Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh nhộn nhịp trở lại

(Baohatinh.vn) - Chính phủ Lào đã mở cửa tất cả các cửa khẩu quốc tế và cho phép công dân Lào, người nước ngoài được xuất nhập cảnh vào Lào. Theo đó, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

VIDEO: Cửa khẩu Cầu Treo nhộn nhịp trở lại

Ngày 9/5, Chính phủ Lào chính thức mở cửa hoàn toàn đối với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông và vận tải hàng hóa qua các cửa khẩu quốc tế. Từ đó đến nay, lưu lượng người và phương tiện làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam và nước bạn Lào đang tăng dần.

Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh nhộn nhịp trở lại

Ngay sau khi có thông báo của Chính phủ Lào mở cửa các cửa khẩu, nhiều đoàn xe vận tải từ Việt Nam xuất cảnh sang Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo những ngày này, chúng tôi chứng kiến hàng đoàn xe tải, container và xe khách đang đậu chờ làm thủ tục thông quan.

Ông Lê Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay: “Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã chính thức mở cửa từ 15/3 nhưng Chính phủ Lào ngày 9/5 mới mở cửa đường bộ, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày có khoảng 5 xe khách, 20 - 30 ô tô con và 60 - 80 xe vận tải hàng hóa, làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua lại cửa khẩu.”

Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh nhộn nhịp trở lại

Người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Lào.

Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết thêm, số lượng người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu hiện nay khoảng 300 - 400 người/ngày đêm, tăng hơn 100 người so với thời điểm trước ngày 9/5.

Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh nhộn nhịp trở lại

Lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng dẫn, phân luồng cho các phương tiện.

Theo Đại úy Võ Anh Tuấn, đây là tín hiệu lạc quan cho hoạt động đi lại, giao thương giữa 2 nước Việt Nam và Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Do đó, cơ quan chức năng đang hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục cho người dân, ngoài các loại giấy tờ bình thường để xuất nhập cảnh, chỉ cần trình giấy tờ về việc đã tiêm đủ các mũi vắc-xin sẽ được tạo điều kiện đi lại bình thường giữa 2 nước. Với các trường hợp nhập cảnh qua Lào từ 12 tuổi trở lên, chưa có chứng nhận tiêm đủ vắc-xin cần có xác nhận xét nghiệm nhanh COVID-19 trong vòng 48 giờ.

Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh nhộn nhịp trở lại

Nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào trở về quê thuận tiện hơn khi cửa khẩu được mở cửa.

Sau gần 2 năm tạm dừng việc xuất nhập cảnh để phòng tránh COVID-19 (từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2022), không khí ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang trở nên nhộn nhịp. Doanh nghiệp, người dân rất phấn khởi vì đã được qua lại để làm ăn, buôn bán, tìm việc làm.

Ông Lê Cảnh Lương (tỉnh Nghệ An) làm nghề lái xe tải chuyên vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam và ngược lại vui mừng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin Lào mở cửa, chúng tôi rất phấn khởi quay trở lại nước bạn làm việc sau một thời gian dài gián đoạn vì đại dịch”.

Cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh nhộn nhịp trở lại

Ông Lê Cảnh Lương (tỉnh Nghệ An) làm thủ tục xuất cảnh qua Lào làm việc.

Dự báo trong thời gian tới, lượng khách, hàng hóa xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ còn tăng lên.

“Chúng tôi đã bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tăng cường năng lực kiểm tra kiểm soát, giảm thời gian khi thông quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa và người dân qua lại biên giới”, ông Lê Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay.

Đọc thêm

Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Giá xăng tăng, giá dầu tiếp tục giảm

Trong kỳ điều hành ngày 4/12, giá dầu tiếp tục giảm còn giá xăng đã tăng trở lại, RON95-III có giá mới là 20.460 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.380 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức thuế suất cao nhất 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng nhằm tránh bị coi là ưu ái người giàu, đồng thời điều chỉnh giảm các bậc thuế thấp hơn để giảm bớt gánh nặng cho phần lớn người nộp thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?
Sôi động thị trường ô tô cuối năm

Sôi động thị trường ô tô cuối năm

Những tháng cuối năm, thị trường ô tô tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi lượng khách đến các showroom tăng mạnh. Các hãng xe cũng đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, xăng RON95-III có giá mới là 20.009 đồng/lít, dầu diesel giảm xuống ngưỡng 18.800 đồng/lít.
Cuối năm, lại "nóng" thực phẩm bẩn

Cuối năm, lại "nóng" thực phẩm bẩn

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhiều đối tượng đã đưa vào tiêu thụ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.