Chuyên gia cảnh báo các dịch bệnh trên đồng ruộng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Trí Hà – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Hà Tĩnh thông tin, với bệnh đạo ôn lá trên cây lúa, từ nay đến cuối tháng 3 là cao điểm phát sinh của dịch hại, bà con cần liên tục kiểm tra, khoanh vùng, xử lý bệnh trong diện hẹp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Chuyên gia cảnh báo các dịch bệnh trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Nam Tiến, xã Nam Phúc Thăng) kiểm tra bờ ruộng để tránh thất thoát nước

Thời điểm này, trên các cánh đồng toàn tỉnh, bà con nông dân đang tận dụng tối đa những ngày nắng đẹp để ra đồng chăm bón, lấy nước vào ruộng. Tại xã Nam Phúc Thăng - địa phương có diện tích lúa xuân lớn nhất huyện Cẩm Xuyên (hơn 1.000 ha), các trà lúa đang vào kỳ đẻ nhánh, sinh trưởng khá tốt. Hiện nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành công đoạn bón thúc, bắt đầu tập trung cao cho phòng trừ sâu bệnh.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Nam Tiến, xã Nam Phúc Thăng) cho biết: “Mấy hôm nay ruộng bắt đầu có dấu hiệu cạn nước nên tôi cũng theo dõi, lấy bổ sung, vùng cao cạn phải dùng máy bơm tăng bo để đất nhanh thấm hết phân bón của đợt bón thúc vừa qua. Đợt này, qua kiểm tra, chuột phá hoại lúa tương đối nhiều, có nơi bị cắn trụi lá, bà con đang có kế hoạch đặt bẫy xử lý".

Chuyên gia cảnh báo các dịch bệnh trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Giai đoạn này cây lúa phát triển mạnh về thân lá, được cung cấp dưỡng chất từ đợt bón thúc

Hiện nay, bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện trên một số loại giống chủ yếu như: P6, Thái Xuyên 111, XT28, Xi23, VNR20… phân bố ở các địa phương là Đức Thọ, Thạch Hà, Nghi Xuân. Vì thế, nông dân dưới sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cũng đã chủ động phun phòng trừ để khoanh vùng dịch trong diện hẹp.

Chị Phan Thị Hường (thôn Trường Vĩnh, xã Đan Trường, Nghi Xuân) chia sẻ: “Sau khi phát hiện lúa của hộ bên cạnh bị nhiễm đạo ôn lá ở mức nhẹ, các ruộng xung quanh đã đồng loạt phun phòng trừ, tuy nhiên do sáng sớm sương mù dày đặc lại nằm ở vùng không chủ động nguồn nước nên chắc gia đình phải tiến hành phun lại lần 2”.

Chuyên gia cảnh báo các dịch bệnh trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh kiểm tra tình hình bệnh đạo ôn lá tại huyện Nghi Xuân.

Theo chị Nguyễn Thị Đông - cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Đan Trường (Nghi Xuân), bệnh đạo ôn lá đã phát sinh trên một số diện tích lúa của xã. Mặc dù tỷ lệ nhiễm còn thấp song xã đã khuyến cáo và hướng dẫn bà con ra đồng phun thuốc phòng trừ sớm nhằm giảm nguy cơ lây lan ra diện rộng trong những ngày tới.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, bệnh đạo ôn mới xuất hiện ở diện hẹp, ảnh hưởng chưa nhiều. Tuy nhiên, từ nay đến cuối tháng 3, thời tiết vẫn còn duy trì hình thái âm u, độ ẩm cao, trong khi, giai đoạn này cây lúa phát triển mạnh về thân lá, được cung cấp dưỡng chất từ đợt bón thúc đang tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát sinh, gây hại trên diện rộng, cục bộ một số diện tích có thể xuất hiện “cháy”. Đặc biệt, các giống mẫn cảm: P6, ADI 168, Thái Xuyên 111, XT28, Xi23, VNR20, BQ, Thiên ưu 8,... luôn trong nhóm nguy cơ cao.

Chuyên gia cảnh báo các dịch bệnh trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Bà con nông dân tại các vựa lạc lớn trên toàn tỉnh ra đồng chăm sóc lạc xuân.

Ngoài việc chăm sóc, phòng bệnh cho lúa xuân, hiện nay, tại các vựa lạc lớn trên toàn tỉnh như Lộc Hà, Hương Khê, Nghi Xuân…, cây đã phát triển ở giai đoạn từ 2 - 5 lá nên bà con nông dân đang tập trung tỉa thưa hoặc trỉa dặm để đảm bảo mật độ, nhổ cỏ, xới gốc và bón thúc.

Ngay từ sáng sớm, chị Trần Thị Hạnh (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) đã ra đồng để làm cỏ lạc, chăm bón cây. Chị Hạnh chia sẻ: “8 sào lạc của gia đình đang phát triển tốt, lên được 5 lá, bộ rễ đã bắt đầu phát triển. Rất may thời tiết từ tháng 2 đến nay tương đối thuận lợi nên mình không phải trỉa lại lần nào, cây lạc khỏe mạnh”.

Chuyên gia cảnh báo các dịch bệnh trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hiện nay, cây lạc đã phát triển ở giai đoạn từ 2 - 5 lá

Bên cạnh đó, cán bộ chuyên môn các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình sâu bệnh để đôn đốc, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây trồng, nhất là một số bệnh thường gặp, như: sâu khoang, lở cổ rễ, đốm mắt cua, sâu cuốn lá, thối mốc gốc đen và trắng. Đồng thời khuyến cáo nông dân thường xuyên triển khai các biện pháp diệt chuột để bảo vệ cây trồng sinh trưởng, phát triển.

Ngoài ra, bà con nông dân cũng chủ động làm cỏ, bón phân, lên luống, vùn gốc cho hơn 5.200 ha ngô, hơn 1.000 ha khoai và gần 4.200 ha rau vụ xuân đã xuống giống, đang phát triển tốt.

Đối với cây lúa, các địa phương cần làm tốt công tác điều tra, phát hiện đối tượng dịch hại để phòng trừ kịp thời. Riêng với bệnh đạo ôn lá, từ nay đến cuối tháng 3 là cao điểm phát sinh của dịch hại, cần liên tục kiểm tra, khoanh vùng, xử lý bệnh trong diện hẹp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bà con cũng cần tích cực thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm dịch bệnh nhằm chủ động phun phòng trừ.

Các diện tích lạc, đậu, ngô, khoai, rau vụ xuân cũng đang vào giai đoạn phát triển mạnh về bộ lá, thân rễ nên bà con cần chú ý chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chủ yếu là sâu đục thân, đốm lá ở cây ngô, sâu xám, sâu khoang, rệp, sâu cuốn lá ở lạc…

Ông Nguyễn Trí Hà – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!