Mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ

(Baohatinh.vn) - Từ tối ngày 28 đến sáng 29/9, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cột điện tại các huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh, Hương Khê gãy đổ, hàng nghìn khách hàng bị mất điện.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ tối qua (28/9) đến sáng nay (29/9), trên địa bàn huyện Nghi Xuân mưa to kèm theo gió giật mạnh.

Hậu quả, 6 cột điện trung thế tại thị trấn Xuân An và 1 cột điện hạ thế tại xã Xuân Mỹ bị gãy, khoảng 400 khách hàng đang bị mất điện. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống đường dây tại các khu vực này bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ

6 cột điện trung thế và 1 cột điện hạ thế tại huyện Nghi Xuân bị gãy đổ.

Ông Đinh Tiết Trung ­- Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho biết: “Ngay trong đêm, đơn vị đã huy động 100% nhân lực xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, khắc phục. Điện lực cũng chủ động phối hợp với các đơn vị khác để huy động thêm phương tiện, vật tư, nhân lực vào cuộc để khắc phục nhanh hậu quả. Hiện tại, mưa đang rất to nhưng cán bộ, công nhân vẫn bám hiện trường, nỗ lực thay thế 100% cột điện bị gãy đổ, kéo lại đường dây để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng”.

Trong chiều qua (28/9), 6 đường dây trung thế trên địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh đều bị sự cố luân phiên, khiến cho khoảng 40.000 khách hàng bị mất điện ở nhiều thời điểm. Nguyên nhân xảy ra sự cố trên là do cây cối ở ngoài hành lang lưới điện bị gãy đổ vào đường dây điện.

Mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ

Điện lực Nghi Xuân ra quân kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện ngay trong đêm.

Ông Đặng Đôn Sơn – Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho hay: “Điện lực Kỳ Anh đã huy động nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng tiến hành khắc phục nhanh sự cố, cấp điện trở lại cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng trong tối (28/9). Tuy nhiên, đêm qua, trên địa bàn xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) có mưa to kèm theo gió giật mạnh, khiến 2 cột điện trung thế bị gãy đổ, khoảng 2.000 khách hàng bị mất điện. Hiện tại, Điện lực Kỳ Anh đang tập trung thay thế cột điện mới, kéo lại đường dây để sớm cấp điện trở lại cho bà con Nhân dân".

Mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ

Điện lực Kỳ Anh đang tăng cường nhân lực, phương tiện thay thế 2 cột điện trung thế bị gãy đổ tại xã Kỳ Khang.

Thời tiết cực đoan cũng đã tác động xấu tới lưới điện của huyện miền núi Hương Khê. Theo đó, trong chiều qua (28/9), có 3 đường dây trung thế (973, 374, 373 E18.8) gặp sự cố, gây mất điện đối với hơn 58.000 khách hàng ở nhiều thời điểm. Điện lực Hương Khê đã ra quân kiểm tra, khắc phục nhanh sự cố, cấp điện trở lại cho khách hàng vào 19h tối qua.

Ngoài ra, trong tối qua, trên địa bàn thị trấn Hương Khê cũng bị gãy đổ 1 cột điện hạ thế, khoảng 120 khách hàng bị mất điện. Ngành điện đang ra quân thay mới cột điện, đảm bảo an toàn về người và thiết bị.

Mưa to kèm gió giật mạnh, nhiều cột điện ở Hà Tĩnh bị gãy đổ

Cột điện hạ thế tại thị trấn Hương Khê bị gãy đổ.

Trong sáng nay (29/9), tuyến đường dây hạ thế với các trạm biến áp tại các xã Điền Mỹ, Hương Giang, Hương Lâm (Hương Khê) cũng đang xảy ra sự cố. Ngành điện đang huy động nhân lực, phương tiện xuống hiện trường, kiểm tra và khắc phục nhanh sự cố.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast