Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Thạch Hà đã kiến nghị tới ĐBQH nhiều vấn đề liên quan đến dự án mỏ sắt Thạch Khê và nhiều vấn đề khác như: nạn tàu giã cào trên biển, quản lý đất đai...

Chiều 19/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Thạch Hà. Hội nghị được tổ chức tại UBND huyện Thạch Hà và trực tuyến tới điểm cầu 22 xã, thị trấn trên địa bàn.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng dự.

Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân Vân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hồ Văn Khánh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe Thiếu tướng Hà Thọ Bình báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 2 đến nay.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2022. Kỳ họp được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và dự phòng phương án dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ xem xét, quyết định việc họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

Thiếu tướng Hà Thọ Bình thông tin đến cử tri một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh từ sau Kỳ họp thứ 2 và chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 3.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: thông qua 5 luật, 5 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật; xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020…

Tại hội nghị, cử tri huyện Thạch Hà đã gửi đến đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiều ý kiến, kiến nghị.

Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

Ngoài điểm cầu trực tiếp tại hội trường UBND huyện, hội nghị còn diễn ra trực tuyến tới điểm cầu 22 xã, thị trấn trên địa bàn.(Ảnh chụp màn hình).

Đối với dự án mỏ sắt Thạch Khê, cử tri Thạch Hà đề nghị các cấp sớm cho biết có hay không việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Nếu dừng thì thời điểm nào sẽ dừng? Cử tri cũng bày tỏ: Cần có giải pháp khắc phục một số khó khăn trước mắt của người dân các xã sống xung quanh mỏ sắt như: xây dựng nhà ở, tách bìa, vay vốn; khắc phục tình trạng bờ bao của Công ty CP Sắt Thạch Khê xây quá cao khiến nước không thoát được, gây ngập úng, thiệt hại cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị giải quyết dứt điểm việc cấp đất sai thẩm quyền; có giải pháp xử lý để cấp đất giúp người dân sớm xây dựng nhà cửa, ổn định đời sống; hỗ trợ cấp bìa đất trang trại, đất ở trước những năm 1980.

Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

Cử tri Nguyễn Văn Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà: Đối với vấn đề liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê, đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm để quyết định được thời điểm dừng triển khai dự án, ban hành chính sách hỗ trợ người dân sau khi dừng khai thác mỏ sắt.

Theo đó, cử tri đề nghị xem xét cụ thể để nâng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn; hoàn thiện chính sách, chăm lo tốt hơn đời sống người có công; cần có biện pháp xử lý nghiêm vấn nạn tàu giã cào tận diệt nguồn tài nguyên biển, phá hoại tài sản, ngư lưới cụ của ngư dân ven biển; có chính sách thu hút thêm các dự án đầu tư nhằm giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương.

Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

Cử tri Nguyễn Văn Cân - Bí thư Chi bộ thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị : Cần có biện pháp xử lý nghiêm để hạn chế vấn nạn tàu giã cào, kiểm soát thị trường bắt động sản tránh ảnh hưởng tới đời sống, an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, Quốc hội cần có giải pháp điều tiết giá xăng dầu, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh, sản xuất và đời sống Nhân dân; thực hiện hiệu quả chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng giải pháp để xử lý tình trạng sốt đất, gây ảnh hưởng tới thị trường bất động sản, đời sống nhân dân tại các địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng về thủy lợi, giao thông nông thôn...

Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà Đồng Xuân Vân thông tin, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của huyện.

Cử tri Thạch Hà “gửi” băn khoăn về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đến đại biểu Quốc hội

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV và các đại biểu đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri huyện Thạch Hà quan tâm.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!