Cụ bà hơn 90 tuổi “giữ lửa” nghề nón lá Ba Giang

(Baohatinh.vn) - “Hơn 90 tuổi, sức khỏe đã yếu nhưng tôi vẫn không bỏ được nghề. Một phần để kiếm thêm thu nhập, một phần vì nhớ nghề, muốn giữ gìn nghề đã nuôi sống người dân bao đời nay" - cụ bà Nguyễn Thị Lưu, xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) trải lòng.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa thôn Thống Nhất (xã Việt Tiến), ngày ngày, bà Nguyễn Thị Lưu (SN 1930) vẫn miệt mài may nón. Ở vùng quê này, bà Lưu được xem là người giữ hồn cốt của nghề bởi bà đã gắn bó cả cuộc đời mình với những thăng trầm của nghề làm nón lá.

Cụ bà hơn 90 tuổi “giữ lửa” nghề nón lá Ba Giang

Dù hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Lưu vẫn miệt mài với công việc đan nón lá.

Bà Lưu cho biết: “Nghề làm nón đã có ở Phù Việt (nay là xã Việt Tiến - PV) từ hàng trăm năm nay, đây là nghề phụ lúc nông nhàn, nhưng mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Từ lúc sinh ra, tôi đã thấy các bà, các chị làm nón, nên thời chúng tôi, trẻ con trong làng từ 5-6 tuổi đã biết chẻ tre, vuốt lá, xâu kim, 10-12 tuổi là những thiếu nữ thành thạo nghề”.

Thời đó, người dân suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng nghèo đói vẫn cứ đeo bám dai dẳng. Thế nên, trong mỗi buổi chăn trâu, bà Lưu và các bạn trong làng vẫn thường mang theo đồ nghề, tranh thủ làm nón để có tiền mua sách vở. Buổi tối, nhà nhà chong đèn dầu để làm nón, những đứa trẻ, sau khi học bài xong cũng cặm cụi phụ giúp bố mẹ tới tận đêm khuya.

Cụ bà hơn 90 tuổi “giữ lửa” nghề nón lá Ba Giang

Người dân trong thôn thường tập trung tại nhà cụ Lưu để vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa động viên cụ tiếp tục theo nghề.

“Để làm được chiếc nón đẹp, bền, người làng nghề phải tìm loại tre già mới có thể làm ra những chiếc vành cứng, ưng ý; lá nón phải phơi cho chín trắng, chỉ khâu được làm từ cước nhỏ… Nhờ thế, nón làng tôi đẹp và bền có tiếng trong vùng. Nhờ nón, người dân mới nuôi sống được gia đình, thoát nghèo, con cái được học hành đến nơi đến chốn”, bà Lưu bộc bạch.

Nghề làm nón không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi phải kiên trì, chịu khó, tỉ mỉ, chính vì thế, lao động của nghề nón cũng đa dạng về độ tuổi, từ người già đến trẻ con. Theo thời gian, nghề làm nón ở xã Việt Tiến cũng có lúc thăng trầm, nhưng với mong muốn giữ nghề truyền thống, dù đã bước qua tuổi 90, bà Lưu vẫn ngày ngày miệt mài làm nón.

Hiện giá nón cũng khá cao, trung bình giá dao động từ 30-50 nghìn đồng/chiếc nên vừa làm vừa nghỉ, mỗi tháng bà cũng có thêm nguồn thu trên 1 triệu đồng.

Cụ bà hơn 90 tuổi “giữ lửa” nghề nón lá Ba Giang

Nghề đan nón lá không nặng nhọc nhưng đòi hỏi phải kiên trì, chịu khó, tỉ mỉ.

“Hơn 90 tuổi, sức khỏe đã yếu nhưng tôi vẫn không bỏ được nghề. Một phần để kiếm thêm thu nhập, một phần vì nhớ nghề, muốn giữ gìn nghề đã nuôi sống người dân bao đời nay. Lớp trẻ bây giờ phần lớn không còn mặn mà với nghề nữa, tôi cũng có chút buồn. Nhưng tôi tin, làng nghề không bị mai một hay mất đi, bởi ai sinh ra từ làng cũng đều biết làm nón. Ngay con gái tôi sau khi nghỉ hưu cũng trở về làm nón với tôi”, bà Lưu chia sẻ.

Tâm huyết, trăn trở của bà Lưu với nghề truyền thống đã “truyền lửa” cho người dân trên địa bàn. Theo đó, thời gian qua, ngôi nhà nhỏ của bà đã trở thành nơi quây quần, tụ họp của những người dân trong thôn. Họ tập trung về đây để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm nón.

Bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Thống Nhất chia sẻ: “Cụ Lưu được người dân chúng tôi xem là người “giữ lửa” của làng nghề làm nón. Cụ là tấm gương cho chúng tôi học tập”.

Cụ bà hơn 90 tuổi “giữ lửa” nghề nón lá Ba Giang

Làng nghề nón lá Ba Giang vừa được công nhận là làng nghề truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Việt Tiến cho biết: “Để giữ gìn nghề truyền thống, xã đã chuẩn bị thành lập Câu lạc bộ Làng nghề làm nón và xúc tiến xây dựng tổ hợp tác sản xuất nón lá Ba Giang. Chúng tôi sẽ phối hợp với trường tiểu học đưa nghề làm nón lá vào chương trình cho các em học sinh trải nghiệm và học hỏi để lưu giữ nét đẹp của làng nghề truyền thống”.

Làng nghề nón lá Ba Giang (thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến) đã có từ lâu. Đến nay, có 54 hộ với 136 lao động tham gia làm nghề. Bình quân hằng năm, làng nghề sản xuất trên 65.000 sản phẩm; doanh thu 2,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân mỗi lao động đạt 44 triệu đồng/người/năm.

Tháng 11/2021, làng nghề nón lá Ba Giang được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận làng nghề truyền thống.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!