Di dời dân vùng ngập lũ Hương Khê: Tín hiệu vui từ vùng đất mới...

(Baohatinh.vn) - Chủ trương quy hoạch, bố trí di dời dân vùng thiên tai theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Chính phủ và Quyết định 2468/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh là đúng đắn, hợp lòng dân, nhận được sự đồng tình và ghi nhận cao. Nhờ đó, hàng trăm hộ dân vùng thấp lụt ở Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh (Hương Khê) chuyển đến những vùng đất mới cao hơn, tốt và an toàn hơn...

di doi dan vung ngap lu huong khe tin hieu vui tu vung dat moi

Không còn cảnh chạy lũ, cuộc sống của người dân ở khu TĐC Đập Mưng, xã Phương Điền đang dần đổi thay.

Cuộc sống mới... thoát lũ

Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng khi đến thăm gia đình anh Hoàng Anh Tuấn ở xóm 2, thuộc khu TĐC di dân vùng lũ Đập Mưng, Tiểu khu 172 (xã Phương Điền) chúng tôi đã cảm nhận được những đổi thay đáng mừng trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây. Chưa đầy 4 năm về nơi ở mới nhưng trong khuôn viên khu vườn rộng 1.000m2, những hàng cây ăn quả đã sắp cho trái, máy móc sản xuất và các loại nông sản chất đầy hiên nhà, gà chạy đầy sân. Dẫu cuộc sống vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng trên khuôn mặt của đôi vợ chồng trẻ luôn thường trực nụ cười và ánh mắt ngời hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn...

Và qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, gia đình anh Tuấn là một trong số 54 hộ sinh sống ở vùng ngập lụt nặng nhất xã được di dời lên đây vào năm 2012. Việc thực hiện chủ trương này đã giúp Phương Điền cơ bản giải quyết được bài toán khó trong việc ổn định và nâng cao sinh kế cho các hộ dân vùng thấp lụt nhất trong xã. Đến thời điểm này, hầu hết trong số họ đều rất phấn khởi vì từ đó đến nay không còn phải đối mặt với cảnh chạy lụt, cuộc sống mới đã bén hơi vùng đất mới, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên về mọi mặt. Chuyển về nơi ở mới cao ráo hơn, an toàn hơn đã giúp họ có điều kiện để cùng nhau chung tay xây dựng xóm làng ngày càng phồn thịnh...

Cũng như ở khu TĐC Đập Mưng, chương trình di dân vùng lũ cũng đã và đang mang đến niềm vui và cuộc sống ấm no, an toàn cho người dân xóm 12, thuộc khu TĐC Cơn Lá, xã Hà Linh. Trước đây, 85/132 hộ dân trong xóm này đều sinh sống ở vùng thấp lụt nhất xã nên hễ có mưa lụt là nguy hiểm lại rình rập, thiệt hại triền miên, khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Thế nhưng, hiện nay, tình hình đã thay đổi hẳn, thiên tai không ảnh hưởng nhiều như trước nữa và cuộc sống của họ ở vùng đất mới đang là niềm mơ ước của hàng trăm hộ đang bị ngập lụt trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Manh - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho biết: “Trong đợt mưa lũ dài ngày vừa qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả lũ, toàn xã có 398 hộ dân bị ngập, thiệt hại 10 con trâu bò, 4.000 con gà vịt, 30 ha ao cá và hàng chục ha hoa màu các loại. Thế nhưng, các hộ thuộc diện di dân TĐC vùng thấp lụt ở xóm 12 dường như không bị ảnh hưởng, không nhà nào bị ngập. Nếu như trước đây thì chắc chắn các hộ này sẽ bị thiệt hại nặng vì khu vực Làng Căn (nơi ở cũ) thấp hơn nhiều so với các vùng khác. Và qua mỗi đợt mưa lũ, hơn 350 hộ dân thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn, nhất là ở xóm 4, xóm 6, xóm 7, xóm 10... đều đang rất mong muốn được các cấp, ngành sớm quy hoạch những vùng đất cao hơn để được di dời tránh lũ...”.

Thêm những tin vui...

Không chỉ từ Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh mà qua gặp gỡ, trao đổi với nhiều lãnh đạo địa phương và nhiều hộ dân, họ đều mong muốn chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân này sẽ tiếp tục được triển khai để có nhiều người được hưởng lợi. Dẫu chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu bức thiết và nguyện vọng chính đáng đó nhưng vừa qua, người dân vùng rốn lũ Phương Mỹ đã được đón tin vui. Theo đó, đề án di dời các hộ dân tránh lũ Phương Mỹ với tổng mức đầu tư gần 61.603 triệu đồng đang được xây dựng; riêng khu hạ tầng kỹ thuật đã được Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 23/6/2016 với diện tích 21,6 ha, có tổng mức đầu tư 42,3 tỷ đồng, do UBND huyện làm chủ đầu tư và sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2018.

Phó ban Quản lý dự án huyện Hương Khê Nguyễn Anh Tuấn thông tin thêm: Hiện nay, đơn vị đang tập trung hoàn thành các loại hồ sơ, thủ tục cần thiết để sớm mở thầu và triển khai xây dựng các hạng mục theo kế hoạch. Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh, dự án này sẽ tiến hành san nền 30.000m2, làm 2,6 km đường giao thông trục chính và 5,5 km các đường giao thông nhánh, 1 km mương thoát nước khu dân cư, 2 km đường điện, 42 giếng khoan, 1 nhà văn hóa thôn. Khi dự án hoàn thành sẽ đưa 165 hộ dân thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão ở xóm Trung Thượng và Áp Tiến (Phương Mỹ) lên tái định cư tại đồi Cồn Nội, thuộc Tiểu khu 152, xã Phương Mỹ. Qua đó, góp phần ổn định đời sống nhân dân vùng ngập lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do lũ lụt, thúc đẩy KT-XH phát triển...

Ngoài ra, để có cơ sở bố trí, sắp xếp các hộ dân thuộc các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh lên vùng cao tránh lũ, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành phối hợp với địa phương tiếp tục làm việc, trình Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí...

(Còn nữa)

Đọc thêm

Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân, ngư dân Hà Tĩnh đang tất bật sản xuất với tinh thần khẩn trương, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung dồi dào, chất lượng cho thị trường Tết Nguyên đán.
Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.
Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.