Dấu ấn các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Các tổ chức đoàn thể ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc huy động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng NTM.

Dấu ấn các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM ở Lộc Hà

Hội viên Hội LHPN xã Tân Lộc tham gia phá bỏ vườn tạp xây dựng NTM

Những ngày qua, chị em phụ nữ ở hầu hết các thôn ở Lộc Hà vẫn đều đặn tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, làm đẹp hội quán... Dù là việc làm thường ngày nhưng dịp này đã được chị em tập trung cao, nâng cấp thành phong trào thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Chị Phan Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà cho biết: “Trong hành trình xây dựng NTM, phụ nữ Lộc Hà đã vào cuộc tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả để thực hiện nhiều phần việc thiết thực. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, các cấp hội đã huy động hàng chục nghìn ngày công để chỉnh trang gần 18 nghìn vườn hộ, xây dựng 60 vườn mẫu, di dời khoảng 2.200 công trình vệ sinh, xây dựng 150 tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp, làm 100 nhà mái ấm tình thương, xây dựng 900 hố xử lý rác thải, trồng hơn 26 ngàn cây ăn quả và cây bóng mát, ươm 230 nghìn cây xanh...”.

Dấu ấn các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM ở Lộc Hà

ĐVTN Lộc Hà xung kích, tình nguyện hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng NTM.

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM”, tổ chức Đoàn cũng luôn có mặt trong nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều mô hình lan tỏa như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày về cơ sở”...; trong đó, nổi bật nhất là ở Thạch Châu, Mai Phụ, Hồng Lộc, Phù Lưu. Xuyên suốt hành trình xây dựng NTM trên địa bàn, các cấp bộ đoàn đã tổ chức ra quân khoảng 300 đợt tình nguyện hỗ trợ các địa phương.

Anh Đặng Thái Sơn - Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà cho biết: “Dấu ấn của sức trẻ được thể hiện khắp các công trình, phần việc trong suốt 13 năm huyện xây dựng NTM. Đến nay, lực lượng đoàn viên thanh niên đã vận động kinh phí và ngày công xây dựng 75 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, trang trí 15 con đường bích họa, phối hợp cắm hơn 4.000 mốc quy hoạch NTM, nâng cấp 170 km đường GTNT, nạo vét 90 km kênh mương nội đồng, trồng 90 km hàng rào xanh với 64 nghìn cây xanh các loại, thu gom hàng nghìn tấn rác thải các loại và đảm bảo 14 km bờ biển luôn sạch sẽ...”.

Dấu ấn các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM ở Lộc Hà

Đoàn viên công đoàn xã Hồng Lộc xuống thôn lao động ngày cuối tuần.

Tương tự, các tổ chức như: hội nông dân, hội cựu chiến binh, công đoàn, hội người cao tuổi ở Lộc Hà cũng đã thường xuyên, kiên trì vận động đoàn viên, hội viên tích cực đồng hành cùng chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng NTM.

Sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể đã giúp Lộc Hà có 100% xã đạt chuẩn NTM trước năm 2019, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí (đang chờ Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn), có 2 xã đạt chuẩn nâng cao, hình thành 371 vườn mẫu, 42 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 13 sản phẩm OCOP 3 sao, xóa bỏ 2.230 nhà tạm và xây dựng 4.417 nhà ở đạt chuẩn...

Dấu ấn các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM ở Lộc Hà

Hội viên Hội Nông dân xã Ích Hậu phá dỡ cổng, tường rào, công trình phụ... để mở đường, “nâng chất” các tiêu chí NTM.

Ông Phan Bá Ninh – cán bộ Văn phòng NTM huyện Lộc Hà thông tin: “Vai trò của tổ chức đoàn thể các cấp trong công cuộc xây dựng NTM ở Lộc Hà rất quan trọng. Từ năm 2011 đến nay, các tổ chức đoàn thể đã huy động đoàn viên, hội viên, người dân đóng góp được gần 461 tỷ đồng (chiếm 18,4% tổng kinh phí xây dựng NTM); trong đó, tiền mặt gần 85 tỷ đồng, hiến đất quy đổi được gần 66 tỷ đồng, huy động hàng vạn ngày công quy đổi được hơn 92 tỷ đồng, các giá trị tài sản khác trị giá 124 tỷ đồng, vận động con em xa quê được 94 tỷ đồng... Các hoạt động đó đã tạo nguồn lực, sức lan tỏa to lớn để xây dựng bức tranh NTM như hiện nay”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.