Đại án xăng dầu lậu, giả ở Đồng Nai: Còn nhiều “nhân vật trong hệ thống” tham gia vào đường dây

Liên quan đến đại án về buôn lậu, sản xuất xăng dầu giả ở Đồng Nai thời gian qua, Thiếu tướng Tô Ân Xô đã tiết lộ một số tình tiết mới về vụ việc.

Đại án xăng dầu lậu, giả ở Đồng Nai: Còn nhiều “nhân vật trong hệ thống” tham gia vào đường dây

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời phóng viên tại họp báo. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vụ án buôn bán, làm giả xăng dầu ở Đồng Nai gây chấn động dư luận thời gian qua , trong buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021 , Thiếu tướng Tô Ân Xô , Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin thêm về vụ việc này.

Thiếu tướng Tô Ân Xô nhận định, đây có thể coi là vụ “đại án” trong năm 2021.

Người phát ngôn Bộ Công an nhắc lại, trong cuộc họp ngày 18/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đã quyết định đưa vụ án vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo.

Trước đó, ngày 8/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu”; “Sản xuất, buôn lậu hàng giả”; “Sản xuất, in, phát hành, trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”…

Quá trình điều tra bước đầu phát hiện vụ việc có dấu hiệu buông lỏng quản lý, có hiện tượng “bảo kê”, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu xăng dầu giả . Đến ngày 31/3, cơ quan Công an đã khởi tố 52 bị can vì tội danh “Buôn lậu”, 1 bị can vì tội danh “Nhận hối lộ” ; Vật chứng thu giữ gồm: 14 tàu thủy, 10 xe bồn, 13 xe ô tô, hàng triệu lít xăng và hóa chất pha chế xăng giả, trên 123 tỷ đồng tiền mặt, 15 sổ tiết kiệm, 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cơ quan công an đã niêm phong nhiều bến thủy nội địa, hàng chục cây xăng, bồn chứa xăng, phong tỏa kê biên hàng chục tài khoản ngân hàng của các đối tượng, với số tiền phong tỏa lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Thiếu tướng Tô Ân Xô nhận định, vật chứng thu giữ đã cho thấy hoạt động buôn lậu diễn ra rất lâu và trên quy mô rộng, thủ đoạn hết sức tinh vi, có sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong hệ thống. Chính vì lẽ đó, khi công an Đồng Nai phát hiện dấu hiệu vi phạm, đã báo cáo lãnh đạo bộ và đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ đạo.

Người phát ngôn Bộ Công an tiết lộ, để đánh án, Bộ Công an đã cử 1 đồng chí Phó Cục trưởng Cục CSHS với kinh nghiệm hàng chục năm phá án ở khu vực Tây Bắc, đưa một lực lượng đặc nhiệm vào địa bàn, trực tiếp chỉ đạo phá án ở sông nước miền Tây. Rất tốt là chuyên án đã thành công tốt đẹp, nếu không, rất có thể chứng cứ đã bị tiêu hủy hoặc tội phạm thậm chí sẽ chống trả lại lực lượng điều tra.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, thủ đoạn đưa hối lộ trong vụ “đại án” xăng giả tại Đồng Nai diễn ra hết sức tinh vi như không gặp trực tiếp, giao tiền bí mật qua hộp thư chết – 1 người đút tiền vào rồi rời đi, sau đó 1 người đến nhận hay dùng chung 1 tài khoản, 1 người mở tài khoản còn người kia vẫn dùng tài khoản đó để rút tiền ra. Trong đó, 1 cán bộ đã “nhúng chàm” bị công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam là Ngô Văn Thụy – Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan.

Được biết, hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và đã xuất hiện thêm nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn, nhiều tỉnh có tham gia trong đường dây buôn lậu xăng dầu giả này. Bộ Công an sẽ thông tin thêm vào thời điểm thích hợp.

Theo VTV

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!