Đô thị loại II - Cơ hội để thành phố Hà Tĩnh “nổi bật lên”

(Baohatinh.vn) - Những cố gắng không mệt mỏi của Đảng bộ và nhân dân TP Hà Tĩnh suốt 12 năm qua đã “hái quả ngọt” khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 175-QĐ/TTg về việc công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 13/2/2019. Cùng phấn khởi hướng về lễ công bố quyết định được tổ chức vào ngày 20/4, PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh - Nguyễn Hồng Lĩnh.

Đô thị loại II - Cơ hội để thành phố Hà Tĩnh “nổi bật lên”

P.V: Quá trình xây dựng đô thị loại II của TP Hà Tĩnh có thể được “vẽ” lên bằng những “sắc màu” nổi bật nào, thưa Bí thư Thành ủy?

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh đến Trung ương, cùng với nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân, TP Hà Tĩnh đã tập trung mọi nguồn lực để đạt các tiêu chí đô thị loại II, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả tỉnh, thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Có thể nói, đây là kế thừa kết quả của nhiều nhiệm kỳ, sự phấn đấu không mệt mỏi của quá trình 12 năm xây dựng các tiêu chí đô thị loại II mà chặng nước rút được đánh dấu bằng Nghị quyết số 02-NQ/Th.U ngày 29/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững”. Trong đó, năm 2017 và 2018 là thời điểm bứt phá ngoạn mục nhất.

Đô thị loại II - Cơ hội để thành phố Hà Tĩnh “nổi bật lên”

Toàn cảnh đô thị thành phố Hà Tĩnh (Ảnh Nguyễn Thanh Hải)

Đây là khoảng thời gian cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức quản lý, điều hành và thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời việc triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.

Nhờ đó, bức tranh KT-XH của TP Hà Tĩnh có bước phát triển đáng kể; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 10,19%, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, có 5/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8/10 phường đạt văn minh đô thị…

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác đối ngoại được quan tâm, đẩy mạnh, góp phần vào việc tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để triển khai các dự án trọng điểm, dự án quan trọng, cấp bách trên địa bàn.

Đô thị loại II - Cơ hội để thành phố Hà Tĩnh “nổi bật lên”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Bí thư thành ủy TP Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Hà Tĩnh làm theo lời Bác" nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (Ảnh tư liệu)

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đạt kết quả khả quan. 3 năm liên tiếp (2016-2018), thành phố dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính khối cấp huyện với tổng số điểm đạt cao 93,19 điểm; đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt kết quả tốt; công tác kiểm tra, thanh tra công vụ được quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; từng bước đưa việc chấm điểm vào phân loại, đánh giá cán bộ…

Phải thấy rằng, nổi lên trong quá trình xây dựng đô thị loại II của TP Hà Tĩnh là tạo được sự đồng thuận cao trong huy động sức dân. Theo đó, sức dân được thể hiện ở hầu khắp các hoạt động và rõ nét nhất ở phong trào xã hội hóa làm thảm nhựa đường giao thông, chỉnh trang vỉa hè; lắp đèn led, hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh trên các ngõ phố, tuyến đường đô thị…

P.V: Những kết quả đạt được cho thấy sự phát triển nhanh và tương đối toàn diện của thành phố. Tuy vậy, chắc hẳn vẫn đang đặt ra cho TP Hà Tĩnh những trăn trở. Đồng chí Bí thư Thành ủy có thể chia sẻ về vấn đề này?

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Đúng vậy! Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, thành phố còn phải tiếp tục giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, thách thức trên chặng đường phấn đấu trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị cấp vùng.

Đô thị loại II - Cơ hội để thành phố Hà Tĩnh “nổi bật lên”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2019. (Ảnh Đình Nhất)

Có thể kể đến những hạn chế đó là tốc độ tăng trưởng tuy đạt khá cao nhưng chưa thực sự vững chắc, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế để tạo sức lan tỏa cho cả tỉnh. Các ngành dịch vụ còn nhỏ lẻ, giá trị tăng thấp, chưa trở thành “cầu nối” thúc đẩy phát triển. Một số tiêu chí xây dựng đô thị loại II còn hơi yếu, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập. Đặc biệt, một số hạ tầng kỹ thuật đô thị đã và đang xuống cấp. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu; triển khai quy hoạch thiếu đồng bộ, chưa kịp thời. Nguồn lực ngân sách ngày càng khó khăn; thiếu cơ chế, giải pháp để xây dựng các tiêu chí đô thị và khai thác nguồn lực đầu tư cũng như phát huy tiềm năng, thế mạnh.

P.V: TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II - trực thuộc tỉnh là cán đích nhưng cũng là một sự khởi đầu mới. Vậy, con đường phát triển tiếp theo của TP Hà Tĩnh sẽ là gì, thưa đồng chí Bí thư Thành ủy?

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, TP Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh và khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi được công nhận đô thị loại II. Cụ thể, địa phương sẽ tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm như:

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/Th.U, ngày 29/8/2016 của BCH Đảng bộ thành phố.

Đô thị loại II - Cơ hội để thành phố Hà Tĩnh “nổi bật lên”

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra tình hình xây dựng đô thị văn minh tại cơ sở.

Đồng thời, tập trung cao công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị phù hợp với quy hoạch chung, xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng với vị thế, vai trò trung tâm của tỉnh.

Song hành với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công…

Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa xây dựng đô thị, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị; xây dựng đô thị văn minh, xây dựng NTM.

Ngoài ra, việc chú trọng đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy Đảng tiếp tục được tăng cường. Theo đó, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và thiết thực…

Thực hiện

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.