Đặc sản bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch, sản lượng ước đạt 21 nghìn tấn

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh đang bắt đầu vào mùa thu hoạch với năng suất khá lớn. Người dân và chính quyền đang tích cực triển khai các phương án tiêu thụ đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Đặc sản bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch, sản lượng ước đạt 21 nghìn tấn

Bưởi Phúc Trạch đang vào mùa thu hoạch với sản lượng lớn, năng suất cao.

Khắp huyện miền núi Hương Khê dịp này, nơi nào cũng trĩu trịt bưởi Phúc Trạch. Theo số liệu từ Phòng NN&PTNT huyện, năm 2021, toàn huyện có hơn 2.700 ha bưởi với sản lượng ước đạt 21 nghìn tấn (giá trị sản xuất khoảng 700 tỷ đồng). Ngoài sản lượng lớn, bưởi Phúc Trạch trong vụ 2021 cũng được nhiều nhà vườn chăm sóc tốt, đạt tiêu chuẩn VietGap.

Được biết, hiện đã có một số vùng thấp trũng trên địa bàn huyện cho thu hoạch bưởi, diện tích thu hoạch ước đạt gần 10 ha.

Mùa bưởi năm nay, việc tiêu thụ của bà con nông dân Hương Khê đang gặp một số trở ngại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nếu như các năm trước, các thương lái đặt hàng, đặt cọc thu mua theo từng vườn hộ với số lượng lớn thì năm nay thương lái mua rất ít.

Theo thông tin từ Sở Công thương Hà Tĩnh, mỗi năm, các thương lái tiêu thụ đến 75% sản lượng bưởi nên năm nay việc thương lái hạn chế thu mua phần nào ảnh hưởng đến tâm lý bà con.

Đặc sản bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch, sản lượng ước đạt 21 nghìn tấn

Bưởi Phúc Trạch năm nay được nhiều nhà vườn chăm sóc tốt, đạt tiêu chuẩn VietGap.

Chị Trần Thị Lường (thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch) chia sẻ: "Tôi có 3 sào bưởi Phúc Trạch với số lượng hơn 3.500 quả. Trong đó, có 1 sào bưởi trồng ở khu vực thấp trũng, hằng năm đều bán sớm cho thương lái để tránh lũ lụt.

Năm nay, các thương lái không thu mua cả vườn mà chỉ mua lẻ với số lượng vài chục quả/lần nên gia đình đang lo lắng. Giá bưởi tại vườn cũng tương đương với năm trước, dao động từ 15 – 25 nghìn đồng/quả. Chúng tôi đang tranh thủ nhờ người thân rao bán trên mạng xã hội như Facebook, Zalo... để tránh ế hàng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực Ga Hương Phố (chợ bưởi tự phát tại thị trấn Hương Khê - PV), hoạt động mua – bán bưởi Phúc Trạch cũng khá trầm lắng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chính quyền địa phương không cho phép tụ tập đông người nên người dân tách thành từng tốp nhỏ để bán bưởi. Hiện tại, mỗi ngày, tại khu vực này chỉ tiêu thụ khoảng 5.000 quả bưởi, chủ yếu đến thị trường TP Hà Tĩnh và Vinh (Nghệ An).

Cũng xoay xở kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng (thôn Thái Yên, xã Lộc Yên) đang tranh thủ thời gian đầu vụ để chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ cần thiết để có thể vận chuyển bưởi đến các thị trường ngoại tỉnh.

Đặc sản bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch, sản lượng ước đạt 21 nghìn tấn

HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng đang hoàn thiện các điều kiện để dán tem truy xuất nguồn gốc.

Chị Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp cho hay, đơn vị có 10 xã viên với diện tích sản xuất bưởi Phúc Trạch là 5,5 ha, sản lượng năm nay ước đạt khoảng 70 tấn. Thời gian này, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện quy trình để dán tem truy xuất nguồn gốc; tìm hiểu cách thức vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương, đặc biệt là Hà Nội - một trong những thị trường có nhiều đối tác tiêu thụ nhất với HTX trong các năm qua.

Đến nay, HTX đã có xe tải có thể vận chuyển sản phẩm đến các tỉnh, thành khác. Hiện một số siêu thị cũng đã cấp giấy lưu thông hàng hóa (luồng xanh) cho HTX. Do vậy, khi có đủ đơn hàng, tài xế chỉ cần thực hiện xét nghiệm, có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 là có thể vận chuyển bưởi đến khách hàng.

Đặc biệt, qua hướng dẫn, hỗ trợ của chính quyền các cấp, HTX cũng đã kết nối với các sàn giao dịch thương mại điện tử để bán hàng. Các sàn giao dịch này cũng cam kết sẽ hỗ trợ tiêu thụ bưởi với sản lượng lên đến hàng trăm tấn.

Đặc sản bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch, sản lượng ước đạt 21 nghìn tấn

Việc kết nối với một số siêu thị để tiêu thụ là một kênh bán bưởi hiệu quả đang được các cơ sở trên địa bàn triển khai.

Cũng theo nhiều chủ vườn và cơ sở sản xuất, kinh doanh bưởi Phúc Trạch, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tiêu thụ trong năm nay sẽ không thuận lợi như các năm trước, nhất là với các đơn hàng lẻ với số lượng dưới 1.000 quả. Các đơn hàng này nếu vận chuyển bằng xe tải thì chi phí vận tải quá cao, còn các phương tiện vận chuyển khác như xe khách, tàu hỏa… thì đã phải dừng hoạt động hoặc cắt tuyến để phòng, chống dịch...

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết, để đồng hành cùng người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương, huyện đang chuẩn bị thành lập tổ công tác hỗ trợ tiêu thụ bưởi Phúc Trạch. Thời gian qua, Hương Khê cùng với ngành nông nghiệp đã nỗ lực để thực hiện chuyển đổi số đối với cây bưởi Phúc Trạch, tạo điều kiện cho người dân tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, HTX đi đến các địa phương khác để tiêu thụ bưởi theo quy định.

Chúng tôi cũng đang kêu gọi và tạo điều kiện thuê đất, đấu giá và hỗ trợ kinh phí để các doanh nghiệp, người dân đầu tư xây dựng kho bảo quản bưởi và cam (theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND năm 2018 của HĐND tỉnh). Thời gian tới, huyện cũng tiếp tục tăng cường các giải pháp tuyên truyền người dân tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình thu hoạch để đảm bảo phòng dịch".

Tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tiêu thụ sản phẩm bưởi Phúc Trạch do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 6/8, ông Bùi Huy Hoàng - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho hay: để bưởi Phúc Trạch nói riêng, các mặt hàng nông sản khác của Hà Tĩnh nói chung mở rộng kênh tiêu thụ trong giai đoạn dịch bệnh cần có sự liên kết chặt chẽ trong việc vận chuyển hàng hóa trên cơ sở đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Hà Tĩnh cũng cần chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh nông sản tiêu biểu thông qua hình thức truyền thông đa kênh. Đề nghị Hà Tĩnh cung cấp cho Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số danh sách các HTX, nhà vườn có sản phẩm nông sản chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn VietGap cũng như các loại chứng nhận chất lượng để Cục phối hợp với các sàn thương mại điện tử giúp bà con nông dân đưa bưởi Phúc Trạch sớm hiển thị trên môi trường trực tuyến.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.