Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh với cử tri các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, nhiều ý kiến mong muốn Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, không nên cào bằng trong phân bổ kinh phí xây dựng nông thôn mới...

Sáng 14/6, tại thôn Bắc Hải (xã Thạch Hải), Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bầu tại Thạch Hà đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII với cử tri 4 xã: Thạch Hải, Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Thạch Lạc.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Thạch Hà cùng dự.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham gia ý kiến tại cuộc tiếp xúc, cử tri 4 xã đề nghị tỉnh đề nghị quy hoạch đất ở để cấp cho Nhân dân; cho bà con thuê mượn diện tích đất quy hoạch tái định cư phục vụ dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đưa vào sản xuất tránh lãng phí; hoàn trả lại mặt bằng khu vực mỏ đá và tái tạo lại môi trường để tiếp tục sản xuất.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cử tri Hoàng Đình Ngôn (thôn Bắc Hải, Thạch Hải) đề nghị tỉnh quy hoạch lại quỹ đất ở để cấp cho Nhân dân.

Cử tri đề nghị, cần quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông đã xuống cấp, đặc biệt là tuyến đường Thạch Hải – Lê Khôi nhằm phục vụ phát triển du lịch; lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng trên một số tuyến đường đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là đoạn qua thôn Bắc Hải, Nam Hải (Thạch Hải); đầu tư rải thảm bê tông cho mặt đê Hữu Phủ từ núi Nam Giới tới quốc lộ 15B; nâng cấp, khắc phục một số tuyến kênh, đảm bảo tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cử tri Phạm Công Hoa - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Đỉnh Bàn đề xuất cần đầu tư kinh phí nâng cấp mặt đê Hữu Phủ.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần xử lý nghiêm tình trạng tàu giã cào xung điện huỷ diệt nguồn lợi hải sản khiến nguồn tài nguyên này càng cạn kiệt. Đồng thời, đề nghị các ngành quan tâm, có các giải pháp để xử lý rác thải đầu nguồn; xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Thạch Hà, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính uỷ Bộ CHQS ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến, đề xuất của cử tri.

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, tổ đại biểu sẽ tiếp thu, tổng hợp, phân loại, trình lên kỳ họp sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 14/6, tại xã Thượng Lộc, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Thường Nga, Phú Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Sơn Lộc, Đồng Lộc, Quang Lộc, Mỹ Lộc, Thượng Lộc.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN của tỉnh nhà trong những tháng đầu năm 2023; dự kiến các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Đại biểu Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế (HĐND tỉnh) báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Can Lộc bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh nhà đạt được trong những tháng đầu năm, nhất là trong thu hút đầu tư.

Cử tri băn khoăn khi hệ thống giao thông nông thôn bị xuống cấp chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng; tình trạng giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân; gia tăng tình trạng bạo lực học đường.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cử tri Mai Khắc Sáng (xã Nga Lộc): Hiện nay, cán bộ làm công tác đoàn tại cơ sở rất thiếu. Đề nghị tỉnh cần có cơ chế, chính sách để tuyển dụng nguồn cán bộ đoàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh cần cụ thể hoá các chính sách hỗ trợ về tích tụ ruộng đất; quan tâm đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trạm y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân; cần có cơ chế, chính sách tuyển dụng, thu hút đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn tại cơ sở; có các giải pháp mạnh hơn để quản lý mạng xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nước sạch, phục vụ 7 xã vùng Trà Sơn; tăng cường công tác quản lý về chất lượng vật tư nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân...

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong đã giải trình các nội dung mà mà cử tri quan tâm.

Đối với các nội dung ngoài thẩm quyền, tổ tiếp thu, tổng hợp để gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan xem xét, giải quyết.

Trước thềm Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng 14/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà có buổi tiếp xúc với cử tri 6 xã: Tân Lộc, Hồng Lộc, Bình An, Ích Hậu, Phù Lưu, Thịnh Lộc.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra tại xã Tân Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm; dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Lộc Hà gửi HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13.

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga báo cáo trước cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; bố trí ngân sách hỗ trợ xã Tân Lộc hoàn thiện, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi, đường nội đồng; tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống kênh trục sông Nghèn.

Cử tri đề xuất cấp trên cần có chính sách, cơ chế, kế hoạch, kinh phí để hỗ trợ các xã chuyển đổi, tích tụ ruộng đất theo hướng cánh đồng lớn gắn với đồng bộ hóa hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Chú trọng tìm kiếm đầu ra, bình ổn giá cả cho các loại nông sản; tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các loại giống cây trồng, vật nuôi để hỗ trợ cho bà con sản xuất; tăng cường kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh gắn với chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thú ý, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư...

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cử tri Trần Sỹ Thao (thôn Kim Tân, xã Tân Lộc) đề nghị cấp trên có chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp, xây dựng bộ mặt nông thôn, chăm lo cho nông dân.

Về xây dựng NTM, cử tri đề xuất tỉnh sửa đổi cách phân bổ kinh phí hằng năm cho các xã theo hướng: xã nào khó khăn, huy động nguồn lực khó, đất đai không có giá trị thì được nhiều hơn; ngược lại, các xã khá thì cấp ít hơn, không nên cào bằng như hiện nay.

Tiếp tục có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy, khuyến khích các địa phương nâng cao chất lượng bộ tiêu chí, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nâng cao, xã đạt chuẩn kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn...

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cử tri Mai Đình Phong (xã Hồng Lộc) đề nghị tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm, sớm bàn giao các dự án nước sạch đã xây dựng xong.

Cử tri cũng phản ánh, một số công trình đầu tư xây dựng có dấu hiệu bất cập nhưng khi người dân phản ánh thì các đơn vị có liên quan chậm tiếp thu; có giải pháp tăng cường giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thiết yếu; một số dự án nước sạch đầu tư xây dựng đã lâu nhưng chưa hoàn thành, hoạc chưa đưa vào sử dụng;

Một số vùng lấy đất nông nghiệp quy hoạch làm đất ở đã hơn 10 năm mà chưa có nhà ở, gây lãng phí tài nguyên, hoang hóa đất đai; cần kiểm đếm, quy hoạch lại các loại đất rừng, nếu quỹ đất lâm nghiệp còn dôi dư thì nên giao cho người dân sản xuất...

Cử tri mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa phương tiếp thu, giải trình ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng đã thông tin, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, tổng hợp để gửi tới HĐND tỉnh xem xét.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
Từ nghị quyết đến hành động: Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư

Từ nghị quyết đến hành động: Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Không chỉ là chỉ đạo triển khai, bài phát biểu còn mang tính gợi mở, định vị tầm nhìn chiến lược cho quốc gia.
Xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng, đảm bảo các dự án giao thông thi công thuận lợi

Xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng, đảm bảo các dự án giao thông thi công thuận lợi

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị với tinh thần "nói đi đôi với làm", "việc hôm nay không để ngày mai"

Triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị với tinh thần "nói đi đôi với làm", "việc hôm nay không để ngày mai"

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên phải bắt tay ngay vào triển khai 4 nghị quyết với tinh thần "nói đi đôi với làm", "việc hôm nay không để ngày mai". Đặc biệt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh.
Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Tĩnh

Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Tĩnh

Bộ Công an khen Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Hà Tĩnh vì có thành tích cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Phối hợp giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân về lĩnh vực đất đai

Phối hợp giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân về lĩnh vực đất đai

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, nhất là những nội dung liên quan tới lĩnh vực đất đai.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân.
Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, chủ doanh nghiệp (DN) tư nhân.