

“Sơ bộ thống kê, phổ điểm năm nay khá đẹp, phân hóa tốt, thuận lợi cho các trường ĐH xét tuyển được thí sinh phù hợp. Cụ thể, điểm môn Văn tập trung nhiều ở mức 5 điểm; các môn Toán, Địa lý, Vật lý điểm tập trung nhiều ở mức 6; Hóa học, điểm khá cao vì mức tập trung nhiều nhất vào khoảng 7 điểm” – PGS Nguyễn Tuấn Anh thông tin.

Thời điểm này, Trường ĐH Đồng Tháp cũng đã chấm xong các môn, riêng Tiếng Anh sẽ hoàn thành trong hôm nay.

Chia sẻ về điểm thi, cô Hồng Vinh - Trưởng phòng Khảo thí – nhận định mức điểm hơi thấp hơn một chút so với năm trước.

Theo đó, Toán điểm cao nhất là 9,5, mức điểm tập trung nhiều nhất khoảng từ 3,5 đến 6,5 điểm. Môn Ngữ văn, cao nhất 8,75 (có 5 bài thi đạt mức này), điểm tập trung nhiều từ 3 đến 5,75 điểm. Môn Lịch sử, cao nhất 9,75 điểm, phổ điểm dải khá đều; môn Địa lý cao nhất 9,75 điểm (2 bài đạt mức này), mức điểm tập trung nhiều nhất từ 3,75 đến 6,75 điểm.

Đạt từ 8 điểm trở lên, môn Toán có 155 thí sinh; Văn có 80 thí sinh; Địa lý có 147 thí sinh, Lịch sử có 95 thí sinh… Các môn này không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

“Phổ điểm không cao nhưng nhìn chung phân hóa khá tốt và thuận lợi cho việc xét tuyển vào ĐH, CĐ. Sau khi hoàn thành xong mọi công đoạn của công tác chấm thi, dự kiến Trường ĐH Đồng Tháp sẽ gửi điểm về Bộ GD&ĐT vào 19/7 tới để kịp thời công bố điểm theo đúng thời gian quy định” – cô Hồng Vinh cho biết.

Cụm thi Trường ĐHSP Hồ Chí Minh, theo PGS. TS, Hiệu trưởng Nguyễn Kim Hồng hiện đã chấm và kiểm dò xong toàn bộ các môn. Môn Toán điểm cao nhất 9,25; Ngữ văn điểm cao nhất 9; Địa lý điểm cao nhất 9,75; Lịch sử điểm cao nhất 9,25; môn Tiếng Anh phần tự luận, cao nhất 2 điểm.

"Theo báo cáo, vẫn xảy ra các trường hợp chấm quá chặt hoặc quá lỏng nên một vài ngày đầu số lượng bài lệch điểm quá khung phải chấm lần 3 khá nhiều. Tuy nhiên, tình hình này đã được cải thiện sau khi các Tổ trưởng tổ chấm điều chỉnh và nhắc nhở cán bộ chấm thi" - PGS Nguyễn Kim Hồng cho biết

Chuyển giấy chứng nhận kết quả thi trước 27/7

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường đại học được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi có trách nhiệm in cho mỗi thí sinh 1 Giấy chứng nhận kết quả thi; ký và đóng dấu của trường đồng thời xếp các Giấy chứng nhận kết quả thi theo điểm tiếp nhận đăng ký dự thi.

Trước ngày 27/7/2016, các trường cần chuyển toàn bộ Giấy chứng nhận kết quả thi cho Sở GD&ĐT.

Đối với thí sinh mất Giấy chứng nhận kết quả thi, nếu có đơn đề nghị cấp lại, Trường chủ trì cụm thi vào phàn mềm Quản lý thi để in 1 Giấy chứng nhận kết quả thi - cấp lại để cấp cho thí sinh đồng thời lưu ý thí sinh Giấy chứng nhận kết quả thi cũ đã hết hiệu lực, nếu thí sinh có tìm thấy cũng không thể sử dụng.

Hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sẽ chuyển cho các trường ĐH, CĐ danh sách thí sinh ĐKXT vào trường mình có Giấy chứng nhận kết quả thi - cấp lại. Trường chỉ được phép nhận Giấy chứng nhận kết quả thi - cấp lại đối với những thí sinh này (không nhận Giấy chứng nhận kết quả thi ban đầu).

Theo giaoducthoidai.vn

Đọc thêm

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!